Góp sức xây dựng thị xã Sơn Tây giàu mạnh

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (24 và 25/5), Hội Nông dân thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 14.510 hội viên nông dân toàn thị xã.
Bí thư Thành ủy Hà Nội khảo sát tại Làng cổ Đường Lâm Sơn Tây: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023: Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn

Hội Nông dân thị xã Sơn Tây hiện có 14.510 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại 12 đơn vị xã phường, 85 chi hội theo địa bàn dân cư.

Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát hội viên, nông dân và tình hình thực tiễn ở địa phương; các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của hội; tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Góp sức xây dựng thị xã Sơn Tây giàu mạnh
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/5. Ảnh: Phan Thanh

Hàng năm đã có từ 60 - 65% hộ hội viên, nông dân hưởng ứng, đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, cuối năm các cấp Hội tổ chức bình xét, thẩm định có trên 65% số hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, toàn thị xã có 19.236 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương có 29 hộ, Thành phố có 362 hộ, cấp thị xã có 2.284 hộ đạt.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Thị ủy Sơn Tây, các cấp hội nông dân thị xã đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn trợ giúp nông dân nghèo về vốn, vật tư phân bón, giống các loại;

Góp sức xây dựng thị xã Sơn Tây giàu mạnh
Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Phan Thanh

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị xã là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở nông thôn; đã xây dựng được 86 đoạn đường nông dân tự quản; 60 mô hình bảo vệ môi trường...

Cùng với hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân thị xã luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân. Hàng năm có 100% hộ nông dân đăng ký gia đình văn hoá, cuối năm bình xét có trên 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị xã luôn được Hội cấp trên đánh giá, công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội Nông dân Thành phố, thị xã tặng bằng khen và giấy khen.

Trong đó tiêu biểu như Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân qua các năm; Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được nhận giấy khen, kỷ niệm chương vì có thành tích trong công tác Hội và danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Góp sức xây dựng thị xã Sơn Tây giàu mạnh
Thời gian qua, Hội Nông dân thị xã Sơn Tây đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị xã. Ảnh: Phan Thanh

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sơn Tây lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội khẳng định quyết tâm: Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất Hội Nông dân thị xã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới và bầu 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Khuất Văn Sỹ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, 35 tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 vinh dự được Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thị xã và Hội Nông dân thị xã tuyên dương, khen thưởng.

Phan Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động