GS.TS Phùng Hữu Phú: Quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng ngày 22/12, tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.
Thủ đô Hà Nội vững bước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cần thận trọng với kịch bản lạm phát năm 2022

Mục tiêu định hướng đã từng bước định hình trong đời sống thực tiễn

Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chính là người đã thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của lịch sử, khát vọng của nhân dân và với một dự cảm thiên tài, một ý chí, nghị lực phi thường đã ra đi tìm chân lý cứu nước, cứu dân.

Sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trở thành sự lựa chọn nhất quán, thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua. Sự lựa chọn đó không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của Lãnh tụ, của Đảng mà là sự lựa chọn bắt nguồn và phản ánh chính xác khát vọng chân chính của nhân dân, từ đòi hỏi cấp thiết và sự sàng lọc nghiêm ngặt của lịch sử.

GS.TS Phùng Hữu Phú: Quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội
GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đường lối của Đảng: làm dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản cùng với những chủ trương, chính sách rất tiến bộ, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích cơ bản của nhân dân đã dẫn đến sự phát triển sâu rộng với chất lượng, sức mạnh mới của phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, từ rất sớm, trong cuộc đấu tranh trường kỳ giành và giữ độc lập dân tộc vô cùng khó khăn, gian khổ, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những nhân tố xã hội chủ nghĩa còn rất sơ khai đã thể hiện sức sống, đã phát huy sức mạnh mãnh liệt, không thế lực nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể ngăn chặn, xóa bỏ được.

Gần 50 năm trở lại đây, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ mục tiêu định hướng đã từng bước định hình trong đời sống thực tiễn. Nhanh chóng khắc phục những sai lầm chủ quan, duy ý chí những năm đầu đất nước mới thống nhất, Đảng đã khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới, bắt đầu bằng đổi mới tư duy về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tinh thần khoa học, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan.

Trải qua 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phấn đấu cao độ, không ngừng lao động, sáng tạo, từng bước biến những định hướng lớn trong đường lối của Đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thành hiện thực sinh động trên đất nước ta. Sau 35 năm đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử với cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế chưa từng có. Khát vọng của nhân dân về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, về một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh từng bước được hiện thực hóa.

Giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa

GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta với mục tiêu chiến lược: Đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội xác định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội nhấn mạnh, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Những định hướng nêu trên có ý nghĩa rất thiết thực đối với quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

GS.TS Phùng Hữu Phú: Quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội
Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, chính vì vậy, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, vấn đề cần được đặc biệt quan tâm là làm sao cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhân lên, được thấm sâu, lan tỏa trong mọi mặt của đời sống, của quan hệ xã hội để Hà Nội thật sự là Thủ đô tiêu biểu cho những giá trị xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, đáp ứng được niềm tin, khát vọng chân chính của nhân dân ta.

“Con đường phía trước còn dài, đích đến còn xa, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thực tiễn đất nước, thực tiễn Thủ đô trong mấy chục năm qua khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn. Thực tiễn sinh động cho chúng ta niềm tin, sức mạnh để tiếp tục kiên định con đường đã lựa chọn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc, một Thủ đô xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Để thực hiện được trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đó, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến chăm lo phát triển, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội, chăm lo cải thiện, bảo vệ môi trường xã hội, văn hóa, sinh thái, nâng cao chỉ số con người, chỉ số hạnh phúc. Đây chính là những thước đo thiết thực nhất, phù hợp với lòng dân nhất về tính ưu việt của Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, xây dựng, thực hiện nghiêm túc những cơ chế đồng bộ, thực chất để phát huy mạnh mẽ vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Thủ đô; hiện thực hóa quan điểm “dân là gốc” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Phát huy tốt hơn nữa nguồn tài nguyên con người vốn là thế mạnh vượt trội của Thủ đô.

Bên cạnh đó, tập trung cao độ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, vững về chính trị, cao về trí tuệ, đẹp về văn hóa - nhất là văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý; thật sự là kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Hà Nội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngang tầm nhiệm vụ, thật sự là những tấm gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội để nhân dân tin theo.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động