Đột phá chính sách từ nghị trường: Mở lối cho nhà ở xã hội phát triển

Riêng tại Hà Nội, theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, hiện nay, Thành phố có trên 270.000 doanh nghiệp với khoảng 2,7 triệu lao động, có 10 khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trong đó có nhiều lao động ngoại tỉnh, 60% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư.
Nghiên cứu quy định hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con Hà Nội xây dựng cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội: Cần minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng

Kỳ 1: Gỡ vướng thể chế để người lao động an cư, lập nghiệp

Trước yêu cầu cấp thiết về nhà ở cho người thu nhập thấp và hàng triệu người lao động, Quốc hội và Chính phủ đã thể hiện tinh thần đồng hành, quyết liệt “gỡ khó” đến cùng cho cả người dân lẫn doanh nghiệp. Việc ban hành Luật Nhà ở 2024 và đặc biệt là Nghị quyết số 201/2025/QH15 với hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi chưa từng có tiền lệ không chỉ tháo gỡ nút thắt pháp lý, giảm gánh nặng thủ tục, mà còn mở ra hướng đi mới, tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội - lĩnh vực gắn với an sinh, ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

70% công nhân lao động đang phải thuê nhà ở

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” được Thủ tướng phê duyệt, thì đến năm 2030 phải hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội và năm 2025 phải phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội. Tuy vậy, tính đến cuối tháng 5/2025, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, xây dựng mới nhà ở xã hội chỉ đạt 49% chỉ tiêu đặt ra.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc triển khai dự án nhà ở xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đó là do thể chế và thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài. Điều này dẫn đến không nhiều doanh nghiệp mặn mà với các dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, giá nhà ở tại đô thị lớn vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân…

Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, vấn đề nhà ở đang là nhu cầu bức thiết nhất đối với công nhân lao động. Thực tế còn số lượng lớn công nhân, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có nhà ở, trong khi số lượng nhà ở xã hội, khu lưu trú cho công nhân còn thấp so với nhu cầu...

Đột phá chính sách từ nghị trường: Mở lối cho nhà ở xã hội phát triển
Nhà ở công nhân lao động. (Ảnh: Mai Quý)

Riêng tại Hà Nội, theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, hiện nay, Thành phố có trên 270.000 doanh nghiệp với khoảng 2,7 triệu lao động, có 10 khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trong đó có nhiều lao động ngoại tỉnh, 60% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Nhà ở cho công nhân lao động hiện nay tuy được quan tâm nhưng chưa theo kịp sự gia tăng của lực lượng lao động. Một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, mức giá thuê trọ và tiền điện, tiền nước cao...

Hơn 10 năm làm việc ở Thủ đô, cũng là hơn 10 năm chị Nguyễn Thị Nga đi về trong những xóm trọ công nhân. Căn phòng hiện tại chị đang ở là một phòng cấp 4, mái lợp fibro xi măng, may mắn là có vệ sinh riêng trong phòng.

Vợ chồng chị khéo léo sắp xếp khu nấu ăn, một chiếc giường, tủ quần áo, chừa lại một lối đi và để xe. “Có những hôm trời nóng không ngủ được, hoặc mùi đồ ăn ám quanh phòng vì diện tích nhỏ, nhưng để tiết kiệm chi phí thì chúng tôi chấp nhận vậy”, chị Nga chia sẻ.

Dãy trọ của chị Nga có 8 phòng với thiết kế giống nhau, phục vụ nhu cầu ở cho khoảng 20 người, cả người lớn lẫn trẻ em. Hai dãy phòng đối diện nhau qua khoảng sân chung nhỏ, với những sào quần áo phơi ngay trên hành lang. Thu nhập của hai vợ chồng chị Nga trung bình khoảng 15 triệu/tháng, để có tiền gửi về nuôi con ở quê, vợ chồng chị chi tiêu rất tằn tiện, tuy nhiên, co kéo mãi, cũng chỉ để ra được chừng 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Ở xóm trọ công nhân, những hoàn cảnh giống vợ chồng chị Nga nhiều vô kể. Đó cũng là tình trạng chung của phần đông công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Anh Bùi Thế Sơn, công nhân Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam, cho biết, hơn 14 năm qua, gia đình anh sống trong căn phòng thuê tại khu nhà cấp 4 ở thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh cũ (nay thuộc xã Thiên Lộc).

