Đổi thay ở làng "cái bang"
![]() |
| Đổi thay tại làng ăn xin |
Xã Ích Hậu trước đây là xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc, khi nhắc đến vùng quê này người ta thường nói tới xã "cái bang", bởi xã có nhiều người đi ăn xin, có những thời điểm người người, nhà nhà tay gậy tay bị đi ăn xin khắp nơi.
Tại vùng quê yên bình, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Minh 83 tuổi, ở thôn Ích Mỹ, kể lại: Nói về quá khứ đúng là vậy (nghĩa là làng ăn xin), nhưng mọi thứ đều xuất phát từ cái đói. Là địa phương nằm ở vùng trũng, hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không có, dân chủ yếu làm nông nên vụ mùa nào cũng thất bại.
Ngoài ra Hà Tĩnh chịu nhiều tác động của thiên tai, mùa nắng thì ruộng khô nứt nẻ, mùa mưa nước ngập trắng đồng. Trước những khó khăn ấy người dân phải tìm đến cách đi xin ăn, nhưng trải qua bao nhiêu năm ấy rồi, đến nay đời con cháu đã mạnh dạn lập nghiệp bằng đôi tay chính mình, đổi thay cuộc sống nhưng vẫn chịu tiếng là sống ở làng ăn xin.
Ông Đặng Thế Đông, 90 tuổi ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, nhớ lại: Đói nhất khoảng năm 1982, năm đó mất mùa nên việc đi ăn xin đã cứu lấy cuộc sống nhiều nhà dân nhưng cho đến tận bây giờ, trong sâu thẳm ông vẫn còn một nỗi buồn mỗi lần nhắc đến làng ăn xin.
![]() |
| Bà Minh, 83 tuổi, nói: Giờ cuộc sống đã đổi thay nhưng con cháu phải mang tiếng sống ở làng ăn xin... |
"Trước đây địa phương có rất nhiều nhà dân đi ăn xin, thậm chí có nơi cả làng đều đi. Trước tình huống đó chính quyền địa phương đã vận động tuyên truyền, thậm chí mạnh tay hơn là kỷ luật Đảng đối với gia đình Đảng viên có người đi ăn xin. Nhưng vì cái đói nhiều gia đình bất chấp kỷ luật để đi xin miếng ăn sống qua ngày", ông Đông cho biết thêm.
Nhờ cải cách, hệ thống thủy lợi được xây dựng, chính sách vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế được Nhà nước quan tâm, đến khoảng năm 1990 về sau này, người dân trong làng xóm đã ổn định ở quê nhà làm ăn, phát triển kinh tế tại địa phương, rồi từ đó tình trạng ăn xin là không còn nữa. Đến nay thì diện mạo của xã nghèo đã thay đổi hoàn toàn, ông Đông cho biết thêm...
Trở lại xã "cái bang" vào ngày cuối năm, khắp đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, hàng rào kiên cố, nhà cửa cao tầng san sát, đời sống người dân ngày càng nâng cao, nhà nhà rộn ràng niềm vui ký ức nghèo đói, ăn xin chỉ còn là dĩ vãng.
Ông Trần Tĩnh, ở thôn Bắc Kinh, cho biết: Được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, nhắc nhở thường xuyên. Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, dần dần có của ăn của để nên ít năm sau đó người dân đã bỏ hết nghề đi ăn xin.
![]() |
| Ông Đặng Thế Đông kể lại nguồn gốc làng ăn xin là do đói |
"Gia đình tôi có 3 người con, 2 đứa làm ăn, sinh sống trong Vũng Tàu, còn 1 đứa đi làm việc theo hợp đồng ở Đài Loan, thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, từ khi có chính sách xây dựng nông thôn mới, vợ chồng tôi và người dân trong xã cải tạo vườn tược, chăn nuôi lợn gà mang lại thu nhập ổn định, không còn lo cái nghèo cái đói" ông Tĩnh tâm sự.
Còn bà Vương Thị Lý (67 tuổi, thôn Thống Nhất) không giấu nổi niềm vui khi sắp được đón Tết trong căn nhà 2 tầng khang trang từ tiền của các con đi xuất khẩu lao động gửi về. "Năm 2011, nhờ chính sách của các ngành chức năng hỗ trợ cho con đầu của tôi đi học tiếng để đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, nay có điều kiện, nó đưa thêm 2 đứa em cùng đi. Thế hệ các cháu sau này học hành rồi đi làm, đi lao động ở nước ngoài, các vùng kinh tế chứ ăn xin như chúng tôi không bao giờ có nữa, chuyện đó đã đi vào ký ức rồi.", bà Lý chia sẻ.
Ông Bùi Trọng Đỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu, cho biết: Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, năm 2015 xã Ích Hậu đã về đích nông thôn mới và đang hướng tới phát triển bền vững.
Toàn xã có hơn 700 người đi lao động ở nước ngoài, chủ yếu các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Thu nhập bình quân của lao động xuất khẩu gửi về người thân tại địa phương khoảng 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra được sự quan tâm Đảng và Nhà nước, hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình chăn nuôi mạnh dạn đầu tư xây dựng tại địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động quê nhà. Đây là hướng đi đột phá vươn lên thoát nghèo của người dân cũng như chính quyền địa phương xã Ích Hậu.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026
Tin khác
Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026
Cộng đồng 06/01/2026 12:02
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế
Cộng đồng 02/01/2026 13:30
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Media 31/12/2025 21:09
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45



