Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm:

Góp phần nâng chất lượng giảng dạy

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Xuân Phương, Nam Từ Liêm) liên tục đạt được kết quả đáng tự hào, nhiều học sinh của trường đạt giải cao trong các kỳ thi cấp Thành phố, Quốc gia và Quốc tế. Trong sự trưởng thành đi lên ấy của nhà trường, tổ chức Công đoàn (CĐ) Trường Tiểu học Nam Từ Liêm thực sự là lực lượng quan trọng cùng chuyên môn góp phần tạo nên những thành tích xuất sắc. 
gop phan nang chat luong giang day LĐLĐ Thành phố: gặp mặt, tri ân các nhà giáo
gop phan nang chat luong giang day Bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông”: Sẽ được giảng dạy đại trà
gop phan nang chat luong giang day Dạy Lịch sử qua phần mềm điện tử

Luôn hướng về đoàn viên, người lao động

“Chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên và người lao động luôn là mối quan tâm lớn nhất của CĐ trường Tiểu học Nam Từ Liêm” - Đó là lời khẳng định của cô giáo Vũ Thị Doanh – Chủ tịch CĐ nhà trường. Dù mới được thành lập từ năm 2013, nhưng với đội ngũ 49 cán bộ CĐ viên trẻ, giàu nhiệt huyết, CĐ Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã luôn bám sát chỉ đạo của CĐ cấp trên, thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức CĐ, nhất là về chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

gop phan nang chat luong giang day
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao giải Nhất cho đội CĐ Trường Tiểu học Nam Từ Liêm tại cuộc thi “Kết nối đoàn viên với công đoàn” do LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tổ chức.

Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích động viên cán bộ giáo viên và người lao động tích cực công tác…

Ban Chấp hành CĐ nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. 100% cán bộ, giáo viên, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội. CĐ trường cũng làm tốt công tác thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ giáo viên những dịp lễ, Tết, hiểu, hỉ.

Cô giáo Ngô Thị Thanh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành CĐ trường luôn xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác CĐ.

Người cán bộ CĐ phải thực sự là người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng nghiệp mình, làm cho mỗi đoàn viên CĐ coi tập thể nhà trường như tổ ấm thứ hai của mình. CĐ nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người, đúng việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, vừa có điều kiện chăm lo gia đình.

Bên cạnh đó, CĐ nhà trường thường xuyên phối hợp với chuyên môn trong việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: Tiền lương, thưởng, nâng lương, chế độ ốm đau, thai sản… đúng quy định, đảm bảo sự công bằng nên đã khuyến khích được đoàn viên, người lao động tích cực làm việc.

Cô giáo Ngô Thị Thanh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành CĐ trường luôn xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác CĐ.

Người cán bộ CĐ phải thực sự là người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng nghiệp mình, làm cho mỗi đoàn viên CĐ coi tập thể nhà trường như tổ ấm thứ hai của mình. CĐ nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người, đúng việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, vừa có điều kiện chăm lo gia đình.

Với các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đó, CĐ nhà trường đã thực sự đem lại niềm vui, sự đoàn kết gắn bó của cán bộ, đoàn viên, giáo viên, người lao động trong trường. Từ đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên, người lao động trong trường gắn bó với nhà trường và yên tâm công tác, hết mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhà trường cũng như sự nghiệp GDĐT của quận Nam Từ Liêm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Hoạt động phong trào sôi nổi

CĐ trường có một Ban Chấp hành trẻ, năng động, nhiệt tình vì thế các hoạt động của công đoàn luôn được sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường và được LĐLĐ quận Nam Từ Liêm ghi nhận, đánh giá cao. Minh chứng rõ nhất là trong cuộc thi “Kết nối đoàn viên với công đoàn” do LĐLĐ quận tổ chức vừa qua, CĐ Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã xuất sắc giành giải Nhất.

Bằng những đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên chức nhà trường, CĐ nhà trường 5 năm liền đạt danh hiệu CĐ Vững mạnh xuất sắc cấp quận; 2 lần nhận Bằng khen của CĐ Giáo dục Hà Nội (2015-2016, 2017-2018); 2 năm liền nhận Bằng khen LĐLĐ thành phố Hà Nội (2016-2017, 2017-2018).

Đặc biệt, năm học 2017-2018 vừa qua, CĐ Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã được nhân Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Tiết mục kịch nói của CĐ trường đã ghi dấu ấn khi truyền tải được tầm quan trọng của tổ chức CĐ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Với sự thể hiện đúng, trúng chủ đề cuộc thi cùng sự hoá thân chuyên nghiệp của cán bộ CĐ, phần thi đã thuyết phục được Ban Giám khảo và người xem.

Qua đó, thể hiện CĐ nhà trường đã có sự sáng tạo, đổi mới trong tuyên truyền. Thay bằng việc tuyên truyền các văn bản khô khan, khó nhớ thì khi được sân khấu hóa, thông qua các lời ca, tiếng hát, những hình ảnh trực quan, sinh động giúp người xem dễ hiểu, dễ nhớ và tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng hơn trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Có thể nói, hoạt động công đoàn cũng đã góp phần vào thành tích của nhà trường, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn ngày càng phát triển. Tháng 8/2015, sau 3 năm thành lập, trường đã được công nhận là trường Tiểu học Chất lượng cao. Hằng năm 100% học sinh được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học, nhiều em thi đỗ vào các trường có danh tiếng của Thành phố.

Cho đến nay, nhà trường đã dìu dắt các em giành được 509 giải cấp Quận, 148 giải cấp Thành phố, 64 giải cấp Quốc gia, 83 giải cấp Quốc tế. Các em được tham gia nhiều sân chơi quốc gia và quốc tế tại Malaysia, Philipin, Toán IMAS, Kangroo, Toán SAMO... và đặc biệt là được trải nghiệm kĩ năng sống, Tiếng Anh đáp ứng nhu cầu của xã hội, hội nhập quốc tế.

Những thành tích trên đã góp phần đưa tập thể nhà trường 5 năm liền đạt lao động xuất sắc. Năm học 2015 – 2016 được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Năm học 2016 – 2017 được nhận Cờ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.5 năm liền trường Tiểu học Nam Từ Liêm là đơn vị lao động xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, lá cờ đầu trong phong trào Thanh thiếu niên của Thành phố.

Bằng những đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên chức nhà trường, CĐ nhà trường 5 năm liền đạt danh hiệu CĐ vững mạnh xuất sắc cấp quận; 2 lần nhận Bằng khen của CĐ Giáo dục Hà Nội (2015 – 2016, 2017 – 2018); 2 năm liền nhận Bằng khen LĐLĐ Thành phố Hà Nội (2016 – 2017, 2017 – 2018).

Đặc biệt, năm học 2017 – 2018 vừa qua, CĐ Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Với tập thể cán bộ, đoàn viên CĐ năng nổ, nhiệt huyết, có thể nói, CĐ Trường Tiểu học Nam Từ Liêm trong thời gian qua đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, phát huy được sức mạnh tập thể và cổ vũ động viên tinh thần đoàn viên phấn đấu nỗ lực trong công việc. Phát huy những thành quả tốt đẹp đã đạt được, thời gian tới, CĐ nhà trường sẽ tiếp tục có những bước đi vững chắc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động