Do xây dựng đã lâu nên phòng trọ chưa thực sự đảm bảo an toàn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh khu trọ phụ thuộc vào sự tự giác, người thuê trọ tự bảo ban, nhắc nhở nhau...

“Vợ chồng tôi đều làm công nhân, có rất ít thời gian dành cho con, khu trọ thiếu khuôn viên vui chơi cũng thiệt thòi cho các cháu nhỏ, chúng tôi chỉ mong thu nhập khá hơn, gom góp tiền, có cơ hội tiếp cận để thuê hoặc mua căn nhà ở xã hội với giá hợp lý với thu nhập. Nhưng, đó là ước mơ mấy năm nay rồi chúng tôi vẫn chưa chạm tới được”, anh Sơn bộc bạch.

Khi được hỏi đến dự án nhà ở xã hội, anh Sơn cho biết đã từng tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được bởi chính sách, thủ tục, giá,… còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên gần đây qua các phương tiện truyền thông, anh Sơn biết công nhân lao động có nhiều ưu đãi khi mua, thuê nhà ở xã hội, đặc biệt là lãi suất vay ưu đãi. Anh Sơn cho rằng những chính sách đó là cơ hội để anh cũng như những công nhân lao động khác thực hiện được giấc mơ an cư.

Gia đình chị Lê Thị Thanh Thuỷ (công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long) cũng chật vật trong 2 căn phòng trọ cấp 4 (mỗi phòng rộng 16m2) tại xã Thiên Lộc, nhưng ước mơ về một tương lai tươi sáng, về một chốn an cư của gia đình chị chưa bao giờ nguôi.

“Nhà có 5 người mà ở trong 1 phòng trọ 16m2 thì nhỏ quá, nên tôi thuê thêm 1 phòng trong cùng khu trọ để ở cho thoải mái. Giá thuê là 1 triệu/phòng, riêng tiền nhà trọ đã hết 1/3 tháng lương”, chị Thuỷ cho biết.

Đột phá chính sách từ nghị trường: Mở lối cho nhà ở xã hội phát triển
Những xóm trọ công nhân. (Ảnh: Mai Quý)

Nhiều năm làm việc tại Hà Nội, vợ chồng chị Thủy hiểu rõ rằng sự ổn định nơi phố thị không chỉ đến từ công việc, mà còn từ chốn an cư. Bởi vậy, gia đình chị chấp nhận ở trong những khu nhà trọ chật hẹp, thiếu thốn để tiết kiệm chi phí sinh hoạt với mong muốn có thể mua được nhà ở xã hội.

“Vợ chồng tôi đang làm hồ sơ để mua nhà ở xã hội ngay gần Khu công nghiệp Thăng Long. Mong rằng hồ sơ sẽ được duyệt, giấc mơ an cư của vợ chồng tôi sẽ thành hiện thực và khi đó, chúng tôi sẽ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, tiếp tục nỗ lực cống hiến cho doanh nghiệp và xây dựng hạnh phúc gia đình”, chị Thuỷ chia sẻ.

Tại Hà Nội, đời sống của công nhân lao động, đặc biệt công nhân lao động nhập cư, phải thuê trọ còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, chưa có khu công nghiệp nào có dự án nhà ở cho công nhân lao động gắn với thiết chế Công đoàn và mới có 3 khu công nghiệp (Thạch Thất - Quốc Oai, Thăng Long, Phú Nghĩa) có dự án nhà ở đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của công nhân, còn khoảng 70% công nhân lao động đang phải thuê nhà ở trong khu dân cư với diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Mong có những dự án nhà ở xã hội phù hợp với thu nhập

Mong mỏi của người lao động tại Thủ đô cũng là nguyện vọng của hàng nghìn công nhân lao động chưa có nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Văn Thắng (32 tuổi, quê Gia Lai), công nhân Công ty TNHH Điền Quân cho biết, thu nhập mỗi tháng của anh dao động khoảng 9 triệu đồng, còn thu nhập của vợ chỉ khoảng 6 triệu đồng, nên mọi chi tiêu đều phải dè sẻn mới đủ chăm lo cho gia đình và 2 đứa con đang đi học.

