Xây dựng xã Phúc Thịnh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ

Ngày 15/8, Đảng bộ xã Phúc Thịnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Hiệu quả từ phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số Phát triển kinh tế số phải tích hợp sâu rộng tác động vào mọi lĩnh vực, mọi đối tượng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng nhấn mạnh: Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung vào 2 nhiệm vụ:

Xây dựng xã Phúc Thịnh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ
Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Minh Hải tặng hoa Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Thứ nhất, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển xã trong giai đoạn 2025 - 2030. Mục tiêu cụ thể do Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra là: Xây dựng Đảng bộ xã Phúc Thịnh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, có năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ, có khát vọng cống hiến vì sự phát triển chung; phát huy truyền thống Anh hùng và thành tựu, quyết xây dựng xã Phúc Thịnh trở thành phường, đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ hai, Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhìn lại chặng đường 5 năm (2020 - 2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thịnh đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kinh tế xã Phúc Thịnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 9,4%, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân của Thành phố (6,57%/năm).

Xây dựng xã Phúc Thịnh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ
Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Trên địa bàn xã có 2 cụm công nghiệp, cơ bản được lấp đầy cùng 1.509 doanh nghiệp và khoảng 2.000 hộ sản xuất kinh, doanh ổn định, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Xã cơ bản phủ kín quy hoạch phát triển đô thị, làm cơ sở đầu tư và thu hút đầu tư ngoài ngân sách; 100% số thôn, làng đã lập quy hoạch chi tiết 1/500…

Tổng số các dự án đầu tư được triển khai thực hiện là 492; tổng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 5 năm là 8.066 tỷ đồng. Đặc biệt, 12 dự án trục Nhật Tân - Nội Bài (tuyến đường Võ Nguyên Giáp) đang được triển khai…

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Việc ban hành nghị quyết được thực hiện một cách bài bản, từ khâu lựa chọn nội dung, thảo luận, ban hành đến tổ chức thực hiện. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo.

Phát huy những kết qảu đã đạt được, Đảng bộ xã Phúc Thịnh đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng xã Phúc Thịnh trở thành phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững; vì hạnh phúc nhân dân”. Đây là mục tiêu được xây dựng trên cơ sở khoa học, bám sát định hướng phát triển chung của Thủ đô và đặc điểm riêng của địa phương.

Xây dựng xã Phúc Thịnh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ
Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá. Một là, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, tập trung huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị thông minh, hiện đại.

Ba là, phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp công nghệ cao; phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, xã Phúc Thịnh đạt nhiều kết quả, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng - an ninh giữ vững, công tác xây dựng Đảng đổi mới hiệu quả. Đặc biệt, cải cách hành chính và chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao, hình thành chính quyền điện tử phục vụ nhân dân, doanh nghiệp...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh ba định hướng lớn.

Xây dựng xã Phúc Thịnh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ
Đồng chí Hà Minh Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Thịnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đỗ Phong

Về phát triển kinh tế, Phúc Thịnh có vị trí chiến lược - cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, trên trục động lực Nhật Tân - Nội Bài, kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông huyết mạch, sở hữu quỹ đất dọc trục và vùng đầm Vân Trì để phát triển các khu đô thị thông minh, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái đẳng cấp. Theo đó, cần cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên sáu trụ cột chiến lược: Văn hóa và con người làm nền tảng; chuyển đổi số toàn diện; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; hạ tầng đồng bộ, thông minh; kinh tế số và công nghiệp sáng tạo; công nghiệp công nghệ cao và ngành mũi nhọn. Sáu trụ cột này phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động, có lộ trình và nguồn lực rõ ràng.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền; củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ vững mạnh; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; triển khai đồng bộ bốn nhóm nhiệm vụ. Đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế theo nguyên tắc “3 thông - 3 quy”: Thông tư tưởng, thông nhận thức, thông hành động; quy định rõ, quy trình khoa học, quy chuẩn thống nhất. Đồng thời, tổ chức thực hiện “5 rõ - 1 xuyên suốt”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; xuyên suốt từ lãnh đạo đến kiểm tra, giám sát, ứng dụng dữ liệu số và AI trong đánh giá. Kế đó là phát triển chính quyền thông minh dựa trên hạ tầng dữ liệu số; triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, minh bạch hóa hoạt động của chính quyền để nhân dân giám sát. Cuối cùng, phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xã Phúc Thịnh phải xem đây là trụ cột để nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh. Phúc Thịnh cần phát triển đồng bộ chính quyền số - kinh tế số - xã hội số; xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, liên thông với hệ thống Thành phố. Phải đầu tư hạ tầng số, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, nhân dân; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với phát triển công dân số; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà là phương thức phát triển mới xuyên suốt mọi lĩnh vực, giúp Phúc Thịnh bứt phá, hội nhập sâu rộng.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động