Đồng hành cùng người lao động vượt khó, chiến thắng đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động cũng như tổ chức các hoạt động xã hội trong năm vừa qua luôn được các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, Thủ đô và đất nước.
Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Y tế Hà Nội với nhiều hoạt động ngày càng sáng tạo, thiết thực

Nỗ lực vượt khó

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chuyên môn của ngành và sự phát triển của các đơn vị trong bối cảnh thực hiện tự chủ về tài chính. Dịch bệnh đã đặt lên vai cho ngành Y tế những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ.

Song, với sự quan tâm của Trung ương và thành phố Hà Nội, trong thời gian qua đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn ngành Y tế Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng với cả hệ thống chính trị chiến thắng đại dịch Covid-19 đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của Thành phố trong năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm (thứ tư từ trái sang) thăm, tặng quà tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm (thứ tư từ trái sang) thăm, tặng quà tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, hầu hết các đơn vị Y tế trong Ngành đã huy động tất cả mọi nguồn lực, đặc biệt là nhân lực đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là hưởng ứng Chiến dịch Tiêm chủng mùa xuân do Thủ tướng Chính phủ phát động ngay từ trước, trong và sau Tết Nhâm Dần; triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân...

Bởi vậy cán bộ Y tế phải tăng cường tối đa về thời gian, cường độ làm việc. Trước tình hình trên, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cùng với các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là người lao động trực tiếp, tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Theo đồng chí Trịnh Tố Tâm, trong năm vừa qua, Công đoàn Ngành đã luôn chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành để triển khai các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tích cực tham gia phối hợp với các hoạt động của Sở Y tế hướng về cơ sở. Nhờ vậy, trong năm vừa qua, Công đoàn Ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố giao; chủ động triển khai các chuyên đề hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm. Đồng thời, Công đoàn ngành đã tăng cường công tác phối hợp chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có hoàn cảnh khó khăn… qua đó khẳng định vai trò, vị thế và chức năng của tổ chức Công đoàn.

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Ngay từ cuối năm 2021, Công đoàn Ngành đã chủ động phối hợp với Sở Y tế Hà Nội triển khai kế hoạch Liên tịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, CĐCS tổ nội dung thể hiện đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Ngành đã chủ động chỉ đạo CĐCS phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng, công khai mức thưởng; thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà động viên kịp thời trước Tết Nguyên đán để người lao động yên tâm công tác. Hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng công nhân năm 2022, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ cho 8 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 3.000.000 đồng, tổng số tiền là 24. 000.000 đồng. Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã rà soát, hỗ trợ cho 200 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1.000.000 đồng với tổng số tiền là 200.000.000 đồng. Tổ chức kiểm tra một số đơn vị về công tác ATVSLĐ.

Song song với đó, công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ cũng được Công đoàn ngành chú trọng. Nhất là đối với các đơn vị khối khám chữa bệnh, khối ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công đoàn ngành đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn nắm chắc tình hình lao động, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Tính đến nay, tình hình tại các đơn vị tương đối ổn định, không xảy ra đơn thư, khiếu nại của đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt, Công đoàn ngành cũng đề xuất với LĐLĐ Thành phố đi hỗ trợ 29 đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 1.750.000.000 đồng. Riêng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng hỗ trợ cho 37 đơn vị với tổng số tiền và quà 565.451.000 đồng.

Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức biểu dương 187 công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh giỏi cấp Ngành; phối hợp với Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 490 Nữ công nhân lao động tại khu Công nghiệp Bắc Thăng Long. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội còn triển khai các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp động viên cán bộ, CNVCLĐ là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ…

Cùng với các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ, Công đoàn ngành còn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác thi đua khen thưởng động viên kịp thời người lao động... Với sự đồng hành của các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tiếp thêm động lực để đoàn viên, CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của ngành, nhất là kết quả trong các đợt phòng chống dịch Covid-19.

Với nhiều nội dung hoạt động hướng về cơ sở, vì đoàn viên CNVCLĐ, cùng với sự nỗ lực của các cấp Công đoàn trong toàn Ngành, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, xứng đáng là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua. Chính những kết quả toàn diện của hoạt động Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong năm vừa qua qua đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của ngành, Thủ đô, của đất nước và phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong năm 2022.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động