Đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm ấm lòng vì được hỗ trợ kịp thời

Đồng hành cùng các cấp, ngành và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sáng 11/8, “Chuyến xe 0 đồng” của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã lăn bánh tới các Công đoàn cơ sở để trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Trong cơn "bão" dịch Covid-19, những phần quà của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ giúp đoàn viên, người lao động thêm ấm lòng và có thêm động lực vượt qua khó khăn, vơi bớt lo lắng.
Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có mặt kịp thời bên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Đoàn viên, người lao động không đơn độc Tăng cường các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động

Người lao động không có thu nhập vì nhà máy tạm dừng hoạt động

Dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên cả nước. Tại thành phố Hà Nội, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã khiến nhiều doanh nghiệp, nhà máy phải tạm dừng hoạt động, thậm chí là dừng sản xuất trong thời gian dài để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ảnh hưởng bởi dịch, nhiều doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phải ngừng việc, tạm dừng sản xuất vì nằm trong vùng cách ly và thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm ấm lòng vì được hỗ trợ kịp thời
Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã bị cách ly, phong tỏa. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng phải tạm dừng, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Ông Vũ Hòa Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Công ty CP Đồng Xuân là doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, nhiều ngành nghề, chủ yếu là các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch. Thời gian qua, Công ty CP Đồng Xuân gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19, nhất là trong thời gian toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, công ty phải cho cán bộ nhân viên nghỉ luân phiên, một số lao động phải chấm dứt hợp đồng, ngừng việc. “Hiện tại tổng số lao động công ty chỉ đảm bảo 1/3 quân số thường trực. Cán bộ, đoàn viên, người lao động, thu nhập bị giảm sút, đời sống việc làm gặp nhiều khó khăn”- ông Thanh chia sẻ.

Gắn bó với Công ty CP Đồng Xuân đến nay đã trên 20 năm, thế nhưng, chưa bao giờ ông Nguyễn Văn Mão phải túc trực, ăn ở làm việc tại chợ Đồng Xuân như thời điểm hiện tại. Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mão, Phó phòng Bảo vệ Công ty CP Đồng Xuân cho biết, do phải thực hiện 3 tại chỗ nên ông cùng các đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn vì điều kiện sinh hoạt không thể bằng ở nhà. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy, thời gian này, lực lượng bảo vệ phải đôn đốc các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Không chỉ vất vả vì phải túc trực thường xuyên, thu nhập của cán bộ nhân viên công ty cũng bị giảm, so với trước khi có dịch ông Mão bị giảm khoảng 30 - 40% thu nhập. Thu nhập giảm sút, thế nhưng, ông Mão vẫn cảm thấy may mắn vì được Ban Giám đốc và Công đoàn công ty quan tâm, hỗ trợ.

“Dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhưng Ban Giám đốc và Công đoàn rất quan tâm đến người lao động. Công ty lo đầy đủ chỗ nghỉ và 3 bữa ăn cho cán bộ công nhân viên. Cùng đó, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn công ty thường xuyên hỗ trợ, động viên chúng tôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch”- ông Mão cho biết thêm.

Không chỉ có đoàn viên, người lao động Công ty CP Đồng Xuân gặp khó khăn vì dịch Covid-19, Công ty TNHH Hoa San cũng là một trong những Công đoàn cơ sở trực thuộc quản lý của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đang gặp khó khăn do phải tạm dừng sản xuất theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Trương Thị Cảnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hoa San cho biết, hiện tại, Công ty TNHH Hoa San có 2 khu vực làm việc. Trong đó, Trung tâm giao dịch khách hàng nằm tại số 369 phố Hồng Hà, phường Phúc Tân (hiện đang nằm trong vùng phong tỏa vì có ca mắc Covid-19) và nhà máy của Công ty đặt tại Khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm) cũng đang phải tạm dừng hoạt động vì không thể đáp ứng yêu cầu 3 tại chỗ. Điều đáng nói, người lao động trong công ty phần lớn là thuê trọ, mọi chi phí sinh hoạt vẫn phải trả đủ trong khi đó thu nhập không có khiến người lao động khó khăn càng thêm khó khăn.

Kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Thấu hiểu, chia sẻ với các đơn vị, người lao động, đồng thời thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trong việc hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là công văn số 449/LĐLĐ về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã triển khai “Chuyến xe 0 đồng” đến 4 phường và các đơn vị nằm trong vùng cách ly y tế có công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, 300 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo; dầu ăn; nước mắm và 20 thùng nước rửa tay sát khuẩn đã được LĐLĐ quận Hoàn Kiếm gửi tới 9 Công đoàn cơ sở. Mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng. Các Công đoàn cơ sở được nhận quà gồm: Phường Chương Dương; phường Phúc Tân, phường Đồng Xuân; phường Hàng Buồm; Công ty CP Đồng Xuân; Công ty CP Chương Dương; Công ty CP xuất nhập khẩu Eufood Việt Nam; Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội; Công ty TNHH Hoa San.

Đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm ấm lòng vì được hỗ trợ kịp thời
Sẻ chia khó khăn với đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức "Chuyến xe 0 đồng" trao 300 suất quà tới các Công đoàn cơ sở trong sáng 11/8. (Ảnh: Lương Hằng)

Trực tiếp đón nhận những phần quà từ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Văn Mão, Phó phòng Bảo vệ Công ty CP Đồng Xuân xúc động: “Trong thời gian khó khăn hiện tại, chúng tôi không chỉ được công ty quan tâm mà còn nhận được các món quà vô cùng thiết thực, kịp thời của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm. Phần quà này là nguồn động viên tinh thần quý giá giúp công nhân lao động như chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng công ty chiến thắng dịch bệnh. Cá nhân tôi càng thêm tin tưởng vào sự chăm lo, đồng hành của tổ chức công đoàn mỗi khi người lao động gặp khó khăn”.

Thay mặt đoàn viên, người lao động nhận các suất quà của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, bà Trương Thị Cảnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Hoa San trân trọng cảm ơn những tình cảm của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm dành cho người lao động của công ty. Theo bà Hà, “Chuyến xe 0 đồng” của LĐLĐ quận là hoạt động thiết thực, kịp thời san sẻ, động viên người lao động vượt qua khó khăn. “Món quà không lớn nhưng là tình cảm của LĐLĐ quận dành cho người lao động. Các suất quà của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ được Công ty phân bổ cho những công nhân lao động khó khăn nhất của Công ty”, bà Hà cho biết.

Đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm ấm lòng vì được hỗ trợ kịp thời
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty CP Đồng Xuân.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân: “Đây là việc làm ý nghĩa và kịp thời thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn luôn đồng hành cùng người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ cố gắng nỗ lực hỗ trợ cho người lao động để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông tin thêm về các hoạt động chăm lo cho người lao động trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã có kế hoạch tổ chức “Siêu thị 0 đồng” đặt tại Trụ sở cơ quan LĐLĐ quận.

“Chuyến xe 0 đồng” được tổ chức sáng 11/8 là chuyến xe mở đầu cho hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động, thời gian tới, khi có các đề nghị của Công đoàn cơ sở, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục mang những suất quà hỗ trợ tới đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động