Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á

Đồng hành cùng doanh nghiệp, sát cánh với người lao động

Qua 15 năm thành lập (20/11/2006-20/11/2021), Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á không ngừng phát triển lớn mạnh: Quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ được mở rộng, mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; việc làm, thu nhập của người lao động ngày một nâng cao. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn khi luôn sát sao quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, động viên người lao động hăng hái thi đua, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó.
Ưu tiên nguồn lực tài chính công đoàn để chăm lo, bảo vệ người lao động Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

Chăm lo, bảo vệ người lao động

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á cho biết, hoạt động Công đoàn của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban lãnh đạo Công ty với quan điểm coi trọng yếu tố con người, hoạt động Công đoàn càng mạnh, người lao động càng có điểm tựa vững vàng, từ đó sẽ an tâm, gắn bó cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, sát cánh với người lao động
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm và Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trao hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xuất phát từ điều này, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó tập trung làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. “Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu với Ban lãnh đạo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Theo đó, 100% người lao động được ký kết Hợp đồng lao động, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các quyền lợi như lương, thưởng, tham quan, nghỉ mát… đều được Công ty quan tâm thực hiện” - ông Nguyễn Văn Nam cho biết.

Cũng với sự tham mưu của Ban Chấp hành Công đoàn, quy chế dân chủ luôn được thực hiện tốt tại Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á. Hàng năm, Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tổ chức Hội nghị Người lao động và định kỳ tổ chức đối thoại để nắm bắt giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của người lao động cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với bảo vệ quyền lợi của người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á cũng không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ, Công đoàn đều có mặt thăm nom chia sẻ.

Năm 2021, trong bối cảnh sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ. Theo đó, Công đoàn đã phối hợp với ban lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn môi trường làm việc và sức khỏe của người lao động. Công đoàn tham mưu với Ban lãnh đạo triển khai phương án sản xuất 3 tại chỗ để duy trì sản xuất. Công đoàn Công ty kịp thời rà soát đề xuất Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hỗ trợ cho 20 đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cùng với đề xuất cấp trên hỗ trợ, tại Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Ban lãnh đạo quan tâm chăm lo cho các trường hợp bị tạm ngừng việc do thực hiện giảm số người tại trụ sở, đề xuất với Ban Giám đốc hỗ trợ lương cho những ngày bị ngừng việc, hỗ trợ đóng toàn bộ chi phí bảo hiểm xã hội, chăm lo tới đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đột xuất cho trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 10 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn đã giúp người lao động an tâm, gắn bó, bám trụ cùng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn của dịch bệnh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động song Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Nam vẫn trăn trở: Dù Công đoàn có quan tâm chăm lo đến mấy nhưng hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp không phát triển thì việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động cũng khó mà được đảm bảo. Chính bởi vậy, cùng với sát sao, chăm lo, bảo vệ người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á cũng nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp vượt mọi khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Các phong trào thi đua mà Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á phát động, nhất là phong trào lao động giỏi, phát huy sáng kiến sáng tạo đã tạo sức khích lệ, động viên cán bộ, công nhân viên trong Công ty không ngừng rèn luyện chuyên môn, tay nghề nâng cao chất lượng, năng suất lao động đồng thời chịu khó tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng, góp phần để Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á ngày càng khẳng định vị trí, thương hiệu trên thị trường.

Doanh số hàng năm của Công ty đều tăng trưởng từ 10% đến 15%, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập cho người lao động. Với thu nhập bình quân đầu người từ 7.500.000 đồng/tháng (năm 2020), lên 8.500.000 đồng/tháng (năm 2021) đã tạo sức ổn định trong công tác tuyển dụng lao động của Công ty.

Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy chế của Công ty cũng như từng bộ phận công tác, nhất là nội quy lao động, Quy chế ứng xử văn hóa, Quy chế dân chủ... qua đó tạo được nền nếp, tác phong công nghiệp cho người lao động - một trong những yếu tốt góp phần thúc đẩy năng suất lao động.

Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó đã góp phần làm giảm thiệt hại hao hụt nguyên vật liệu cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty đã nỗ lực học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới có tính năng ưu việt, chất lượng tốt, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu thị trường, góp phần khẳng định thương hiệu, uy tín của Công ty trên thị trường và nâng cao doanh thu. Điển hình, năm 2021, đội ngũ kỹ thuật của Công ty nghiên cứu thành công dòng sản phẩm Keo vá tường Waler Fix, được Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận sản phẩm có chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, đem lại doanh thu 2 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn Công ty và người lao động được Ban Giám đốc Công ty nhìn nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Sơn - Bí Thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty nhìn nhận: “Từ khó khăn ban đầu của ngày mới thành lập Công ty năm 2006, đến nay, Công ty đã có những bước phát triển vững mạnh. Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ tại 63 tỉnh, thành trong cả nước với 3 nhà máy sản xuất tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Sản lượng sản xuất của 3 thương hiệu sản phẩm sơn Viglacera, sơn Behr và sơn Bewin ngày một tăng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Công ty năm sau cao hơn năm trước.

Điều đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nhân sự là các đoàn viên Công đoàn, đặc biệt Ban Chấp hành Công đoàn đã thể hiện được vai trò bảo vệ quyền lợi ích thiết thực cho người lao động, đồng thời đã đồng hành tích cực cùng sự phát triển của doanh nghiệp” .

Ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cũng đánh giá cao hoạt động Công đoàn của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á. “Có thể nói, Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á là một trong những điểm sáng trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm. Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, biết cách tranh thủ, phối hợp chặt chẽ Ban Giám đốc Công ty huy động mọi nguồn lực chăm lo cho người lao động nên hoạt động của Công đoàn Công ty rất thực chất, hiệu quả.

Riêng trong năm 2021, Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng được Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen” - ông Nguyễn Đức Thể cho biết. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Đoàn lãnh đạo xã Nam Phù vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại công trường Cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ (xã Nam Phù và xã Thanh Trì).
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế tài nguyên, bảo đảm minh bạch, phù hợp với thực tiễn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Gia Lâm (Hà Nội) đã khẳng định vai trò là trung tâm kết nối, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Năm 2025, công tác giảm nghèo tại địa phương có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ các hoạt động từ thiện đơn thuần sang chủ động xây dựng những “cơ chế bền vững” giúp người dân tự lực vươn lên.
Cầu Vân Phúc có chiều dài 7,7 km quy mô 4 làn xe cơ giới

Cầu Vân Phúc có chiều dài 7,7 km quy mô 4 làn xe cơ giới

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng đã chính thức được khởi công ngày 19/8/2025. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động