Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid -19, thế nhưng thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm luôn nỗ lực phát huy tối đa vai trò, vị trí của mình và có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động Làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động

Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phát động Tháng công nhân năm 2021. Trong khuôn khổ buổi lễ, Liên đoàn Lao động quận đã trao 80 suất quà cho 80 công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Là một trong những người được nhận phần quà từ Liên đoàn Lao động quận, Chị Nguyễn Thị Mai Hương (Công đoàn Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội) xúc động cho biết: Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covd-19, thu nhập của chị có phần giảm sút khiến cuộc sống gia đình gặp ít nhiều khó khăn. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm chị cảm nhận được rõ nhất sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn Công ty và Liên đoàn Lao động các cấp dành cho mình.

“Món quà hôm nay không quá giá trị về mặt vật chất nhưng lại có ý nghĩa tinh thần to lớn đối với anh chị em chúng tôi, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè nóng bức đã tới gần” - chị Mai Hương chia sẻ.

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm trào quà cho công nhân viên chức lao động trong Lễ phát động Tháng Công nhân.

Cầm trên tay phần quà, anh Hà Chí Công (Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Việt) cũng cho biết: Từ ngày trở thành đoàn viên Công đoàn đến nay, anh luôn nhận được sự quan tâm của các cấp Công đoàn, được tặng quà, thăm hỏi lúc khó khăn.

“Những hành động ý nghĩa đó đã giúp tôi có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống cũng như cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong lao động sản xuất” – anh Công tâm sự.

Theo bà Nguyễn Thùy Chi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm, việc trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên Công đoàn là hoạt động được Liên đoàn Lao động quận thực hiện thường xuyên nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động một cách toàn diện nhất.

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận đã có nhiều hoạt đông ý nghĩa khác như tổ chức chương trình Tết sum vầy 2012. Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động quận đã trao 285 suất quà cho đoàn viên, người lao động, con công nhân viên chức lao động với số tiền là 147,5 triệu đồng; tặng 10 xe đạp trị giá 15 triệu đồng cho các cháu, con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao 60 vé xe hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng; trao tặng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; tổ chức 20 gian hàng Tết, tặng 450 voucher trị giá 45 triệu đồng và tổ chức bốc thăm may mắn với nhiều phần quà, tổng trị giá lên tới 26,5 triệu đồng.

Ngài ra, Liên đoàn Lao động quận còn tổ chức đi thăm, tặng quà, động viên công nhân lao động tại một số Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn KOVA, Công ty trách nhiệm hữu hạn Olive, Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm… trong những ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu; kiểm tra, thăm hỏi công nhân sau khi nghỉ lễ trở lại làm việc tại doanh nghiệp…

Cùng với đó, quận cũng đã tổ chức thành công lễ phát động Tháng Công nhân và thông qua đó ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hướng về người lao động trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thùy chi cũng cho biết thêm, để thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và chăm lo tốt hơn nữa cho ngươi lao động, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm sự, ghi nhận nguyện vọng và tìm cách tháo gỡ những khó khăn mà người lao động đang gặp phải.

Bên cạnh đó Liên đoàn Lao động quận cũng sẽ tiến hành việc phổ biến pháp luật lao động cho công viên chức lao động, tổ chức khám định kỳ và phổ biến kiến thức về thai sản cho lao động nữ...

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận đã có nhiều hoạt đông ý nghĩa khác như tổ chức chương trình Tết sum vầy 2012. Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động quận đã trao 285 suất quà cho đoàn viên, người lao động, con công nhân viên chức lao động với số tiền là 147,5 triệu đồng; tặng 10 xe đạp trị giá 15 triệu đồng cho các cháu, con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao 60 vé xe hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng; trao tặng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; tổ chức 20 gian hàng Tết, tặng 450 voucher trị giá 45 triệu đồng và tổ chức bốc thăm may mắn với nhiều phần quà, tổng trị giá lên tới 26,5 triệu đồng.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động