Giúp đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) Chỉ đạo Đại hội Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ, chiều 21/12, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh, Công đoàn phường phải có dấu ấn, khẳng định được vai trò của mình trong đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức. Bởi đoàn viên của phường cũng là cán bộ, công chức, viên chức, phải hết sức cống hiến cho công việc và tự rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ nhân dân.
Xây dựng Trường tiểu học Vĩnh Hưng thành “mái ấm yêu thương” Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam Công đoàn phải là nơi để người lao động hướng về

Vượt qua rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực lao động sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giúp đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028

Đáng chú ý, Ban chấp hành Công đoàn phường đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận Hoàng Mai và sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo phường, để làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; điều kiện làm việc được quan tâm, cơ sở vật chất, phương tiện lao động được bố trí đầy đủ, đáp ứng các tiêu chí của mô hình cơ quan điện tử.

Hàng năm, Công đoàn phường chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên ốm đau, thai sản, gia đình chính sách,… luôn được thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực.

Giúp đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới. Việc thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính” được triển khai ngày càng đi vào nề nếp. Trong quá trình công tác, Ban chấp hành Công đoàn phường đã động viên cán bộ, đoàn viên khắc phục khó khăn, vươn lên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp làm việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ luôn được LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2021, đơn vị đã vinh dự được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ X của Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ, đã có nhiều đóng góp vào hoạt động Công đoàn và sự phát triển của quận Hoàng Mai.

Giúp đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân
Các đại biểu tiến hành bầu cử

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy cho rằng, bên cạnh việc chăm lo tốt đời sống vật chất, Công đoàn phường cần chú ý quan tâm đến đời sống tinh thần. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp mọi người thêm yêu cơ quan, yêu địa phương mình hơn.

Cùng với việc làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn quận Hoàng Mai nhấn mạnh, Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ phải khẳng định được vai trò, có dấu ấn trong công tác đào tạo, đề bạt cán bộ ở cơ quan, để góp phần xây dựng Đảng và chính quyền.

Giúp đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân
Biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội

“Chúng ta là đoàn viên nhưng cũng là cán bộ, công chức, viên chức, phải hết sức cống hiến cho công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn phải động viên để các đồng chí tự học, tự rèn luyện, để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khả năng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, Công đoàn phải có dấu ấn, khẳng định được vai trò của mình trong đào tạo nâng cao trình độ cán bộ và đề xuất, đề bạt cán bộ tại cơ quan”, Chủ tịch Bùi Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp và bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn phường.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung phát triển hiệu quả và đạt được những kết quả ấn tượng.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động