Đoàn viên Công đoàn "hiến kế" xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc

Sinh thời Bác Hồ từng nói: “Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Từ nhận thức đó mà mỗi thành viên trong gia đình chị Hoàng Minh Hằng - Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì đều chung tay góp sức xây dựng hạnh phúc gia đình.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 39 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 164 gia đình tiêu biểu năm 2024 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 95 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã biểu dương 141 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2024. Đây là những gia đình tiêu biểu xuất sắc nhất có sức ảnh hưởng, lan tỏa trong cộng đồng và đồng nghiệp, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú;

Các thành viên trong gia đình đều là những hạt nhân tốt của xã hội, luôn đoàn kết thương yêu, gắn bó vượt mọi khó khăn, biết chia sẻ trong cuộc sống và quan tâm giáo dục con cái chăm ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; luôn tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, hằng năm đều được địa phương công nhận gia đình văn hóa.

Là một trong những đoàn viên Công đoàn được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì biểu dương, chị Hoàng Minh Hằng cho biết, gia đình chị hiện có 4 thế hệ, tuy không sinh sống trong một mái nhà nhưng vẫn có quan hệ gắn bó, mật thiết và hiếu thuận.

Đoàn viên Công đoàn
Chị Hoàng Minh Hằng - Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì tham luận tại Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Bà nội chị Hằng năm nay 85 tuổi, luôn là tấm gương mẫu mực cho các con cháu noi theo. Bố mẹ chồng chị năm nay đều trên 60 tuổi, là công an và giáo viên đã nghỉ hưu. Ông bà luôn nêu cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng như sự ân cần, quan tâm, chăm sóc các cháu của ông bà hàng ngày đã tạo chỗ dựa vững chắc và tạo điều kiện để các con yên tâm công tác.

Chồng chị Hằng là kỹ sư công nghệ thông tin, đặc thù công việc rất bận nhưng vẫn luôn dành thời gian chia sẻ việc nhà và chăm sóc các con cùng vợ. Gia đình nhỏ của chị có nhiều cách quan tâm chia sẻ: Như các thành viên trong gia đình thường xuyên gọi điện động viên chia sẻ khi không ở cạnh nhau, cũng như hỏi thăm các thành viên ở cả hai bên gia đình nội, ngoại; hàng ngày chồng không quên những dòng nhắn gửi, hỏi thăm động viên vợ; vợ chồng cùng nhau luyện tập thể thao, cùng nhau đi dã ngoại, du lịch khi có thời gian, cùng đưa các con đi hiệu sách, công viên và chia sẻ với nhau từ công việc đến nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống như hai người bạn tri kỷ.

Con trai lớn của chị đang học lớp 4, với tình yêu khoa học, toán học cháu tự giác học tập và có ý thức cố gắng khi học bài và làm bài. Cháu tích cực học tập, tham gia hoạt động của trường lớp, biết giúp cha mẹ làm việc nhà, chơi cùng em. Ba năm học liên tục cháu được đánh giá là một trong số những học sinh tiêu biểu của trường.

Cá nhân chị với vai trò là Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì đã luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo và tổ chức phân công. Vinh dự năm 2024 chị Hằng được lựa chọn là một trong những đại biểu của đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới tại Sochi, Nga cùng thanh niên tiêu biểu các ngành nghề, lĩnh vực, cán bộ đoàn, lãnh đạo trẻ, cán bộ trẻ, thanh niên, sinh viên trong các lĩnh vực như kinh doanh, văn hóa, tình nguyện, thể thao, hợp tác quốc tế từ khắp nơi mọi miền Tổ quốc Việt Nam mang văn hóa, giao lưu, học hỏi cùng 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tới dự Liên hoan.

Đoàn viên Công đoàn
Chị Hoàng Minh Hằng cùng các đại diện gia đình CNVCLĐ nhận danh hiệu Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu do LĐLĐ huyện Thanh Trì trao tặng.

Có thể nói khi làm một cán bộ đoàn chuyên trách, khi tham gia các hoạt động tại địa phương hay trong và ngoài nước chị đã thực sự may mắn khi có gia đình đồng hành, chia sẻ, cảm thông những lúc không có nhà.

Theo chị Hằng, cuộc sống của chúng ta là một bộ phim dài với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó, niềm "hạnh phúc" luôn được mọi người mong muốn. Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng thuộc đời sống tinh thần của con người. Nó đại diện cho trạng thái tâm lý khi ta cảm thấy thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình. Gia đình bây giờ khác xưa, nên cách xây dựng hạnh phúc cũng phải khác.

“Nhắc đến một gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong xã hội hiện đại theo cá nhân tôi nghĩ đó là một gia đình với các thành viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Yếu tố cốt lõi nhất để giữ hạnh phúc gia đình trong xã hội hiện đại là tôn trọng nhau để hòa hợp với nhau. Có một thời, bố làm thống soái trong gia đình, lời nói người bố đưa ra là một mệnh lệnh ai cũng phải tuân theo. Và người ta nhìn vào đó là gia đình gia giáo, gia đình nề nếp.

Gia đình hiện tại có lẽ đã khác hơn đó là cần tôn trọng nhau, tôn trọng cá tính, sở thích của nhau, làm sao để gia đình là nơi tái tạo lại sức lao động, tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi ở bên ngoài. Làm sao để về nhà được sống thảnh thơi, thoải mái trong không gian gia đình của mình để ngày mai tiếp tục đi làm, để mỗi gia đình là hạt nhân xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”, chị Hằng chia sẻ.

Với bản thân là một cán bộ phong trào, theo chị Hằng, gia đình nhỏ luôn cần quan quan tâm tới công tác xã hội. Điều này đơn giản thể hiện ở việc gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng gia đình hòa thuận, thực hiện nếp sống văn minh - gia đình văn hóa nơi cư trú. Như vậy, mỗi thành viên luôn xác định nhiệm vụ và cố gắng thực hiện tốt vai trò của mình để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và xã hội và đặc biệt hơn là một gia đình ở mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến với những phong tục, nề nếp đẹp của người Hà Thành, Tràng An.

“Hiến kế” để có một gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, chị Hằng cho rằng, hơn bao giờ hết mọi thành viên trong gia đình luôn phải cố gắng chăm lo nâng cao đời sống kinh tế, luôn chân thành, thấu hiểu, chia sẻ và động viên khích lệ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Có một câu nói mà chị rất tâm đắc: “Nhà không cần quá lớn, miễn là trong đó có đủ yêu thương”. Một gia đình thật sự hạnh phúc khi các thành viên luôn yêu thương, quan tâm nhau. Sự quan tâm thầm lặng, vô điều kiện là những sợi chỉ gắn kết các thành viên với nhau khiến “Nhà” trở thành nơi đặc biệt, không thể thay thế.

Như Bác Hồ đã nói: “Gia đình là tế bào của xã hội”. Gia đình có hòa thuận, bình an, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội, hằng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã xác định đưa nội dung xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là việc làm thường xuyên của các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động