Đồng chí Hà Minh Hải làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Chiều 13/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội Bí thư Thành ủy Hà Nội tiễn tân binh lên đường nhập ngũ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Theo Quyết định 8145-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Bảo (sinh ngày 28/1/1965) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 15/2/2025.

Theo Quyết định 8146-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công đồng chí Hà Minh Hải (sinh ngày 14/2/1969) - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 15/2/2025.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao Quyết định về công tác cán bộ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Quyết định cho đồng chí Vũ Đức Bảo và đồng chí Hà Minh Hải.

Trao quyết định cho đồng chí Vũ Đức Bảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đánh giá, đồng chí Vũ Đức Bảo đã xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ lao động và các trọng trách đảm nhiệm; được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. Trên chặng đường 42 năm công tác đã qua, đồng chí Vũ Đức Bảo đã có những kỷ niệm, dấu ấn rất đáng trân trọng, đáng ghi nhớ.

Theo đó, đồng chí Vũ Đức Bảo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu, làm tròn nghĩa vụ của người Đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; được tổ chức tín nhiệm giao đảm nhiệm nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau, được đồng chí, đồng nghiệp trân quý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Vũ Đức Bảo trong xây dựng các tổ chức, địa phương, đơn vị đồng chí đã kinh qua nói riêng, trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội nói chung. Đồng thời, mong muốn đồng chí Vũ Đức Bảo bằng trí tuệ, kinh nghiệm của mình, tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn mới.

Trao quyết định cho đồng chí Hà Minh Hải, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đánh giá, đồng chí Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác.

Đồng chí Hà Minh Hải đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, là giám đốc sở, ngành; Bí thư quận; Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, trên cương vị Phó Chủ tịch UBND Thành phố từ tháng 1/2021 đến nay, đồng chí Hà Minh Hải đã phát huy tốt năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của UBND Thành phố. Đồng thời chủ động, sáng tạo, xử lý tốt các tình huống phức tạp phát sinh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương trong chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao Quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đức Bảo và đồng chí Hà Minh Hải.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới đồng chí Hà Minh Hải sẽ tiếp tục giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường, lĩnh vực công tác mới, cùng với tập thể Ban Tổ chức Thành ủy; các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành Thành phố, nhất là Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng đồng chí Hà Minh Hải hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Thành phố khi được giao nhiệm vụ mới. Đồng thời cho biết, đây cũng là trách nhiệm to lớn đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực, tận tâm, tận lực, nỗ lực và cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hà Minh Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo bày tỏ cảm ơn những tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, sự tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị để bản thân hoàn thành nhiệm vụ trong suốt quá trình 42 năm công tác. Đồng chí cho biết, khi nghỉ công tác trở về địa phương, sẽ hoàn thành trách nhiệm của người đảng viên, tiếp tục đóng góp với địa phương, thành phố.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động