Giám sát, xử lý kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết
| Hà Nội ghi nhận thêm 33 ổ dịch sốt xuất huyết CDC Hà Nội giám sát ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại Đan Phượng Hà Nội ghi nhận thêm 4 ổ dịch sốt xuất huyết trong tuần |
Theo Trạm Y tế phường Tây Hồ, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn phường ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết với tổng số 18 bệnh nhân. Trong đó, riêng trong tháng 7 đến nay, Phường ghi nhận 2 ổ dịch tại Tổ dân phố số 12 và 13, với 8 ca mắc sốt xuất huyết.
![]() |
| Đoàn giám sát của CDC Hà Nội kiểm tra dụng cụ chứa nước tại hộ gia đình trên địa bàn phường Tây Hồ. |
Trước diễn biến của dịch bệnh, Trạm Y tế phường Tây Hồ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp giám sát, xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi, thực hiện vệ sinh môi trường, đồng thời tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân chủ động phòng chống dịch.
Theo ghi nhận thực tế tại tổ dân phố số 13 (phường Tây Hồ) hiện có khoảng 350 hộ dân sinh sống. Đây là khu vực có nhiều hộ gia đình thuê trọ, gara ô tô để lốp xe ngoài trời... tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản. Tại một số hộ gia đình vẫn tồn tại nhiều dụng cụ có khả năng chứa nước như xô, chậu,… là nơi sinh sản của loăng quăng/bọ gậy.
Đoàn Giám sát đã trực tiếp hướng dẫn các hộ dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như thu gom, loại bỏ các dụng cụ không cần thiết, lật úp các vật dụng chứa nước khi không sử dụng… Đồng thời, khuyến cáo người dân khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay trạm y tế để được khám và xử lý kịp thời, tránh tự ý điều trị tại nhà.
Ông Lê Hùng Phi (Tổ trưởng Tổ dân phố số 13) cho biết: Tổ dân phố có nhóm Zalo hoạt động hiệu quả, cùng hệ thống bảng tin thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh đến người dân. Đặc biệt, Tổ dân phố luôn chủ động phối hợp với y tế cơ sở trong các hoạt động vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.
Qua kiểm tra, giám sát thực tế 2 ổ dịch tại Tổ 12 và 13, Đoàn Giám sát của CDC Hà Nội đánh giá cao công tác phòng chống dịch của phường, các biện pháp xử lý dịch được triển khai kịp thời. Tuy nhiên, để ngăn chặn nguy cơ dịch lan rộng, Đoàn Giám sát cũng đề nghị Trạm Y tế phường sớm thực hiện việc phun hóa chất diệt muỗi lần 2 khu vực ổ dịch. Trước khi phun hóa chất diệt muỗi, cần triển khai vệ sinh môi trường để đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi phun, cần tiếp tục kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả và theo dõi diễn biến dịch tễ để có những biện pháp xử lý kịp thời.
Đoàn Giám sát đề nghị Trạm Y tế phường Tây Hồ chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường kiện toàn lại Đội xung kích và Tổ Giám sát dịch tại cộng đồng, đây được coi là "cánh tay nối dài" của y tế cơ sở trong việc hỗ trợ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch, tham gia vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
Đoàn Giám sát cũng lưu ý, việc diệt muỗi, diệt bọ gậy cần được thực hiện thường xuyên, liên tục không chỉ trong khu vực ổ dịch mà trên toàn địa bàn dân cư. Trong đó, cần nâng cao nhận thức và ý thức chủ động của người dân trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết là yếu tố quan trọng để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát ổ dịch và theo dõi diễn biến tình hình dịch tễ cần được thực hiện một cách liên tục nhằm phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, bùng phát.
Bên cạnh đó, công tác thống kê, báo cáo tình hình dịch bệnh cần được triển khai đầy đủ, kịp thời theo quy định, góp phần quan trọng trong việc giám sát, nắm bắt diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 4/7 đến ngày 11/7), Hà Nội ghi nhận thêm 34 ca mắc sốt xuất huyết tại 16 xã, phường, tăng 13 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 đến nay, Thành phố ghi nhận 365 ca mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 90 xã, phường.
Trong tuần, Thành phố cũng ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết tại Tây Hồ (2), Phú Xuyên (1), Hát Môn (1), cụ thể như sau: Ổ dịch tại Văn Lãng, xã Phú Xuyên, 7 bệnh nhân, xác định ngày 4/7; ổ dịch tại thôn 2 Liên Hiệp, xã Hát Môn, 3 bệnh nhân, xác định ngày 8/7; ổ dịch tại N15 khu tập thể Bộ tư lệnh cảnh vệ, phường Tây Hồ, 5 bệnh nhân, xác định ngày 9/7; ổ dịch tại ngõ 445 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, 3 bệnh nhân, xác định ngày 9/7. Cộng dồn năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7 ổ dịch, hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động.
Theo CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc trong tuần có xu hướng tăng, đã ghi nhận một số ổ dịch, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể gia tăng do bắt đầu bước vào các tháng bệnh gia tăng hằng năm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh
Y tế 24/11/2025 11:40
Bệnh nhân đột quỵ thoát cửa tử nhờ “thời gian vàng” và kỹ thuật tiêu sợi huyết
Y tế 21/11/2025 22:18
Đồng hành cùng thanh niên, hoàn thành tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự
Y tế 20/11/2025 15:51

