Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 164 gia đình tiêu biểu năm 2024

Sáng nay (26/6), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2024; khen thưởng học sinh là con cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành đạt thành tích xuất sắc năm học 2023 - 2024.
182 nhân viên y tế giỏi ngành Y tế Thủ đô được biểu dương khen thưởng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội ký kết quy chế phối hợp bảo vệ người lao động

Về dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Biểu dương 164 các gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Hiện, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 110 Công đoàn cơ sở. Trong đó khối hành chính sự nghiệp có 66 Công đoàn cơ sở; khối ngoài Nhà nước có 44 Công đoàn cơ sở.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn luôn quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ) có điều kiện để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Biểu dương 164 các gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng gia đình hạnh phúc là cả một quá trình bền bỉ phấn đấu, đòi hỏi tình thương yêu, sự cảm thông chia sẻ và nỗ lực vượt bậc của mỗi thành viên trong gia đình, đồng thời, cũng cần có sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội, đặc biệt là tổ chức Công đoàn.

Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, hằng năm Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đều xây dựng và triển khai kế hoạch biểu dương gia đình tiêu biểu nhằm tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình gia đình CBVCLĐ ngành Y tế Hà Nội tiêu biểu, đạt thành tích cao trong hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua, học tập và giúp đỡ cộng đồng; nuôi dạy con ngoan, học giỏi; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Đồng thời biểu dương, động viên kịp thời con CBVCLĐ trong ngành đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Ngành Y tế là một ngành lao động đặc thù vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Những người làm việc trong ngành Y dành phần lớn thời gian của mình tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế xã phường, phòng nghiên cứu; thường xuyên phải tiếp xúc với các nguy cơ, bệnh truyền nhiễm, áp lực từ phía người bệnh và gia đình bệnh nhân. Điều đó đã ảnh hưởng lớn tới đời sống hằng ngày, đặc biệt là việc nuôi dạy và chăm sóc con, xây dựng hạnh phúc gia đình của CBVCLĐ trong ngành.

Biểu dương 164 các gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao khen thưởng cho các gia đình tiêu biểu.

Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, cán bộ, nhân viên y tế lại tiếp tục tham gia công tác chuyên môn, phòng, chống các dịch bệnh khác như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng... Những khó khăn vất vả đó, cán bộ, nhân viên y tế đã được gia đình động viên, chia sẻ để họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trở về mái nhà của mình, mỗi CBVCLĐ ngành Y tế lại phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình, người thân. Vì thế, có thể nói, gia đình thực sự là điểm tựa, là động lực để cán bộ ngành Y tế hồi phục sức khỏe, yên tâm công tác, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Mỗi cán bộ ngành Y tế vừa là người vợ, người chồng mẫu mực, người con hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con, giữ cho gia đình hoà thuận đầm ấm, hạnh phúc; biết phân công công việc hợp lý, tạo thói quen cho các thành viên trong gia đình biết chia sẻ công việc, cùng có trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng, gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Biểu dương 164 các gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội
Tại hội nghị có 68 học sinh là con CBVCLĐ được tuyên dương, khen thưởng.

Nhiều gia đình CBVCLĐ giữ được nét đẹp truyền thống có nhiều thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhiều gia đình có hoàn cảnh éo le, chồng hoặc vợ ốm đau, bệnh tật hoặc không may qua đời... nhưng các anh, các chị đã vượt lên số phận, với nghị lực và niềm tin, bằng trí tuệ và sức lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là điểm tựa vững chắc để nuôi dạy chăm sóc những đứa con chăm ngoan, học giỏi thành đạt.

Hầu hết các gia đình CBVCLĐ ngành Y tế Thủ đô đều được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" ở khu dân cư, nhiều gia đình được khen thưởng "Gia đình văn hoá tiêu biểu”. Rất nhiều nữ CBVCLĐ của Ngành đã đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được biểu dương khen thưởng các cấp.

Đặc biệt, các cán bộ nữ CBVCLĐ của ngành không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục con của mình rất tốt. Rất nhiều học sinh là con CBVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, Quốc gia, Quốc tế ở đủ các cấp học. Hằng năm các cấp Công đoàn đều tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các con với các tiêu chí khác nhau, vừa động viên các con và cũng là động viên CBVCLĐ.

Năm 2024, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 164 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình trong toàn ngành và 68 học sinh là con CBVCLĐ đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, Quốc gia, Quốc tế được biểu dương khen thưởng. Rất vinh dự nhiều gia đình cả bố, mẹ và con được khen thưởng năm 2024.

Tiêu biểu như gia đình bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh - Trưởng Khoa Khám chuyên gia Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm 2023, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành Y tế Hà Nội năm 2023. Chị có con là Cao Nguyên Đăng, học sinh lớp 8A4, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc và vinh danh học sinh tiêu biểu năm học 2023 - 2024.

Đặc biệt, cháu Đăng được nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia, Thành phố năm học 2023 - 2024 và được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen khi đạt Giải đặc biệt tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023.

Hay gia đình bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất và chất lượng cao. Con chị là Nguyễn Đắc Hoàng, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, đạt giải Ba cuộc thi Khoa học công nghệ, khối sinh viên các trường Đại học...

Biểu dương 164 các gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội
Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao khen thưởng cho các cháu học sinh.

Còn rất nhiều các gia đình cán bộ là lãnh đạo, quản lý, làm công tác nghiên cứu và những người lao động trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập được biểu dương khen thưởng hôm nay. Các gia đình thực sự là các tấm gương, là động lực để các gia đình CBVCLĐ trong ngành Y tế Thủ đô thi đua học tập.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tham mưu, phối hợp, tạo điều kiện chăm lo tốt nhất cho CBVCLĐ ngành Y tế trong suốt thời gian qua; đồng thời nhiệt liệt biểu dương 164 gia đình tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô và 68 cháu là con CBVCLĐ đạt thành tích xuất sắc năm học 2023 - 2024.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị trong thời gian tới, các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động tốt hơn, thường xuyên hơn; động viên đoàn viên, người lao động luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó cũng như hoàn thành nhiệm vụ với gia đình.

Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã xây dựng và triển khai các hoạt động về công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới theo giai đoạn và từng năm như “Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Kế hoạch triển khai thực hiện “Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác Phụ nữ trong tình hình mới”, Kế hoạch thực hiện Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành Y tế Thủ đô, Kế hoạch triển khai công tác Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Kế hoạch “Tháng hành động vì Trẻ em”… gắn với công tác vận động nữ CBVCLĐ nâng cao năng lực, trình độ và tạo việc làm ổn định, nâng cao vị thế của nữ CBVCLĐ trong gia đình và xã hội...
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động