Hà Nội dẫn đầu cả nước về phát triển chính quyền số, kinh tế số

Hà Nội đang triển khai chuyển đổi số đồng bộ và toàn diện trên cả 3 trụ cột, với quan điểm chỉ đạo đồng bộ, thống nhất và tư tưởng thông suốt, tạo không khí thi đua phấn khởi trong đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số.
Chưa có tiến triển trong giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ Hoàn thành Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ trong năm 2025

5 sẵn sàng về kinh tế số

Tại kỳ họp thứ 20 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, đặt câu hỏi với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Minh Hải, đại biểu Nguyễn Quang Thắng (tổ Long Biên) nêu: Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số/GRDP của Thành phố chiếm 30%. Theo báo cáo của UBND Thành phố năm 2024, tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 16%. Đại biểu đề nghị Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, khả năng hoàn thành và giải pháp nào hoàn thành chỉ tiêu trên?

Trả lời đại biểu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, theo quy định hiện nay, việc đo lường kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn.

Kinh tế số chia làm 3 phần chính: Ngành công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế số nền tảng và ứng dụng công nghệ số trong các ngành.

Theo thông cáo báo chí của Cục thống kê, năm 2023, tỷ trọng kinh tế số của toàn quốc là 12,33%; của Hà Nội là 15,85%, đứng thứ 6/63 tỉnh, Thành phố và trước Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện, Hà Nội đang triển khai đồng bộ và toàn diện trên cả 3 trụ cột, với quan điểm chỉ đạo đồng bộ, thống nhất và tư tưởng thông suốt, tạo không khí thi đua phấn khởi trong đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về phát triển chính quyền số, kinh tế số
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trả lời chất vấn.

Về chính quyền số, xây dựng Thành phố thông minh, hạ tầng số, hạ tầng nền tảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, có rất nhiều nội dung lớn đã hoàn thành. Tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2024, Hà Nội đã được trao 2 giải Nhất về hạ tầng thông minh và dịch vụ công thông minh.

Hà Nội cũng đang trong nhóm dẫn đầu về chữ ký số, thương mại điện tử, sổ sức khoẻ điện tử… Thành phố đã hoàn thành 8/10 nội dung chỉ tiêu đến năm 2025 và trong đó 7 chỉ tiêu vượt trước. Các doanh nghiệp, hộ cá nhân đang chuyển đổi số mạnh mẽ. Việc kê khai thuế điện tử chiếm khoảng 99,9% và Hà Nội cũng là đơn vị dẫn đầu trong hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh tế số. Năm 2024, thu từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 38 nghìn tỷ đồng và chiếm 22% trong tổng thu từ sản xuất kinh doanh...

Về phương hướng, Thành phố Hà Nội xác định tiếp tục đẩy mạnh 3 trụ cột, trong đó bám sát tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược của Tổng Bí thư lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Đồng thời coi chuyển đổi số là chìa khoá để phát triển nhanh, bền vững; chuyển đổi số toàn xã hội với 3 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), 2 nền tảng (dữ liệu số, văn hoá số).

Về kinh tế số, Thành phố đang triển khai 5 sẵn sàng, gồm: Sẵn sàng về hạ tầng (Điện, sóng, 5G, dây điện kết nối); giao thông tốc độ cao, hệ thống logistic thuận tiện, chi phí thấp - tập trung đẩy mạnh trong năm 2025; ngân hàng số và thanh toán cho vay online; chính quyền số; tiếp tục bám sát chiến lược tại Nghị quyết 18 về kinh tế số với tầm nhìn mới với tư duy toàn cầu.

Năm 2025, hai lĩnh vực quan trọng Thành phố sẽ tập trung triển khai gồm công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chíp bán dẫn.

“Cuối cùng vẫn là công nghệ kết hợp với con người, nguồn nhân lực số chất lượng cao và người đứng đầu là quan trọng nhất. Người đứng đầu trực tiếp làm, trực tiếp sử dụng, dẫn dắt và truyền cảm hứng”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Đôn đốc triển khai các khu logistics và cảng cạn

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Hồ Vân Nga (Tổ Hai Bà Trưng) về việc triển khai khu logistics, cảng cạn trên địa bàn thành phố thời gian qua còn chậm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhận định vấn đề đại biểu nêu là đúng.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về phát triển chính quyền số, kinh tế số
Đại biểu nêu kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thông tin, từ năm 2021 cho đến nay, trên địa bàn Thành phố đã đi vào hoạt động 1 trung tâm logistics, 5 trung tâm thương mại, 30 siêu thị, 205 cửa hàng tiện ích và 110 điểm bán giới thiệu sản phẩm OCOP; đi vào hoạt động 7 chợ, đã hoàn thành đầu tư 5 chợ.

Trong quý I/2024, Thành phố đã bổ sung 2 danh mục dự án để đưa vào kêu gọi đầu tư là chợ đầu mối của Gia Lâm và Mê Linh. Chợ đầu mối tại Yên Thường, Gia Lâm, với quy mô 125ha, Tập đoàn T&T đang nghiên cứu cùng các đối tác để đầu tư. Với quy mô lớn, chợ kỳ vọng sẽ là đầu mối bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm cho Thủ đô.

Về các khu outlet, vừa qua Thành phố đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt bố trí quỹ đất hơn 70ha cách Sân bay Nội Bài 7km để làm khu outlet, sẽ tập trung bán sản phẩm chất lượng cao, thu hút nguồn ngoại tệ.

Về một số nội dung liên quan đến cảng cạn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, hiện cảng ở Kim Hoa, Mê Linh đã bắt đầu hoàn thành, Thành phố đang đôn đốc đưa vào sử dụng. Cảng tại Cổ Bi, Gia Lâm hiện đang phát sinh vấn đề liên quan đến năng lực của chủ đầu tư, Thành phố đã đôn đốc và chủ đầu tư đã cam kết tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Liên quan đến ý kiến của đại biểu chất vấn về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành phố đã bổ sung mục tiêu phấn đấu đạt 70% nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực tiễn, với phương châm phát triển nông nghiệp Thủ đô khác các địa phương khác, tập trung đa lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế cao nhất, thành phố chuyển đổi mô hình đầu tư nông nghiệp hữu cơ “mùa nào, thức ấy” sang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao đối với một số sản phẩm, lĩnh vực vào địa bàn phù hợp, phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động