Đồng chí Trương Hải Long tái đắc cử Bí thư Đảng ủy HANDICO khóa V

(LĐTĐ) Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra ngày 23/7 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ HANDICO khóa V gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trương Hải Long- Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO  tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty khóa mới.    
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn
Công đoàn HANDICO sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
HANDICO chủ động phòng chống dịchCovid-19

Ngày 23/7, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 168 đại biểu chính thức, đại diện cho 1400 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Đào Đức Toàn- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn- Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Thế Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy Hà Nội.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Báo cáo chính trị của Đảng bộ HANDICO cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ, Đảng ủy HANDICO đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, xác định nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh là trọng tâm, Đảng ủy HANDICO đã lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tiến hành rà soát tổng thể các dự án, xác định rõ dự án trọng điểm cần tập trung đầu tư, dự án cần giãn tiến độ để tránh rủi ro.

5237 handico pho bi thu pb
Đồng chí Đào Đức Toàn- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Nhờ đó, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của HANDICO đạt kết quả tăng trưởng bình quân 6,5%/năm. Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016-2020 ước đạt 58.427 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch; đóng góp 5.510 tỷ đồng cho ngân sách thành phố, đạt 192,6% so với kế hoạch. Thu nhập của 2 vạn cán bộ, công nhân viên, lao động tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Kết quả tích cực về sản xuất, kinh doanh của HANDICO còn được thể hiện ở sự tiến bộ, phát triển trên các lĩnh vực cốt lõi. Trong đó, hoạt động đầu tư phát triển dự án (chiếm tỷ trọng 47,5% tổng giá trị các hoạt động sản xuất, kinh doanh), với hàng chục dự án trải khắp thành phố đưa vào khai thác, sử dụng. Ngoài ra, HANDICO và các đơn vị thành viên đã chú trọng nâng cao năng lực tham gia dự thầu, đấu thầu thi công xây lắp… Công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các đơn vị thành viên được thực hiện tốt. Tổng công ty cũng đã tập trung thực hiện các bước quy trình cổ phần hóa... Thương hiệu HANDICO ngày càng được khẳng định trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ HANDICO đã kết nạp 300 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng từ 50% giai đoạn 2015-2017 lên trên 70% giai đoạn 2018-2019. Đặc biệt, Đảng ủy HANDICO được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

5536 chuc mung ban chap hanh
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ HANDICO khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ HANDICO xác định mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc; hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP Hà Nội; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, phát triển giá trị thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp; tiếp tục là một trong những tổng công ty hàng đầu của Thủ đô”.

Theo đó, HANDICO phấn đấu xây dựng trên 1 triệu mét vuông sàn nhà ở; tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 62.790 tỷ đồng; doanh thu 47.100 tỷ đồng, lợi nhuận 3.645 tỷ đồng; nộp ngân sách 5.730 tỷ đồng; tăng thu nhập bình quân lên 8,3 triệu đồng/người/tháng. Đảng bộ cũng quyết tâm kết nạp 35-50 đảng viên mới/năm; trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ HANDICO xác định 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp xây dựng Đảng và 7 nhóm giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, Đảng bộ tiếp tục định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, nghề với sản phẩm mũi nhọn là đầu tư kinh doanh phát triển nhà và đô thị, ưu tiên phát triển tạo lập quỹ bất động sản cho thuê. HANDICO cũng sẽ tiếp tục rà soát hiệu quả các dự án; quan tâm triển khai đầu tư các dự án có lợi thế; tìm kiếm, phát triển dự án mới; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước…

Tiếp tục đóng góp cho Thành phố trong việc hoạch định các nhiệm vụ phát triển kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty HANDICO đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh trong những năm tới, với tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh của thành phố, Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, Tổng công ty cần nắm bắt những thuận lợi, đề ra những giải pháp đồng bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, mạnh việc sản xuất kinh doanh, tiếp tục xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện, bền vững.

5707 handico toan canh dai hoi
Quang cảnh Đại hội

Cơ bản tán thành với chủ đề đại hội là “Đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ, đổi mới, xây dựng tổng công ty phát triển bền vững, là một trong những tổng công ty hàng đầu Thủ đô”, các nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nêu rõ, Đảng bộ HANDICO cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, tăng cường mối quan hệ của Tổng công ty với các đơn vị thành viên, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn lưu ý, Đảng ủy HANDICO cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên, lao động trong Tổng công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới.

“Với trách nhiệm là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố về lĩnh vực đầu tư và xây dựng, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, mong rằng HANDICO tiếp tục đóng góp cho thành phố trong việc hoạch định các nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới...”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị, ngay sau Đại hội, cấp uỷ khoá mới cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng thời, cần khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khoá trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ HANDICO khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội. Đồng chí Trương Hải Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động