Giao dịch bất động sản mùa dịch: Vẫn trên đà tăng trưởng

(LĐTĐ) Trong giai đoạn thị trường gần như “đóng băng” thì lượng giao dịch trong lĩnh vực bất động sản lại có dấu hiệu bật tăng trở lại, đây được xem là hiện tượng lạ, bất chấp ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.
TNR Holdings Vietnam: Mạnh dạn “đánh thức” thị trường mới“Đại tiệc” của giai điệu và cảm xúc trong sự kiện tri ân khách hàng Sapphire 2 TNR Goldmark CityMở bán Sapphire 2 - Tòa căn hộ đẳng cấp nhất TNR Goldmark City

Căn hộ 2 phòng ngủ tiếp tục ‘lên ngôi’

Quan sát trên thị trường, căn hộ chung cư 2 phòng ngủ có diện tích 45 – 63 – 76m2 vẫn là những sản phẩm hút khách nhiều nhất trên thị trường, theo nhận định của giới phân tích, bên cạnh thiết kế thông minh, tối ưu diện tích sử dụng, phân khúc này được lựa chọn nhiều bởi phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình trẻ có nhu cầu ở thực. Bên cạnh đó, quỹ đất nội đô gần như cạn kiệt nên người dân khó tìm được sản phẩm ưng ý, đó là lý do khiến những dự án như TNR The Nosta nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận.

TNR The Nosta được xem là ‘cứu cánh’ của nhiều gia đình trẻ bởi mức giá ưu đãi so với mặt bằng chung, với gần 2 tỷ/ căn 2 phòng ngủ, chủ nhân không chỉ sở hữu căn hộ có thiết kế không gian xanh ấn tượng (100% căn hộ có thể tận dụng diện tích để làm khoảng sân vườn nhỏ), mà còn thuận tiện di chuyển đến các địa điểm trong nội thành và ngoại thành Hà Nội.

Giao dịch bất động sản mùa dịch: Vẫn trên đà tăng trưởng
Với mức giá chỉ gần 2 tỷ/ căn 2PN, TNR The Nosta đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực. nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận.

Bên cạnh đó, TNR The Nosta với 12 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời phù hợp với xu hướng sống tiện nghi của giới trẻ theo tiêu chuẩn quốc tế 5* gồm: Bể bơi 4 mùa, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi thư giãn, phòng tập gym hiện đại; phòng tập thể thao đa năng, Skygarden vườn chân mây, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, phòng vui chơi trẻ em Kid Club; thư viện số hiện đại, khu vực làm việc Co-working space, wifi phủ sóng toàn bộ các khu vực công cộng, carging Station (trạm sạc) cho xe đạp – xe máy điện.

Từ dự án TNR The Nosta, nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh thị trường bất động sản năm 2021, có thể thấy, sau ‘cơn sốt’ của đất nền hồi đầu năm, động lực tăng trưởng của ngành sẽ vẫn tập trung vào loại hình căn hộ chung cư với sản phẩm “mũi nhọn” là căn hộ “smarthome” 2 phòng ngủ. Đây được kỳ vọng sẽ là lực đẩy cho ngành bất động sản tăng trưởng trở lại, dù phải chịu không ít ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19.

‘Lực đẩy’ từ các dự án chung cư mới

Một số chuyên gia cho rằng, tác động tiêu cực của dịch bệnh đi cùng với mặt bằng giá tăng cao đã khiến lượng tiêu thụ năm 2020 giảm thấp, tuy nhiên nhu cầu ở thực hiện vẫn rất lớn và chung cư vẫn là lựa chọn ưu tiên tại các thành phố nhờ giá thành, tiện ích và thuận tiện trong giao thông.

Tham khảo dữ liệu năm 2020 của batdongsan.com.vn, chung cư là loại hình duy trì mức độ quan tâm ổn định và có lượng người quan tâm lớn nhất với 29%, kế đến là đất thổ cư với 23%, nhà riêng 21%. Xu hướng này sẽ không thay đổi nhiều trong thời gian tới do năm 2021 thị trường vẫn tiếp tục chịu tác động của dịch Covid-19.

Giao dịch bất động sản mùa dịch: Vẫn trên đà tăng trưởng
Nhiều giao dịch được thực hiện thành công trong thời gian qua cho thấy đà phục hồi của thị trường bất động sản.

Nắm bắt được xu thế thị trường, nhiều chủ đầu tư hiện đang tập trung khai thác phân khúc này với 9.980 căn hộ sắp được giới thiệu ra thị trường từ các dự án đang hoàn thiện, chưa kể 11 dự án sắp ra mắt trong tương lai. Tuy nhiên, phần lớn các dự án tập trung tại các huyện vùng ven, dẫn đầu nguồn cung tương lai là huyện Gia Lâm với 38% thị phần, Từ Liêm với 37% thị phần.

Đặc biệt, một số dự án ‘căn hộ khách sạn’ với hàng loạt tiện ích cao cấp vừa chào bán cũng tạo động lực, góp phần làm ‘nóng’ thị trường bất động sản Thủ đô. Trong đó, không thể không nhắc đến sự kiện ra “bảng hàng” mới căn hộ smarthome dự án TNR The Nosta - dự án được quản lý và phát triển bởi TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển). Theo tìm hiểu, hàng loạt giao dịch đã diễn ra thành công cho thấy sức hút của dự án ‘tâm điểm’ tọa lạc tại vị trí “kim cương” số 90 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa.

Đơn vị phân phối chính thức dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc HP REAL

Hotline: 0812 890 555; Website: https://thenosta.vn/

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.

Tin khác

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Xem thêm
Phiên bản di động