Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều nay (1/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Nắng Mai. Đây là công trình tiêu biểu được lựa chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024).
Hoàng Mai: Gắn biển công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Huyện Phú Xuyên: Gắn biển 2 công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm; Lê Hoàng Thủy Vân - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, cùng các thầy, cô giáo, các em học sinh Trường Mầm non Nắng Mai.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án công trình xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Nắng Mai.

Trường Mầm non Nắng Mai có địa chỉ tại số 53-55 Hàng Giấy và 45 Hàng Đậu; được thành lập từ năm 1970, Trường nằm trên địa bàn phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Năm 2011, Trường Mầm non Nắng Mai được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm; UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành các Quyết định: số 2403/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 2769/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, gồm các hạng mục: Xây dựng mới Trường mầm non tại địa điểm 53-55 Hàng Giấy trên diện tích hiện trạng khu đất là 243,7m2 với quy mô 4 tầng nổi và tum. Cải tạo, sửa chữa địa điểm 45 Hàng Đậu trên diện tích hiện trạng khu đất 108m2 với quy mô 4 tầng gồm các phòng học, khu vệ sinh. Bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống mối và đầu tư trang thiết bị dạy và học đồng bộ tại 2 địa điểm.

Sau khi thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình thuộc Dự án được phê duyệt, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã tổ chức đấu thầu rộng rãi qua hệ thống đấu thầu mạng quốc gia để lựa chọn các nhà thầu thi công xây dựng, phòng cháy chữa cháy, chống mối, thiết bị mua sắm không tập trung, tư vấn giám sát bảo đảm năng lực, kinh nghiệm và các yêu cầu theo Luật định.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án công trình xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Nắng Mai.

Báo cáo quá trình thực hiện Dự án, bà Trần Thị Thúy Lan - Phó Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, công trình xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Nắng Mai được khởi công từ tháng 2/2023. Vị trí công trình xây dựng trong khu phố cổ, có mặt bằng chật hẹp, các công trình liền dự án hầu hết là công trình cũ và đã xuống cấp, nên trong quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, sự phối hợp tốt của các phòng chuyên môn của UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Đồng Xuân, trong quá trình triển khai, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát phải tăng ca, áp dụng các công nghệ hiện đại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Quá trình thi công luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo chất lượng công trình. Tất cả các vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình đều phải có xuất xứ rõ ràng và được thí nghiệm, kiểm định đầy đủ. Các quy trình, quy định về thi công nghiệm thu các hạng mục đều phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Sau 18 tháng triển khai thi công, ngày 31/7/2024, công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm theo hướng phát triển bền vững.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Nắng Mai.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo quận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn biểu dương Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội và các phòng, ban, đơn vị liên quan, chính quyền và nhân dân phường Đồng Xuân, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Nắng Mai trong thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực cố gắng để hoàn thành việc xây dựng công trình Trường Mầm non Nắng Mai đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm và coi giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho chiến lược phát triển con người.

Nghị quyết Đại hội 26 Đảng bộ quận Hoàn Kiếm xác định: “Quy hoạch mạng lưới trường học, tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo các trường học từng bước theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, khuyến khích đầu tư xây dựng một số cơ sở giáo dục - đào tạo theo mô hình cung ứng dịch vụ trình độ chất lượng cao”.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cô và trò Trường Mầm non Nắng Mai.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận đã tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây mới nhiều trường học đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, với tổng mức đầu tư cho xây dựng cải tạo các trường học chiếm 36% tổng mức đầu tư phát triển toàn quận.

Chúc mừng cô và trò Trường Mầm non Nắng Mai có một không gian học tập, vui chơi, hoạt động thể chất tinh thần phong phú và hiện đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm hơn nữa, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng sự đa dạng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em của nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án công trình xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Nắng Mai.

N.Hoa

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động