Đừng để rác thải nhựa ảnh hưởng đến du lịch

(LĐTĐ) Phao xốp, rác thải chai lọ, hộp nhựa tràn ngập tại các bãi biển, điểm du lịch đang là nỗi ám ảnh của nhiều khách du lịch, nhất là khách quốc tế...
Hiệu quả mô hình thu gom rác thải nhựa Hơn 500 nghìn tấn nilon thải ra môi trường mỗi năm Nỗ lực chống rác thải nhựa, vì một Thủ đô phát triển bền vững

Rác thải nhựa tràn lan tại bờ biển Vũng Tàu

Trong những ngày hè tháng 6 oi ả, nhiều khách du lịch đã lựa chọn Vũng Tàu để nghĩ dưỡng, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của miền biển. Tuy nhiên, rác thải từ hoạt động vui chơi, ăn uống, giải trí của du khách đã gây mất mỹ quan tại bãi biển Vũng Tàu.

Theo ghi nhận, thời điểm này không khó bắt gặp hình ảnh túi ni lông, chai lọ, vỏ bánh kẹo, thùng xốp, thậm chí là thức ăn thừa tràn lan không được thu gom dọc bãi biển.

Đừng để rác thải nhựa ảnh hưởng đến du lịch
Rác thải nhựa tràn lan tại bờ biển Vũng Tàu.

Đáng chú ý, dù đã có biển hiệu nhắc nhở “Cỏ đang bị thương, vui lòng đi trên đá”, nhiều người dân vẫn ngang nhiên tổ chức cắm trại ngay trên bãi cỏ, từ đó gia tăng tình trạng ô nhiễm rác thải sau mỗi hoạt động ăn uống vui chơi.

Không chỉ có khu vực ven biển, tại chính bờ biển cũng xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Rác thải ngổn ngang trải dọc bờ biển như túi ni lông, thân cây, lon uống nước gây ảnh hưởng đến hình ảnh thiên nhiên xanh, sạch, đẹp của thành phố Vũng Tàu trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.

Hậu quả lớn nhất của hành động xả rác bừa bãi tại các bờ biển gây nên tình trạng đáng báo động cho hệ sinh thái khi mỗi loại nhựa có thời gian phân hủy rất dài. Hơn nữa, rác thải không được xử lý trôi dạt trên biển sẽ làm thay đổi môi trường nước và không khí, các loài sinh vật biển khi ăn phải sẽ dẫn đến ngộ độc, thậm chí mất cân bằng hệ sinh thái.

Vấn nạn từ “ô nhiễm trắng” đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển, các ngành kinh tế biển, hoạt động du lịch cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe cho con người.

Mặc dù đã có các biển hiệu cảnh báo từ các cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu như: “Không ăn uống”, “Không xả rác dưới biển”, “Nếu quý khách vi phạm sẽ trục xuất ra khỏi khu du lịch”… nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành đúng quy định.

Anh Vũ Trọng Hiếu (khách du lịch từ Hải Phòng) chia sẻ: “Đi dọc bờ biển, tôi nhìn thấy rất nhiều rác thải vứt bừa bãi, không được thu gom sạch sẽ. Phần lớn là do ý thức của mỗi người chưa tốt, chưa có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tôi thấy cũng có khá ít thùng rác xung quanh bãi biển nên xảy ra tình trạng người dân không có chỗ để vứt rác”.

Cũng theo anh Hiếu, chính quyền, ban quản lý cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân, đồng thời giám sát chặt chẽ và có các hình thức xử lý nghiêm khắc những người cố tình vi phạm.

Giảm thiểu rác thải nhựa là xu hướng phát triển

Trên thực tế, ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề thách thức lớn trên toàn cầu do gây ra những tác động rất nguy hại tới môi trường, đặc biệt môi trường biển. Trong những năm gần đây, tăng trưởng của ngành du lịch đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.

Tuy nhiên, hoạt động của du khách cũng góp phần làm tăng rác thải nhựa ra môi trường. Việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là xu hướng phát triển du lịch tất yếu.

Đừng để rác thải nhựa ảnh hưởng đến du lịch
Gia tăng tình trạng ô nhiễm rác thải sau mỗi hoạt động ăn uống vui chơi.

Thời gian qua, Việt Nam cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển. Cụ thể, trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.

Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu là rà soát, tổng hợp, đánh giá các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến rác thải nhựa mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thực thi; các quy định pháp luật trong nước có liên quan đến quản lý nhựa, trọng tâm là rác thải nhựa đại dương; điều tra, đánh giá và xây dựng Báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương; theo dõi, thu thập thông tin, dữ liệu tại các diễn đàn quốc tế, tổng hợp các chương trình, dự án, các sáng kiến cấp khu vực, toàn cầu liên quan đến rác thải nhựa đại dương…

Bên cạnh đó, nhìn nhận được tầm quan trọng của phát triển du lịch bền vững, cũng trong năm 2021, Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam cũng đã góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý chất thải nhựa, sản xuất và tiêu thụ túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt…

Phấn đấu đến năm 2025, giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt…

Cùng với những chính sách được đặt ra, mỗi người dân, đặc biệt là khách du lịch cần ý thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông, chai nhựa để góp phần vì cuộc sống xanh, lành mạnh.

Hải Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Xem thêm
Phiên bản di động