Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian bầu cử

Mới đây Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn gửi các sở, ban, ngành trực thuộc thành phố về việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TP trong thời gian bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
ha noi dam bao ve sinh moi truong trong thoi gian bau cu Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử
ha noi dam bao ve sinh moi truong trong thoi gian bau cu Hướng dẫn bầu cử cho những cử tri “đặc biệt”
ha noi dam bao ve sinh moi truong trong thoi gian bau cu Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử
ha noi dam bao ve sinh moi truong trong thoi gian bau cu Trang bị kiến thức, giúp công nhân bỏ phiếu đúng luật
ha noi dam bao ve sinh moi truong trong thoi gian bau cu
Đường phố Hà Nội rực rỡ trước ngày bầu cử 

Công văn nêu rõ: Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 22/5, nâng cao y thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân, tạo cảnh quan đô thị, làm cho đường phố, khu dân cư trên địa bàn Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị UBND các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại trụ sở các cơ quan đơn vị, các khu dân cư, nơi công cộng, đường phố, đường làng, ngõ xóm trong các ngày 14,15 và ngày 21/5/2016. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; đồng thời duy trì thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh ngày Thứ Bảy hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, các khu dân cư, xây dựng nề nếp, phong cách ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường một cách thường xuyên, liên tục từ đó tạo thành phong trào quần chúng tự giác bảo vệ môi trường.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn TP thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, trên đường phố, nơi công cộng, tuyệt đối không được vứt rác thải ra đường. Thực hiện bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định. 

Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã công bố cụ thể địa điểm, giờ bỏ rác thải trên từng tuyến phố, địa bàn khu dân cư để UBND các phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, cụm dân cư, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải biết và chấp hành; đồng thời đề nghị mọi người dân kịp thời phê phán các hành vi vứt rác thải bừa bãi, không đúng giờ, đúng nơi quy định.

UBND TP yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UNBD các quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các tầng lớp nhân dân Thủ đô ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP các quận, huyện, thị xã đều ra quân tổng vệ sinh môi trường, do đó từ các tuyến phố lớn đến các khu dân cư đều cơ bản sạch sẽ, ngăn nắp. Cờ hoa, áp pích cổ được được trang trí bắt mắt phù hợp với cảnh quan, tạo không khí vui tươi trong thời gian bầu cử.

Trong đó Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã huy động 100% cán bộ, công nhân viên tăng cường ứng trực. Theo kế hoạch, 4 ngày cao điểm từ 20 - 23/5, toàn thể lãnh đạo công ty, xí nghiệp thành viên của Urenco sẽ phải trực chỉ đạo hoặc ra hiện trường cùng công nhân. Urenco đặt mục tiêu đảm bảo giữ VSMT trên mọi tuyến đường phố, ngõ xóm, khu dân cư thuộc địa bàn mình, đặc biệt trong ngày bầu cử 22/5/2016. Thu dọn, vận chuyển và xử lý hết khối lượng rác, đất thải phát sinh hàng ngày, không để tồn đọng trong các khu vực dân cư. Túc trực, dọn dẹp vệ sinh quanh các điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao nơi công cộng.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động