Đưa chính sách, pháp luật đến gần hơn với người lao động

Cùng với các hình thức truyền thống, việc tuyên truyền các thông tin, hoạt động đến người lao động thông qua mạng xã hội là một trong những kênh thông tin nhanh, hiệu quả. Đây là một trong những cách làm hiệu quả góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật cho người lao động trong tình hình mới.
dua chinh sach phap luat den gan hon voi nguoi lao dong Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
dua chinh sach phap luat den gan hon voi nguoi lao dong Thi đua hướng tới nâng cao đời sống người lao động
dua chinh sach phap luat den gan hon voi nguoi lao dong Để người lao động có Tết vui tươi
dua chinh sach phap luat den gan hon voi nguoi lao dong
Người lao động không chỉ tìm kiếm công việc trên các bảng tin mà còn có thể tìm việc qua trang Facebook Công đoàn (Ảnh: Mai Quý)

So với các kênh tuyên truyền truyền thống như qua tài liệu, loa phát thanh... tuyên truyền qua mạng xã hội có ưu điểm nổi bật là thông tin chuyển tải nhanh và độ phủ sóng rộng hơn. Thực tế cho thấy, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều thành lập trang, nhóm của mình trên Facebook nhằm mục đích chính là chia sẻ thông tin, giao lưu, kết nối để đáp ứng thực tiễn yêu cầu của công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động.

Ngoài phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, đây còn là kênh hữu ích cho người lao động và cán bộ công đoàn có thể kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó thêm gắn kết, tâm huyết hơn với tổ chức, doanh nghiệp của mình.

Từ những hiệu quả đó, nhiều trang Facebook công đoàn của các công ty đã thu hút số lượng lớn người lao động tham gia. Đơn cử Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, ngoài việc sử dụng tuyên truyền thông tin theo các cách truyền thống, nhận thấy Facebook là một kênh trao đổi thông tin hiệu quả để phổ biến thông tin, kiến thức… cho người lao động, lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn quyết định thành lập trang Facebook “Công Đoàn Stanley Việt Nam”.

Đến nay, sau khoảng 5 năm triển khai, trang Facebook công đoàn của công ty đã có hơn 2.000 thành viên, đều là những người lao động trong công ty. Để trang Facebook công đoàn hoạt động hiệu quả, công ty đã xây dựng quy chế quản lý cũng như biên tập trên trang Facebook. Cụ thể, công ty đã bầu ra 5 – 6 người quản trị, bao gồm lãnh đạo công ty và cán bộ công đoàn. Mỗi quản trị viên có trách nhiệm duyệt các bài viết, chia sẻ được người lao động gửi tới, những câu hỏi, bài viết chia sẻ chứa thông tin sai lệch sẽ được gỡ bỏ tránh tạo sự hoang mang, hiểu sai cho người lao động.

Ông Đỗ Thanh Bình (Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam) một trong các quản trị viên của trang cho biết kể từ khi thành lập trang Facebook “Công Đoàn Stanley Việt Nam” đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Trang Facebook đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho người lao động bởi không chỉ kịp thời thông tin tuyên truyền những hoạt động, phong trào thi đua của công ty, Fanpage còn là nơi trao đổi, chia sẻ của đoàn viên, người lao động về những băn khoăn, lo lắng, vướng mắc liên quan đến quyền lợi, chính sách pháp luật cũng như những chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Các quản trị viên phụ trách trang luôn nỗ lực tư vấn, giải đáp kịp thời cho người lao động qua đó giúp họ hiểu, yên tâm hơn, có động lực gắn bó lâu dài với công ty.

Theo ông Bình, nội dung tuyên truyền trên trang Facebook công đoàn của công ty đa dạng gồm các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn, tư vấn chính sách pháp luật cho đoàn viên công đoàn, nhất là hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, những câu chuyện về đời sống công nhân, những tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất…

“Đây là một cách đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đó cũng là cách đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong công ty, qua đó giải đáp mọi thắc mắc của người lao động.

