Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Cộng hòa Cuba
Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn thành kính dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho mối quan hệ Việt Nam - Cuba, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng.
![]() |
| Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Tại lễ dâng hoa, đoàn đã được nghe giới thiệu thiết kế khu vực không gian Tượng đài, quá trình hình thành địa điểm có giá trị lịch sử này. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do kiến trúc sư Joel Diaz, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam thiết kế, khánh thành vào năm 2003. Tượng đài nằm trên nền đá cẩm thạch đỏ, rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Chính giữa nền đá cẩm thạch là ngôi sao 5 cánh bằng hoa vàng - hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam. Trụ đá bệ tượng được làm bằng đá cẩm thạch trắng không trang trí bất cứ hoa văn, họa tiết nào, gợi nhớ hình ảnh Bác Hồ “một đời thanh bạch, chẳng vàng son". Khung bảo vệ phía trên, gồm 4 thanh sắt sơn màu đỏ nổi bật trên nền cây xanh của công viên, kết nối thành hình chóp tượng trưng cho chiếc nón lá Việt Nam. Trong số 4 thanh sắt, 3 thanh tượng trưng 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn; thanh còn lại tượng trưng cho Quốc tế Cộng sản.
Điểm hội tụ ngay trên đỉnh tượng đài chính là sự tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết các lực lượng cách mạng để cùng hướng tới mục tiêu chung là giải phóng dân tộc. Rặng trúc dày sau tượng đài tạo phong cảnh gần gũi giống Việt Nam, mấy tán cây cổ thụ phía sau gợi nhớ rừng núi chiến khu Việt Bắc và Điện Biên Phủ, nơi Bác Hồ đã sống và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là không gian quen thuộc với người yêu mến Việt Nam. Người dân địa phương, từ cụ già đến trẻ nhỏ, đã quen thuộc với những tán cây tỏa bóng mát quanh tượng đài Bác Hồ - biểu tượng cao cả của tình hữu nghị đặc biệt mẫu mực trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.
![]() |
| Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. |
Trong chương trình công tác, Đoàn đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Cuba Lê Quang Long. Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cuba dù không nhiều nhưng đều đạt được những kết quả nhất định, được Đảng, Nhà nước Cuba ghi nhận. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Hà Nội đã bước đầu xuất hiện tại Cuba trong một số lĩnh vực; trong đó, có sản xuất vật liệu xây dựng. Sinh viên Việt Nam tại Cuba chủ yếu thuộc diện học bổng Chính phủ, có nhiều thành tựu xuất sắc trong học tập.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã gửi lời thăm hỏi tới cán bộ, nhân viên đại sứ quán và kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba. Thông tin tới Đại sứ về mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Cuba, đồng chí cho biết, trong những năm vừa qua, các đoàn các cấp của Cuba và Thủ đô Hà Nội thường xuyên có sự thăm hỏi lẫn nhau. Tháng 6/2023, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 nhân chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đến Hà Nội. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký, các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội đang thúc đẩy hợp tác với các cơ quan của thành phố La Habana. Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố duy trì mối quan hệ và hợp tác thường xuyên với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng quà lưu niệm tới Đại sứ Lê Quang Long. |
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Lan Hương cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán và mong muốn, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của Thủ đô; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội với các địa phương tại Cuba, đặc biệt trong năm 2025, hai nước Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1960 - 2025).
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21


