Hoàn thành Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ trong năm 2025

Các huyện đã cố gắng tiếp tục triển khai Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ và Km 19 +900 đến km14+500 sau thời gian dài đình trệ và cam kết quý I/2025 sẽ hoàn thành để nhà đầu tư tiếp tục triển khai. Đối với phần đã giải phóng mặt bằng (GPMB) nhà đầu tư đang tiếp tục thi công và sẽ hoàn thành trong tháng 4/2025…
Phát triển đường sắt đô thị theo hướng hiện đại, đáp ứng thời kỳ phát triển mới Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM giải ngân đạt 1.597 tỷ đồng

Làm rõ tiến độ dự án đường trục phía Nam

Sáng 11/12, tại phiên chất vấn Kỳ họp 20 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Bích Thuỷ (tổ Cầu Giấy) nêu câu hỏi: Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ và Km 19 +900 đến km14+500 theo hình thức BT là một dự án quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của các huyện khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ rất nhiều năm. Cử tri và Nhân dân kiến nghị rất nhiều lần và được HĐND Thành phố chất vấn, tái chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 10 năm 2022. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố cũng đã cam kết chỉ đạo, các nhà đầu tư tập trung xử lý, hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan, cơ bản hoàn thiện trong quý I/2023, giao Chủ tịch UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai, phấn đấu hoàn thành dự án xong trước năm 2025.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư, những vướng mắc và giải pháp cũng như tiế độ các thủ tục đầu tư liên quan? Đại biểu cũng đề nghị lãnh đạo UBND Thành phố cho biết tình hình GPMB và các tiến độ triển khai dự án trong thời gian tiếp theo?

Hoàn thành Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ trong năm 2025
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trả lời tái chất vấn.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phi Thường cho biết: UBND Thành phố đã chỉ đạo các dự án này phải hoàn thành trong năm 2025. Hiện đã hoàn thành thi công và đi vào khai thác 18,5km, còn 23km, trong đó có 14km trên địa bàn huyện Ứng Hoà và 9km trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Trong 23km đã GPMB xong 20 km, hiện còn 3km chưa GPMB trên địa bàn huyện Ứng Hoà. Đây cũng là khó khăn vướng mắc của dự án. Cụ thể, 3km này chủ yếu liên quan 23 hộ tái định cư. Huyện Ứng Hoà đã cam kết chậm nhất Quý II/2025 sẽ hoàn thành.

Vướng mắc nữa khá lớn liên quan đến việc phê duyệt, điều chỉnh dự án. Do đây là dự án chuyển tiếp từ hình ức BT của UBND tỉnh Hà Tây trước đây, sau khi luật PPP có hiệu lực, thì đây là dự án được chuyển tiếp để triển khai thí điểm. Vừa rồi Quốc hội có thông qua 1 luật sửa nhiều luật, do vây, dự án sẽ có tháo gỡ theo quy định chung. Về dự kiến tiến độ GPMB, UBND huyện Ứng Hoà đã cam kết chậm nhất trong quý II/2025.

Trao đổi thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, cho biết về dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam thuộc Hà Tây cũ, đây dự án triển khai theo đầu tư PT và Cenco 5 triển khai dự án. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai 27,2km và liên quan hàng loạt vấn cần giải quyết. Các dự án đang được đồng bộ triển khai và giải quyết vướng mắc. Đối với Dự án PT, hiện nay khó khăn còn lại là công tác GPMB cho 2,68km trên tổng gần 21km giai đoạn 2 thuộc địa bàn hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hoà.

Các huyện đã cố gắng tiếp tục triển khai sau thời gian dài đình trệ và cam kết quý I/2025 sẽ hoàn thành để nhà đầu tư tiếp tục triển khai. Đối với phần đã GPMB nhà đầu tư đang tiếp tục thi công và sẽ hoàn thành 4/2025…

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, dự án đường trục phía Nam là dự án cực kỳ quan trọng, các đơn vị cần cố gắng để những cam kết phải biến thành “sản phẩm”. Đây cũng là vấn đề tái chất vấn, không có thời điểm lùi.

Phát triển giao thông thông minh

Cũng tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phi Thường trả lời thêm liên quan đến bãi đỗ xe, theo Giám đốc Sở GTVT, toàn Thành phố có 1.690 điểm trông xe, theo quy hoạch diện tích giao thông tĩnh phải đáp ứng 30% nhưng thực tế chúng ta mới có 0,5%. Tình trạng thiếu trầm trọng bãi đỗ xe liên quan đến ùn tắc giao thông và an ninh trật tự.

Hoàn thành Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ trong năm 2025
Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phi Thường trả lời câu hỏi của đại biểu.

Ngày 5/11, UBND Thành phố đã họp với các ngành về vấn đề này, cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn chủ trì và thông báo danh mục chỉ đạo công việc. Mặc dù Thành phố đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư nhưng vẫn khó khăn do tiền bỏ ra lớn mà thu thấp nên khó thu hút đầu tư, khiến dự án chậm tiến độ.

UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, quận, huyện rà soát toàn bộ và xây dựng được 9 dự án, trong đó đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa 73 danh mục này vào khuyến khích đầu tư. Liên quan đến danh mục 7 mà Thành phố trực tiếp đầu tư bằng đầu tư công, ngoài ra còn 10 dự án giao cho các quận dùng nguồn ngân sách của quận để đầu tư công với vị trí quy hoạch cụ thể. Hiện đang rà soát thêm với các quận để thống nhất tác động.

Liên quan đến đỗ xe tạm, các kỳ trước đại biểu HĐND Thành phố đã chất vấn nhưng liên quan đến Luật An toàn giao thông, Luật Đường Bộ, Luật Thủ đô, để tiệm cận các nội dung chúng tôi trình UBND, sắp tới quy định 250 tuyến phố được phép trông xe với điều kiện bảo đảm không ùn tắc còn liên quan đến nguyên tắc đưa trông giữ xe trở lại quỹ đạo, trật tự, góp phần bảo đảm trật tự đô thị. Liên quan đến vấn đề giá, và phí theo ý của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở GTVT cho biết dự kiến sẽ hoàn chỉnh tờ trình trong quý 1/2025.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về giao thông thông minh (ITS), Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phi Thường cho biết, HĐND Thành phố vừa thông qua Đề án giao thông thông minh ở kỳ họp trước và hôm qua UBND Thành phố chính thức thông qua Đề án giao thông thông minh của Thủ đô, trong đó chia làm 3 giai đoạn: 2025 - 2027 hình thành phát triển; 2027 - 2029 mở rộng phát triển; sau 2030 giai đoạn phát triển bền vững. Kèm theo từng giai đoạn đã giới hạn phạm vi hoàn thành. Khi thực hiện đề án giao thông thông minh sẽ đưa giao thông của Hà Nội căn cơ hơn, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Đã triển khai trên 360 bãi điểm đỗ xe 2 không (không tiền mặt, không dừng) và 1 có (có hóa đơn, biên lai).

Giai đoạn thí điểm đã triển khai ở 17/30 quận huyện, tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 97,7%. Kết quả tốt, phấn khởi, tạo thói quen không dùng tiền mặt, minh bạch, tiến tới bảo đảm trật tự an toàn mỹ quan đô thị. Thành phố đã triển khai sớm, Sở mong muốn triển khai đầu năm 2025...

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động