“Mỗi tháng tôi phải trả 2 triệu đồng tiền trọ, cộng thêm nhiều khoản khác như cưới hỏi, thuốc men… nên cuối tháng chẳng còn dư được nhiều. Nhiều lúc công ty ít hàng, không có tăng ca thì thu nhập của tôi lại giảm xuống, cuộc sống cũng khó khăn hơn”, anh Thắng bộc bạch.

Anh Thắng cho biết, với mức lương của hai vợ chồng như hiện nay, để mua nhà với giá từ 1,5 tỷ đồng là chuyện xa vời. Do đó, nếu có những căn nhà ở xã hội với giá từ 500-600 triệu đồng thì phù hợp với khả năng của gia đình anh hơn.

“Tôi từng nghe nói thủ tục để mua nhà ở xã hội rất phức tạp, chưa kể việc giá nhà ở xã hội hiện nay toàn tiền tỷ trở lên thì với mức lương công nhân như tôi làm sao mua được. Tôi mong có khoản vay ưu đãi cho công nhân và giá nhà cũng phù hợp để tôi có thể tiếp cận được nhà ở xã hội”, anh Thắng nói.

Còn chị Trần Thị Hoa (34 tuổi, quê Quảng Ngãi), công nhân Công ty TNHH Hoàng Minh Trí cho biết, chị sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gần 8 năm và đã có gia đình, nhưng đến nay chị vẫn phải thuê trọ vì thu nhập không đủ để mua nhà.

Phòng trọ của chị Hoa rộng tầm 15m2 và cách nơi làm việc khoảng 3 km. Chị Hoa chưa từng mơ sẽ mua nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh do giá nhà quá cao, trong khi thu nhập của vợ chồng chị chưa đến 20 triệu đồng/tháng. Tính cả tiền học cho 2 con nhỏ và tiền trọ, mỗi tháng chị dành dụm chỉ được 2-3 triệu đồng, nếu con đau ốm có khi phải vay mượn thêm.

“Giá nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh toàn tiền tỷ. Nếu vay tiền mua nhà, mỗi tháng cũng phải trả tầm 10-12 triệu đồng, thì số tiền còn lại không đủ sống. Tôi mong có những dự án nhà ở xã hội khoảng 500 triệu đồng, như vậy tôi mới dám mua”, chị Hoa nói thêm…

Nỗ lực để người lao động an cư

Những năm gần đây, việc tạo thêm nguồn cung nhà ở xã hội luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong Chỉ thị 34 -CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Ban Bí thư chỉ thị nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững.

Đột phá chính sách từ nghị trường: Mở lối cho nhà ở xã hội phát triển
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân. (Ảnh: QH)

Trên các diễn đàn của Quốc hội, các phiên chất vấn, thảo luận hay trong các buổi tiếp xúc cử tri, vấn đề nhà ở cho công nhân lao động luôn trở thành đề tài nóng hổi.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) đã mang đến nghị trường gửi gắm của hàng triệu người lao động thu nhập thấp, những người đang ngày đêm làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và đô thị lớn trên cả nước, với mong muốn có một mái nhà nhỏ để an cư.

Đại biểu chia sẻ tâm tư của người lao động: “Tiền lương thì không tăng nhưng giá nhà và giá tiêu dùng thì cứ tăng liên tục. Dù Luật Nhà ở đã ban hành, dù nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội đã được triển khai nhưng với mức thu nhập chỉ trên dưới hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi phải lo toan đủ mọi khó khăn, khoản tiền ăn, tiền học cho con, viện phí điện nước, tiền thuê nhà… nên việc được tiếp cận một căn nhà, trong đó có nhà ở xã hội là điều ngoài tầm với.

Giá nhà dù đã gọi là nhà ở xã hội thì vẫn vượt quá xa khả năng người lao động. Nhiều người muốn đăng ký nhưng đành từ bỏ vì không đủ điều kiện hoặc không dám gánh thêm nợ trong cuộc sống vốn đã quá chật vật”.

