Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao vị thế Mặt trận trong kỷ nguyên mới

Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiến hành sau Đại hội Đảng bộ cùng cấp; cấp xã hoàn thành trước ngày 31/10/2025; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2025.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị Kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam từ năm 2019 đến nay

Đại hội MTTQ Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; là dấu mốc đặc biệt, khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao vị thế Mặt trận trong kỷ nguyên mới
Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm: Tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đánh giá khách quan, sát đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới và tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của MTTQ Việt Nam các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới và tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Mặt trận cấp trên trực tiếp với các nội dung, công việc sau đây:

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng và trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội phải phản ánh đầy đủ, trung thực ý chí, nguyện vọng và tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam. Thông qua Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong cách làm, đột phá trong tư duy và hành động, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Nội dung, chương trình và các văn kiện trình Đại hội phải bảo đảm tính khoa học, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của đất nước. Các văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống Mặt trận các cấp trong kỷ nguyên mới.

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng bộ và phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam theo mô hình mới.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam phải tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, đại diện các tầng lớp nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, khả năng tham gia góp ý xây dựng các văn kiện và phương hướng công tác của Mặt trận nhiệm kỳ mới.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải bảo đảm tính kế thừa và đổi mới. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đại hội MTTQ Việt Nam tiến hành sau Đại hội Đảng bộ cùng cấp; cấp xã hoàn thành trước ngày 31/10/2025; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành trong tháng 5/2026; Đại hội đại biểu toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành trong tháng 6/2026.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu phấn đấu.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối ngày 18/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Tỏa sáng đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: “Chúng ta đang cùng nhau xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số; trong đó, MTTQ cũng không ngoài cuộc. MTTQ Việt Nam Thành phố có thể đi sau nhưng sẽ không bao giờ về sau”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân: Trí thức, tướng lĩnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ Nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự đồng thuận nhất trí cao, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 17/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo và Phát triển”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Dấu mốc đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Dấu mốc đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong 2 ngày (17-18/11) là biểu tượng của niềm tin, đoàn kết và khát vọng phát triển Thủ đô, là điểm hội tụ của ý Đảng - lòng dân, nơi gửi gắm kỳ vọng về một MTTQ Việt Nam Thủ đô trí tuệ, trách nhiệm, gần dân, vì dân và của dân.
Mô hình mới, hiệu quả cao góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Mô hình mới, hiệu quả cao góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7/2025, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội (gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội. Trong đó, Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Chiều nay (17/11), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ khai mạc ngày làm việc đầu tiên tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, với sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
Chiều nay (17/11), khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (17/11), khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo và Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ khai mạc ngày làm việc đầu tiên vào chiều nay (17/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Xem thêm
Phiên bản di động