Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025

Trả lời chất vấn, tái chất vấn của đại biểu liên quan đến việc triển khai đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết Thành phố đã chi trả đền bù cho 1.297 hộ (đạt khoảng 2/3) và đã phê duyệt phương án đền bù cho 633 hộ (đạt hơn 1/3), vướng mắc lớn nhất hiện nay là do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp,… Ngay sau khi ổn định bộ máy, Ban Chỉ đạo dự án cùng với các phường mới sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025…
Đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị Thủ đô Quyết liệt hơn nữa với "cuộc chiến" chống hàng giả, hàng nhái Hội đồng nhân dân Thành phố chất vấn về vấn đề an toàn thực phẩm

Sáng 9/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tái chất vấn việc thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 về kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 của HĐND Thành phố.

Tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư

Trước câu hỏi chất vấn của đại biểu liên quan đến việc quản lý và đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tại các khu nhà tái định cư, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Sở Tài chính đã có những giải trình cụ thể.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu đã làm rõ hai loại hình diện tích tại các khu nhà tái định cư của Thành phố. Để tháo gỡ khó khăn, Sở Tài chính đề xuất phương án chuyển đổi hình thức từ đấu giá công khai sang chỉ định cho thuê đối với các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh chuỗi, nhằm tạo ra sự tương tác và phát triển cộng đồng tại các khu tái định cư.

Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025
Quang cảnh chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp.

Làm rõ thêm một số điểm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, theo quy định, Thành phố có 2 năm để hoàn thành việc giao tài sản. Do đó, tiến độ hiện nay vẫn đang trong thời hạn kiểm soát. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện song song việc vừa giao tài sản, vừa đấu giá để đẩy nhanh tiến độ. Đối với phần diện tích còn lại chưa đấu giá, Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát, dự kiến sẽ đưa ra đấu giá trong quý III/2025. Trường hợp đấu giá không thành công, Thành phố sẽ xem xét phương án chỉ định cho thuê theo chuỗi như đề xuất của Sở Tài chính.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu về thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư tại Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn (xã Kim Anh mới), Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Vũ Xuân Hùng khẳng định, quy trình đã được thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Về trách nhiệm giám sát, Ban Quản lý đã thường xuyên làm việc, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Trong tháng 4/2024, đã có báo cáo giám sát tổng thể, kiến nghị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện cam kết. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ dự án, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư để tham mưu UBND Thành phố có biện pháp xử lý quyết liệt…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã bổ sung và nhấn mạnh thêm về các vấn đề được nêu. Trong đó, về khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, thẩm quyền thẩm định năng lực tài chính ở giai đoạn đầu thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Về phía Thành phố, UBND thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa, nhưng nếu nhà đầu tư không thể khắc phục, sẽ kiên quyết xử lý theo các phương án mà Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố đã nêu.

Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ tại buổi chất vấn, trả lời chất vấn.

Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025

Đối với chất vấn của đại biểu liên quan đến việc triển khai đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường thừa nhận đây là một dự án trọng điểm, kéo dài và rất phức tạp, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Tổng thể dự án cần giải phóng mặt bằng 1.981 hộ dân. Trong thời gian vừa qua, với sự quyết tâm cao của Thành phố, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến tích cực, mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng và cam kết tại các kỳ họp trước.

Cụ thể, đến nay, Thành phố đã chi trả đền bù cho 1.297 hộ (đạt khoảng 2/3) và đã phê duyệt phương án đền bù cho 633 hộ (đạt hơn 1/3). Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền đô thị 2 cấp… Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, ngay sau khi ổn định bộ máy, Ban Chỉ đạo dự án cùng với các phường mới sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025…

Về câu hỏi của đại biểu liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cho hay, về công tác giải phóng mặt bằng, quy trình phân cấp trước đây do các quận, huyện chủ trì, hiện nay giao lại cho UBND các phường, xã thực hiện, đã hướng dẫn quy trình, thủ tục đầy đủ, ko vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường trả lời chất vấn

Đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô

Kết luận nhóm vấn đề tái chất vấn, kết quả thực hiện Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, qua chất vấn cho thấy, UBND Thành phố đã nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo các sở, ban ngành đơn vị liên quan tập trung thực hiện các cam kết, lời hứa tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 20 HĐND Thành phố.

Theo báo cáo văn bản số 3888/UBND-TH của UBND Thành phố ngày 3/7/2025 cho thấy, trong số 46 nội dung được HĐND Thành phố chất vấn đến nay đã hoàn thành 10 nội dung, bảo đảm tiến độ cam kết; 36 nội dung còn lại vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở nội dung tái chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố và trả lời của UBND Thành phố, các sở ngành đơn vị, chủ tọa đề nghị UBND Thành phố, Chủ tịch UBND, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, lãnh đạo, giám đốc các sở, ngành, giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Chế xuất của Thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung chất vấn đã được HĐND Thành phố quyết nghị để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc, đầy đủ, chất lượng tiến độ các nội dung chất vấn của HĐND Thành phố để sớm hoàn thành, có những kết quả là sản phẩm cụ thể, đóng góp trong tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Đối với nội dung kết luận cụ thể của nhóm vấn đề này sẽ được tổng hợp, trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về phiên chất vấn tại kỳ họp này. Với những vấn đề đại biểu chất vấn, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở ban ngành tập trung triển khai.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, điểm hiệu quả trong hoạt động chất vấn là các kỳ họp đều được rà soát và tái chất vấn tiến độ thực hiện chứ không chờ đến giữa hoặc cuối nhiệm kỳ. Việc này nhằm để HĐND, UBND cùng các cấp ngành tập trung thực hiện, tháo gỡ khó khăn, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Tái chất vấn, đại biểu Lâm Thị Quỳnh Giao đặt câu hỏi tới UBND Thành phố về tiến độ dự án Bảo tàng Hà Nội - dự án được cử tri, nhân dân Thủ đô và đại biểu đặc biệt quan tâm và cũng đã được chất vấn, tái chất vấn tại các kỳ họp trước đây. Liệu Thành phố có thực hiện cam kết đúng tiến độ, đưa vào sử dụng vào dịp 10/10?

Trả lời nội dung này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cho biết, đối với dự án Bảo tàng Hà Nội, Thành phố luôn chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua, và các nội dung của dự án đã hoàn thành, bước đầu đang đi vào vận hành để khai thác, đầu tháng 8 chính thức đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã cam kết.

N.Hoa - P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động