Hà Nội: Hơn 30.000 lượt phạm nhân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”.
Kết quả, trong gần 4 năm thực hiện Đề án, việc tăng cường PBGDPL đã có hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng thuộc Đề án.
Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Công an thành phố khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng công tác PBGDPL, xây dựng Đề cương tuyên truyền PBGDPL theo các chuyên đề cho đối tượng là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù.
![]() |
| Ảnh minh họa (ảnh: VGP) |
Cụ thể, Thành phố đã tổ chức 288 buổi tuyên truyền PBGDPL tại 2 Trại Tạm giam của Công an thành phố với hơn 30.000 lượt phạm nhân. Các buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần, phạm nhân được học tập, tuyên truyền về: Chính sách hình sự với người phạm tội; quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; về tái hòa nhập cộng đồng; các thủ tục pháp lý khi chấp hành xong án phạt tù; các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến phạm nhân như Bộ luật Hình sự; Luật Thi hành án hình sự…
Qua mỗi buổi tuyên truyền, các báo cáo viên pháp luật đã lồng ghép những bài học về giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách để mỗi phạm nhân tự hoàn thiện bản thân, cố gắng cải tạo tốt, sớm được tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Bên cạnh đó, các cán bộ quản giáo cũng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của các can phạm, phạm nhân, tiến hành giáo dục chung tại các buồng tập thể, giáo dục riêng đối với từng đối tượng vi phạm nội quy, có biểu hiện tiêu cực, chống đối, tuyệt thực… nhằm ngăn chặn mọi hành vi vi phạm, không để xảy ra trốn, tình trạng chèn ép, đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với những đối tượng thi hành án ngoài xã hội, các cảnh sát khu vực hàng tháng đều tiến hành gặp các đối tượng để lập biên bản nhận xét, giáo dục và cho viết kiểm điểm cá nhân.
Tham gia thực hiện Đề án, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động tới các tổ hòa giải ở cơ sở, trưởng thôn, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và gia đình đẩy mạnh công tác PBGDPL đến từng dòng họ, gia đình để họ nhận thức rõ trách nhiệm trong phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể giáo dục con em mình.
Đặc biệt, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, thành lập các quỹ hoàn lương trong phạm vi của Đề án; vận động các tổ chức hành nghề luật, luật sư tham gia tư vấn pháp luật, phổ biến pháp luật cho các đối tượng mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng.
Trong 3 năm qua, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức 3 chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cho hơn 1.500 phạm nhân tại Trại giam Thanh Xuân và Suối Hai với nhiều nội dung phong phú, với mục đích giáo dục phạm nhân, định hướng nghề nghiệp tương lai…
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND thành phố cũng cho biết, việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù này cũng còn những khó khăn. Đó là tài liệu tuyên truyền, PBGDPL còn đơn điệu, nội dung chưa phong phú, hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn…
Vì vậy, trong thời gian tới, Thành phố xác định cần đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Đồng thời, Thành phố cũng đề nghị Bộ Công an tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, tài liệu, bài giảng dạy nghề, bổ sung kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền cho các đối tượng thuộc Đề án.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhận định Sunderland vs Man City: Thử thách lớn tại Stadium of Light
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Tin khác
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ
Tin nóng 30/12/2025 13:21
Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính
Tư vấn luật 29/12/2025 20:29
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình
Tư vấn luật 29/12/2025 07:07
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde
Tin nóng 23/12/2025 22:21
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật
Tin nóng 23/12/2025 20:41
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view
Tin nóng 23/12/2025 12:00
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Tư vấn luật 20/12/2025 17:56
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025
Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy 18/12/2025 18:04
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?
Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07
