Giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển

Chiều 28/4, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An.
Lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội Hà Nội luôn ưu tiên phát triển quan hệ với các địa phương của Campuchia Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt

Bày tỏ niềm vui được sang thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội luôn xác định đối ngoại nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc, tạo dựng nền tảng và xây nhịp cầu hữu nghị gắn kết giữa các quốc gia.

Vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà lưu niệm tặng Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Men Sam An. (Ảnh: Ngọc Hà)

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, những năm qua, Chi nhánh Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Phối hợp với Đại sứ quán Campuchia tổ chức các sự kiện nhân các ngày lễ kỷ niệm của hai nước; tổ chức giao lưu với các giáo viên và lưu học sinh Campuchia đang học tập, công tác tại Hà Nội; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam...

Năm 2022, để chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội tại Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, trong đó có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hóa - nghệ thuật, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, trong đó đề nghị Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối hữu nghị, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, qua đó cùng nhau vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước...

Vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Men Sam An trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn, với vai trò quan trọng của mình, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tích cực thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó có các chương trình giao lưu hữu nghị, hợp tác với các đối tác của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn Phó Thủ tướng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ người gốc Việt tại Campuchia và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, sinh sống tại Campuchia...

Vui mừng chào đón đồng chí Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội đến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia, Phó Thủ tướng Men Sam An cũng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ đô.

Thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước thời gian qua và kế hoạch tổ chức các sự kiện trong thời gian tới, nhất là tăng cường tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm bằng các hình thức linh hoạt, Phó Thủ tướng Men Sam An cho biết, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song lãnh đạo cấp cao hai bên vẫn có các chuyến thăm trực tiếp, hội đàm, điện đàm trực tuyến.

Đây là minh chứng cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Men Sam An chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hà)

Phó Thủ tướng Men Sam An nhấn mạnh, trong lịch sử Campuchia từng lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn do nạn diệt chủng và thiếu thốn lương thực, nhưng với sự giúp đỡ của Việt Nam, trong đó có quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; đồng thời dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Campuchia đã có sự hồi sinh và ngày càng phát triển vững chắc.

Phó Thủ tướng Men Sam An nêu rõ, Campuchia luôn giữ vững lập trường duy trì và phát triển quan hệ với Việt Nam, vì hai nước láng giềng cùng đồng cam cộng khổ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Khẳng định Campuchia luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt làm ăn, sinh sống như người Khmer, Phó Thủ tướng Men Sam An mong muốn Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Phnôm Pênh tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, góp phần vun đắp cho mối quan hệ Campuchia - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động