Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội lần thứ III đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
dong chi tran tuan anh lam bi thu dang uy co quan van phong thanh uy ha noi Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy khối có 3.200 tiến sĩ
dong chi tran tuan anh lam bi thu dang uy co quan van phong thanh uy ha noi Thành ủy Hà Nội chốt lịch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020
dong chi tran tuan anh lam bi thu dang uy co quan van phong thanh uy ha noi Nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, trong khi đội ngũ cán bộ có nhiều biến động... Nổi bật là việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy, đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô.

dong chi tran tuan anh lam bi thu dang uy co quan van phong thanh uy ha noi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo

Văn phòng đã thực hiện thẩm tra 639 nội dung; nghiên cứu đề xuất chỉ đạo một số vấn đề lớn, phức tạp, liên quan đời sống dân sinh như xử lý nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cung cấp nước sạch, quản lý phương tiện cá nhân, công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Văn phòng Thành ủy cũng đã chủ động thực hiện và làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ và Thành ủy chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy là đảng bộ cơ sở có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp và thường xuyên của Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

dong chi tran tuan anh lam bi thu dang uy co quan van phong thanh uy ha noi
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy trên các mặt công tác. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Văn phòng Thành ủy, luôn tận tình, chu đáo, trách nhiệm, trung thành, mẫn cán…

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục ngay một số tồn tại, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, đội ngũ của Văn phòng Thành ủy Hà Nội phải tinh thông về nhiều chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời thể hiện trí tuệ, văn hóa của người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Bên cạnh đó, Văn phòng Thành ủy cần chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề mới, khó, phức tạp trên địa bàn thành phố; trước mắt, trọng tâm là tham mưu và thực hiện tốt công tác phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

dong chi tran tuan anh lam bi thu dang uy co quan van phong thanh uy ha noi
Quang cảnh đại hội

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết; tiếp tục quan tâm kiện toàn lãnh đạo cấp phòng và cán bộ, chuyên viên tại những bộ phận còn thiếu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Ngay sau đại hội, Đảng ủy khóa mới cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội với những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động