Gia Lâm: Nhiều công trình được gắn biển chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Huyện ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm vừa tổ chức khánh thành, gắn biển 2 công trình cấp Thành phố cho Trường Trung học phổ thông (THPT) Dương Xá, Trường Mầm non Sao Khuê và gắn biển công trình cấp huyện cho Trường Tiểu học Đại Hưng.
Đoàn viên Công đoàn huyện Gia Lâm chung tay khắc phục hậu quả bão lũ LĐLĐ huyện Gia Lâm hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng cơn bão số 3 Biểu dương 100 người cao tuổi vận động con, cháu thực hiện tốt chính sách dân số

Đồng chí Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự buổi lễ. Báo cáo về các công trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Dương Viết Cường cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Dương Xá (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 28/4/2023.

Gia Lâm:  Nhiều công trình được gắn biển chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 14.620m2, với các hạng mục đầu tư bao gồm: Xây mới khối nhà học, khối nhà hiệu bộ cao 4 tầng; cải tạo, sửa chữa khối nhà học hiện có, bảo đảm quy mô 30 phòng học, các phòng bộ môn, phòng chức năng,... Xây mới, kết hợp với cải tạo, sửa chữa nhà thể chất, sân, cổng, tường rào…; đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập,...

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện, được khởi công tháng 1/2024, hoàn thành bàn giao tháng 8/2024. Công trình Trường THPT Dương Xá hoàn thiện, đi vào hoạt động đáp ứng cho 42 lớp học của 3 khối lớp 10, 11, 12 với hơn 1.900 học sinh và gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Dự án xây dựng Trường Mầm non Đa Tốn (Trường Mầm non Sao Khuê) tại thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt với quy mô xây dựng 20 nhóm lớp học, các phòng chức năng, khu hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ; hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy bảo đảm theo quy định. Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 9.490m2, tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện. Dự án được khởi công xây dựng tháng 8/2023, hoàn thành bàn giao tháng 8/2024.

Gia Lâm:  Nhiều công trình được gắn biển chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THPT Dương Xá.
Gia Lâm:  Nhiều công trình được gắn biển chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cùng các đại biểu gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trường THPT Dương Xá.

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 (Trường Tiểu học Đại Hưng- xã Đa Tốn) được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt tại Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 19/5/2022, với quy mô: Xây mới kết hợp cải tạo các khối nhà hiệu bộ, nhà thể chất, nhà học đáp ứng 20 phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ, nhà thể chất, các hạng mục phụ trợ và đầu tư trang thiết bị học tập, giảng dạy… bảo đảm đồng bộ theo tiêu chuẩn; xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 13.393m2, tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện. Dự án khởi công vào tháng 7/2023, hoàn thành bàn giao tháng 5/2024.

Chất lượng hồ sơ thiết kế của các dự án bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước; chất lượng thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; quá trình triển khai thi công bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra. Các dự án hoàn thành góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác dạy và học, nâng cao chất lượng sư phạm, chất lượng cuộc sống và phát triển dân trí cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Đây là những công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Công trình Trường THPT Dương Xá, Trường Mầm non Sao Khuê được công nhận và gắn biển cấp Thành phố; Trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 (Trường Tiểu học Đại Hưng) được công nhận và gắn biển cấp huyện.

Gia Lâm:  Nhiều công trình được gắn biển chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cùng các đại biểu khánh thành công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trường Mầm non Sao Khuê.
Gia Lâm:  Nhiều công trình được gắn biển chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cùng đại biểu gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trường Mầm non Sao Khuê

Tại buổi Lễ, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được huyện Gia Lâm đặc biệt quan tâm, huyện đã có 54 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục. Đến nay, hơn 90% trường học trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, là một trong những địa phương đạt top đầu của thành phố.

Gia Lâm cũng là một trong 6 địa phương hoàn thành trình Thành phố thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến hiện đại, chất lượng cao. Các dự án được gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác dạy và học trên địa bàn Huyện, đồng thời tiếp tục khẳng định sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của cả Thành phố trong công tác giáo dục.

Gia Lâm:  Nhiều công trình được gắn biển chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Lãnh đạo huyện Gia Lâm gắn biển công trình tại Trường Tiểu học Đại Hưng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, huyện cần tiếp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bảo đảm thiết thực hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ cơ sở và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, huyện cần tiếp tục triển khai công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư, đặc biệt là đối với công trình công cộng, trường học, các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao và khai thác hiệu quả, phục vụ đời sống của nhân dân; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng đề án tổ chức hoạt động, khai thác sử dụng có hiệu quả trường tiên tiến, hiện đại, nhiều cấp học.

Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - UBND huyện Gia Lâm, đồng chí Đặng Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành phố tại buổi Lễ. Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh, để phù hợp với xu thế phát triển giáo dục - đào tạo, việc đầu tư xây dựng 3 ngôi trường bảo đảm về quy mô, cơ sở vật chất tiên tiến là rất cần thiết; tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của nhà trường.

Đặc biệt, công trình hoàn thành đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, của cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Gia Lâm đề nghị các Nhà trường cần phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị mới được đầu tư; tập trung đổi mới phương pháp dạy - học để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong những năm học tiếp theo; quản lý, khai thác công trình bảo đảm hiệu quả, giữ gìn cảnh quan khu vực nhà trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.

P.Diệp

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động