Nữ đại biểu cũng cho hay, nhiều người lao động tin tưởng Nghị quyết thí điểm lần này nếu được xây dựng thực chất khả thi chính là niềm hy vọng lớn nhất mà người lao động thu nhập thấp đang trông chờ.

“Chúng tôi tha thiết kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung các cơ chế hỗ trợ thật sự thiết thực như được trợ giá, bù giá từ ngân sách nhà nước hoặc Quỹ nhà ở quốc gia, đảm bảo giá nhà, giá thuê tương xứng với thu nhập thực tế của người lao động, đồng thời cần bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ, xét duyệt để người lao động có cơ hội công bằng tiếp cận nhà ở xã hội”, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân nói.

Chia sẻ của đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân cũng chính là kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi đến nhiều đại biểu Quốc hội khác. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, Nghị quyết số 201/2025/QH15 là một nghị quyết rất nhân văn và đề nghị cần có thêm hình thức cá nhân thuê vì trên thực tế cũng có nhiều người muốn tự thuê để chủ động về diện tích, về địa điểm, về thời hạn và đặc biệt là để thay đổi cơ quan làm việc.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân cũng đề xuất quy định ngân sách nhà nước hằng năm, bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương phải bố trí tối thiểu 1 đến 2% tổng chi đầu tư phát triển để hình thành và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm đóng góp cụ thể giữa trung ương và địa phương theo tỷ lệ dân số lao động, tình trạng nhà ở xã hội hiện có và nhu cầu thực tế trên địa bàn, tạo sự công bằng, minh bạch và bảo đảm hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực…

Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV ghi dấu ấn với những đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lập pháp, với tốc độ sửa đổi, bổ sung pháp luật khoa học, diễn ra rất nhanh, chưa có tiền lệ, để giải quyết ngay các vướng mắc thực tiễn. Thấu hiểu, bám sát đời sống thực tiễn, ghi nhận ý kiến cử tri, doanh nghiệp… là cơ sở để các đại biểu thống nhất ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15, có hiệu lực sớm kể từ ngày 1/6/2025 với những ưu đãi, đặc thù chưa từng có tiền lệ, mở ra hy vọng lớn cho các doanh nghiệp, cũng như hàng triệu người lao động chưa có nhà ở.

Cắt giảm thủ tục - giảm chi phí cho doanh nghiệp

Một trong những vướng mắc lâu nay mà các doanh nghiệp phản ánh nhiều nhất chính là thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án nhà ở xã hội. Không ít doanh nghiệp cho rằng, họ rất muốn đầu tư vào nhà ở xã hội nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì thực sự nản vì quá nhiều thủ tục, gây lãng phí.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, Nghị quyết số 201/2025/QH15 có thể coi là một nghị quyết mang tính đột phá, nhằm tháo gỡ các thủ tục còn vướng mắc, cản trở quá trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội, cũng như giải quyết những khó khăn từ thực tiễn đặt ra.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, với việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính trong phát triển nhà ở xã hội sẽ cắt giảm được ít nhất 350 ngày thủ tục hành chính, giúp cho doanh nghiệp, chủ đầu tư giảm rất nhiều chi phí về thời gian, tiền bạc. Điều này cũng đồng nghĩa khoảng thời gian mà người dân chạm đến căn nhà ở xã hội sẽ rút lại gần hơn!

Không chỉ cắt giảm thủ tục hành chính, một điểm đột phá trong chính sách nhà ở xã hội lần này là Quốc hội cho phép căn cứ phương pháp xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức theo quy định của pháp luật về nhà ở, chủ đầu tư tự xây dựng, thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực về hoạt động xây dựng để thẩm tra trước khi chủ đầu tư phê duyệt giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội.