Bằng hình thức tuyên truyền này, thông tin được truyền đạt một cách nhanh nhất, người lao động dễ chia sẻ những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng đến ban lãnh đạo, cán bộ công đoàn công ty bởi theo cách truyền thống công nhân không phải lúc nào cũng gặp được cán bộ công đoàn do đó nhờ chia sẻ trên trang Facebook họ được giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, băn khoăn”, ông Bình chia sẻ về hiệu quả từ việc triển khai trang Facebook công đoàn.

ông Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti Việt Nam cho hay: “Khi có thông tin muốn truyền đạt đến người lao động, ngoài việc duy trì theo hình thức truyền đạt trực tiếp, chúng tôi cũng dán thông tin lên các bảng thông báo được đặt trong công ty. Mỗi khi họp ca, họp bộ phận chúng tôi thường in ra phát tới tận tay các trưởng nhóm bộ phận hoặc thông qua hình thức gửi email cho các nhóm bộ phận để họ truyền đạt thông tin tới đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên chia sẻ các thông tin cần thông báo tới người lao động trong công ty lên trang Facebook cá nhân của mình, qua đó giúp người lao động cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời”.

Không chỉ là những trang Facebook công đoàn của các công đoàn cơ sở mà hiện nay trang Facebook công đoàn như “Công đoàn Việt Nam”; “Tâm sự công nhân”… cũng chứa lượng thông tin đăng tải tương đối dày đặc và phong phú về nội dung như: Các hoạt động của tổ chức công đoàn, chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở, các thông tin tư vấn chính sách pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, những câu chuyện về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo của người lao động… thu hút nhiều sự tương tác giữa các thành viên là công nhân lao động.

Nhiều công nhân lao động cho biết trang Facebook công đoàn chính là một kênh thông tin hữu ích đối với họ. Nhờ khả năng kết nối rộng rãi của Facebook, từ việc kết nối với trang Facebook Công đoàn và Fanpage của Công đoàn cơ sở nơi mình làm việc giúp nhiều người lao động có thể dễ dàng trao đổi và được giải đáp kịp thời những băn khoăn, lo lắng của họ trong công việc một cách trực tiếp, cụ thể, dễ hiểu.

Qua đó, họ biết được những thông tin chính thống, tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động của các cấp công đoàn và các phong trào trong công nhân lao động, tình hình đời sống, việc làm của người lao động...

Anh Phùng Văn Thực, công nhân lao động tại khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Người lao động chúng tôi thường phải làm việc theo ca, công việc áp lực, không có nhiều thời gian đến các văn phòng tư vấn pháp luật để tìm hiểu các kiến thức liên quan đến quyền lợi của mình… Do vậy, các kiến thức pháp luật hay nội dung chính sách liên quan đến người lao động được công đoàn đăng tải trên Facebook giúp chúng tôi nắm bắt theo dõi thường xuyên, bởi chỉ cần ngồi bất cứ đâu, tranh thủ lúc rảnh rỗi là có thể đọc và hỏi trực tiếp những vấn đề liên quan đến cán bộ công đoàn và đồng nghiệp của mình”.

Cùng chung những cách làm đó, ông Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti Việt Nam cho hay: “Khi có thông tin muốn truyền đạt đến người lao động, ngoài việc duy trì theo hình thức truyền đạt trực tiếp, chúng tôi cũng dán thông tin lên các bảng thông báo được đặt trong công ty. Mỗi khi họp ca, họp bộ phận chúng tôi thường in ra phát tới tận tay các trưởng nhóm bộ phận hoặc thông qua hình thức gửi email cho các nhóm bộ phận để họ truyền đạt thông tin tới đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên chia sẻ các thông tin cần thông báo tới người lao động trong công ty lên trang Facebook cá nhân của mình, qua đó giúp người lao động cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời”.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động