Doanh nghiệp nỗ lực để "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn" cho người lao động

Được thành lập từ năm 2006, với 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam hiện đang tạo việc làm cho khoảng 5.300 lao động với thu nhập bình quân đạt 12,2 triệu đồng/người/tháng. Với những nỗ lực trong chăm lo bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động, năm 2024, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.
Khích lệ DN quan tâm chăm lo cho người lao động Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024

Chăm lo để người lao động yên tâm sản xuất

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam có trụ sở chính tại Lô CN9 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bo mạch in điện tử, lắp ráp linh kiện điện tử. Từ khi thành lập, Công ty luôn đề cao việc vận hành doanh nghiệp tuân thủ theo tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh liêm chính và các quy định luật pháp hiện hành. Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước; tạo điều kiện hết sức cho Công đoàn cơ sở hoạt động, với kinh phí Công đoàn được trích nộp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngôi nhà thứ hai của Người lao động
Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam nhận danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2024.

Xác định chăm lo đời sống, việc làm, nâng cao tay nghề, chuyên môn cho người lao động (NLĐ) là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, trong những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và phối hợp chặt chẽ với Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ.

100% cán bộ, công nhân lao động Công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công ty luôn đảm bảo NLĐ được làm việc trong môi trường an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng. Hằng năm, 100% NLĐ được khám sức khỏe định kỳ, được hưởng đầy đủ các chế độ lương, thưởng, ngày nghỉ lễ, Tết; được thăm hỏi, trao trợ cấp, tham quan, nghỉ mát; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội từ thiện.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam tự hào cho biết, ngoài đảm bảo những chính sách chế độ phúc lợi, lương thưởng như phần lớn các doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam còn có những chính sách, chế độ ưu việt mà nhiều doanh nghiệp chưa thể triển khai bằng. Trong đó phải kể đến Công ty đã xây dựng khu ký túc xá 2 tòa với mỗi toà 6 tầng, đáp ứng chỗ ở cho trên 1.500 lao động phổ thông. Bên cạnh khu ký túc xá, Công ty còn trang bị thêm siêu thị mini, thư viện, phòng tập đa năng, phòng sinh hoạt điểm văn hóa công nhân, sân bóng cỏ nhân tạo...để NLĐ thuận tiện trong sinh hoạt cũng như tập luyện nâng cao sức khoẻ, thư giãn sau những giờ lao động vất vả.

Ngôi nhà thứ hai của Người lao động
Ngôi nhà thứ hai của Người lao động
NLĐ trong Công ty luôn được ghi nhận, khen thưởng, động viên kịp thời.

Ngoài ra Ban Lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 2 lần/năm; ký Thỏa ước Lao đông tập thể, với những điều khoản cao hơn so với quy định của pháp luật.

Nổi bật như, hằng năm toàn bộ NLĐ được nghỉ thêm 5 ngày phép trên luật (thường Công ty và Công đoàn sẽ thống nhất sắp xếp vào các kỳ nghỉ dài của Nhà nước). Công ty đảm bảo duy trì cho NLĐ đi du lịch tùy tình hình kế hoạch sản xuất hằng năm, trường hợp do kế hoạch sản xuất gấp không thể đi du lịch thì có những khoản tiền thưởng tương đương.

Ngoài việc đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% lao động theo quy định, Công ty còn duy trì chế độ bảo hiểm cá nhân cho cấp bậc quản lý, con của quản lý. Duy trì các hoạt động xã hội hằng năm, như tích cực đóng góp ủng hộ các quỹ hỗ trợ địa phương, phòng, chống dịch, người có hoàn cảnh khó khăn...

Công ty thí điểm và tiến tới tổ chức các tuyến xe bus cho hầu hết NLĐ, hỗ trợ NLĐ đi làm an toàn, thuận tiện. Hiện tại Công ty đã thí điểm mở thêm các điểm đón xe khu vực phía Tây Hà Nội như Hòa Bình, Thạch Thất, Quốc Oai, thay vì chỉ cung cấp xe tuyến xe đón nhân viên sinh sống ở Hà Nội.

Ngôi nhà thứ hai của Người lao động
Hằng năm Công ty đều tổ chức cho NLĐ đi tham quan, nghỉ mát để tái tạo sức lao động.

“Mọi tâm tư, nguyện vọng của NLĐ đều được Ban lãnh đạo lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời. Luôn được quan tâm, chăm lo tốt nên NLĐ trong Công ty cảm thấy được tin tưởng, yêu thương, coi Công ty như ngôi nhà thứ hai của mình, họ cũng rất an tâm làm việc, cống hiến hết mình đối với Công ty” - ông Phan Thanh Hải chia sẻ.

Nâng cao trình độ học vấn tay nghề cho NLĐ

Không chỉ là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bo mạch in điện tử, lắp ráp linh kiện điện tử, Công ty Điện tử Meiko Việt Nam còn luôn chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Sự phối hợp giữa Công đoàn và Ban lãnh đạo đã mang lại nhiều lợi ích to lớn, không chỉ về mặt vật chất, mà còn tạo động lực để NLĐ phấn đấu phát huy sáng kiến và cải tiến quy trình làm việc.

Ngôi nhà thứ hai của Người lao động
Công ty đã xây dựng khu ký túc xá 2 tòa, mỗi toà 6 tầng, đáp ứng chỗ ở cho trên 1.500 lao động.

Hằng năm Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho NLĐ. Học viên được đánh giá kỹ năng trước và sau đào tạo, NLĐ có kỹ năng nâng cao sẽ được xem xét khi đánh giá thành tích cá nhân cuối năm để làm căn cứ nâng lương, thưởng và thăng tiến trong công việc.

Đồng thời Công đoàn đã phối hợp cùng người sử dụng lao động tổ chức các cuộc thi sáng kiến sáng tạo, thi nhà xưởng vững mạnh, ôn luyện tay nghề tại các tổ sản xuất và toàn Công ty. Tổ chức tuyên dương các sáng kiến mang lại giá trị cao, các cá nhân có thành tích tốt trong công việc. Công ty cũng tổ chức cho công nhân lao động có thành tích trong lao động sản xuất đi tham quan học tập trong nước và tại nước ngoài…

Ngôi nhà thứ hai của Người lao động
Công ty còn bố trí siêu thị mini, nhà ăn, thư viện ngay trong khuôn viên nhà máy để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của NLĐ.

Với những nỗ lực hết lòng vì NLĐ, vì cộng đồng, Công ty đã nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng. Trong đó nhiều năm liền Công ty được khen thưởng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Công ty được công nhận danh hiệu “Sử dụng năng lượng xanh đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp” do thành phố Hà Nội trao tặng.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiều năm liền nhận được nhận Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Ngày 2/10 vừa qua, Công ty vinh dự là 1 trong 10 doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì NLĐ” năm 2024.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động