Quy định này đã giải quyết được vướng mắc lâu nay khi doanh nghiệp tham gia vào nhà ở xã hội nhưng lại bị bó bởi khung giá cứng nhắc khiến doanh nghiệp dù rất muốn nhưng lại không đủ nhiệt huyết tham gia…

Với nhiều cơ chế chính sách đặc thù mang tính đột phá, Nghị quyết số 201/2025/QH15 thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần hành động và trách nhiệm cao của Quốc hội trước những yêu cầu cấp bách của cuộc sống, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm khởi công mới là 73 dự án với quy mô 57.815 căn hộ. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 là thách thức lớn, cần phải có giải pháp đột phá. Bên cạnh 22/34 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao thì còn 8/34 địa phương khó hoàn thành chỉ tiêu được giao.

(còn nữa)

P.Thảo - N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Phường Tây Hồ đang tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cả cấp quốc gia và địa phương.
Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Mới đây, tại Hải Phòng, Cục Thống kê chính thức ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026, một trong những cuộc điều tra quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác hoạch định chính sách và quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Văn bản hợp nhất Nghị định 90/VBHN-BNNMT, quyết định giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh như hiện nay, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tại cấp tỉnh và khu vực, thay vì phân cấp về UBND cấp xã.
Quy định mới về Tiền di động: Quản lý chặt, mở rộng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Quy định mới về Tiền di động: Quản lý chặt, mở rộng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động. Nghị định quy định cụ thể về điều kiện cung ứng dịch vụ, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, trình tự mở và sử dụng tài khoản Tiền di động, cũng như các giới hạn nhằm bảo đảm an toàn, minh bạch trong thanh toán không dùng tiền mặt.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026). Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị quyết là định nghĩa lại một cách toàn diện các nguồn lực cấu thành kinh tế nhà nước.
Giá xăng dầu hôm nay (9/1): Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay (9/1): Giá dầu thế giới tăng mạnh

Hôm nay (9/1), giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trở lại sau hai phiên giảm. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2%, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%.
Ủy ban MTTQ xã Ứng Hòa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ xã Ứng Hòa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Chiều 8/1/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025, phát động phong trào thi đua năm 2026 và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Sự kiện đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi với nhiều thành tựu vượt bậc trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tin khác

Tập trung nguồn lực cho các chính sách hỗ trợ người yếu thế, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai

Tập trung nguồn lực cho các chính sách hỗ trợ người yếu thế, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai

Một trong những điểm sáng rõ nét của năm 2025 là việc bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung nguồn lực cho các chính sách hỗ trợ người yếu thế, người có công, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Hà Nội công bố lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH từ 1/1/2026

Hà Nội công bố lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH từ 1/1/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản thông báo mức lương tối thiểu vùng mới làm căn cứ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/1/2026.
Quy định mới nhất về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới nhất về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nghị định làm rõ các vấn đề then chốt như đối tượng đang đóng BHTN, mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cũng như cách xác định mức và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Hà Nội chi trả gộp lương hưu tháng 2, 3 trong kỳ chi trả tháng 2/2026

Hà Nội chi trả gộp lương hưu tháng 2, 3 trong kỳ chi trả tháng 2/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026, áp dụng đối với cả hai hình thức chi trả bằng tiền mặt và chi trả qua tài khoản cá nhân.
Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu BHXH Việt Nam, các sở y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc khẩn trương điều chỉnh mã quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) để bảo đảm quyền lợi cho người dân theo Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Hà Nội quyết tâm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm

Hà Nội quyết tâm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) lên 96,25% dân số và huy động gần một nửa lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Cùng với thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, chi trả chế độ, Thành phố sẽ áp dụng loạt biện pháp mạnh tay với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, đồng thời tăng giám sát, ngăn lạm dụng quỹ BHYT nhằm bảo đảm an sinh bền vững cho người dân Thủ đô.
Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trị giá 300.000 đồng/người cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2025/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Thông tư làm rõ nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đầy đủ kinh phí chi trả tiền lương, tiền thưởng, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định.
Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ giữa các loại hình doanh nghiệp, với con số cao nhất lên tới 614.000.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Đề xuất hai mức quà Tết Nguyên đán 2026 tặng người có công

Đề xuất hai mức quà Tết Nguyên đán 2026 tặng người có công

Chính phủ đề xuất hai mức tặng quà Tết Nguyên đán 2026 cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 600.000 đồng và 300.000 đồng, tùy từng nhóm đối tượng.
Xem thêm
Phiên bản di động