Gần 98.000 thí sinh Thủ đô bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(LĐTĐ) Hôm nay (7/7), cùng với thí sinh cả nước, gần 98.000 thí sinh Thủ đô bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022. Theo đó, trong buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.
Chiều nay (6/7), thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Tăng cường đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

Đồng hành cùng con

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), từ hơn 6h, nhiều thí sinh đã có mặt ở điểm thi. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như đeo khẩu trang, đo nhiệt độ từ cổng trường trước khi vào khu vực thi được các em chủ động thực hiện để bảo vệ sức khỏe cho mình nhằm vượt qua kỳ thi một cách an toàn.

Thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được điểm thi triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Đưa con đi thi tại điểm thi này, chị Nguyễn Thị Lan (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) tâm sự: “Cả hai vợ chồng tôi đã động viên nhau cùng gác lại công việc để có thể đưa con đến điểm thi cho an tâm và tiếp thêm động lực tinh thần cho con bước vào môn thi Ngữ văn đầu tiên. Khi nhìn thấy con bước vào điểm thi, tôi đã yên tâm phần nào”.

Chung tâm trạng, anh Bùi Xuân Dũng (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) cho biết, đây là kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của con nên dù con trai có thể tự đi nhưng anh vẫn muốn được đồng hành cùng con trong thời khắc quan trọng. Mặc dù nhà cách không quá xa nhưng sau khi con vào phòng thi anh vẫn không về, đợi con ở ngoài cổng trường với hi vọng con ra sẽ nhìn thấy bố đầu tiên. Con trai anh đặt nguyện vọng vào Khoa Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Trường Đại học Giao thông vận tải. Đây là trường do con lựa chọn và bố mẹ ủng hộ.

“Gia đình đã đồng hành cùng con từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ riêng kỳ thi này. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh, các con và thầy cô đã gặp phải những khó khăn nhất định nhưng việc học là cả quá trình nên gia đình cũng không quá lo lắng. Không đặt nặng áp lực cho con, gia đình cho con tự chọn ngành học và trường học mong muốn. Trước ngày thi, con cũng rất chịu khó ôn luyện, bố mẹ luôn động viên con dù kỳ thi này là một bước ngoặt trong đời, nhưng con cũng không nên quá áp lực, vì sau kỳ thi, dù kết quả có ra sao thì con còn một chặng đường rất dài ở phía trước để phấn đấu. Đứng ngoài phòng thi, tôi tin rằng những lời động viên đó sẽ giúp con bình tĩnh, tâm lý thoải mái để đạt được kết quả tốt nhất”, anh Dũng chia sẻ.

Thí sinh Phạm Trà My (dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức) bày tỏ: “Em cảm thấy khá tự tin khi bước vào kỳ thi. Dù trước đó dịch bệnh khiến việc học tập cũng như tiếp thu kiến thức của em bị đảo lộn nhưng em đã có cả một quá trình, thời gian để ôn luyện. Mong muốn của em là sẽ làm bài thi thật tốt, đỗ vào nguyện vọng mà mình yêu thích. Việc em cần làm lúc này là chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng, tự tin để bước vào kỳ thi”.

Bảo đảm an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 giữ ổn định về phương thức như năm 2021, được tổ chức vào các ngày 7-8/7. Với gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội đã thành lập 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng với tổng số gần 4.600 phòng thi tại 30 quận, huyện, thị xã. Các điểm thi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn, ánh sáng, khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang và có tối thiểu 2 phòng thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh. Mỗi điểm thi đều có máy phát điện dự phòng.

Thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã huy động hơn 14.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi; 695 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ban Chấm thi và 64 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ban In sao đề thi.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là đối với các điểm thi gần nhà dân. Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ vận động các nhà dân ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi. Các điểm thi đều có đủ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19; phòng bảo quản đề thi, bài thi được lắp camera giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày. Cùng đó, các điểm thi cũng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng phương án bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m theo đúng quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Để thuận tiện cho thí sinh, trong kỳ thi này, Sở GD&ĐT Hà Nội bố trí thí sinh trong một quận, huyện, thị xã thành một cụm thi, song các giáo viên được đổi chéo giữa các địa bàn để không coi thi học sinh của trường mình. Phương án bốc thăm cán bộ coi thi cũng được xây dựng, nhằm bảo đảm mỗi phòng thi có giáo viên ở hai trường phổ thông khác nhau.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), lực lượng công an đã có mặt từ sớm làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. Lực lượng tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thí sinh và phụ huynh đưa con đến dự thi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được điểm thi triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 5 bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội. Trong đó, chỉ có Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Quy chế thi không cho phép các em rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm; còn với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi (phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi). Thí sinh cần nhớ quy định này để giải quyết các nhu cầu cá nhân trước khi vào phòng thi để có tâm thế làm bài tốt nhất.

Theo bà Phạm Thị Xuyến (Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Cầu Giấy), điểm thi có 26 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ với 624 thí sinh dự thi. Khu vực để tư trang của thí sinh được bố trí tại phòng thể chất, đảm bảo khoảng cách 25m theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Do có 3 mặt tiếp giáp với nhà dân, nên để đảm bảo an ninh, an toàn, trước đó, nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quan Hoa bố trí lực lượng ứng trực tại các địa điểm tiếp giáp. Cửa kính của các phòng thi tại khu vực này cũng đều được dán giấy kín, đảm bảo phía bên ngoài không thể quay, chụp được đề thi…

Thí sinh Trần Nguyễn Thu Trang (dự thi tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy) chia sẻ, em đã được học quy chế thi, được nhắc nhở kỹ về những điều không được làm, những vật dụng không được phép mang vào phòng thi... “Công tác chuẩn bị kỳ thi rất chu đáo ở điểm thi giúp em cảm thấy an tâm khi bước vào kỳ thi. Em mong em và các bạn thật bình tĩnh để có thể làm bài thi đạt được kết quả cao”, Thu Trang bày tỏ.

Trước đó, trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi (6/7), các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội đã đi nắm bắm tình hình tổ chức kỳ thi, kịp thời nhắc nhở, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh tại các điểm thi. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, các điểm thi đều đã sẵn sàng về mọi mặt, tạo thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh. Các thông tin mà thí sinh cần ghi nhớ như sơ đồ phòng thi, danh sách thí sinh, lịch thi, thời gian thi từng môn, hiệu lệnh trống... được niêm yết ở nơi dễ thấy. Để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh, mỗi điểm thi đều bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng, trong đó có ít nhất 1 phòng đủ điều kiện an toàn để tổ chức cho thí sinh diện F0 dự thi (nếu có).

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại, năm nay, Bộ GD&ĐT bổ sung quy định mới là bố trí nơi bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m. Quy định này đã được áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nên tại kỳ thi này, các điểm thi đều đã chủ động có phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho thí sinh.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động