Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba từ ngày 30/9 đến ngày 5/10/2025.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. |
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, phát triển toàn diện.
Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960, hai năm sau khi Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959). Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.
Sau năm 1975, Cuba tiếp tục duy trì hợp tác giúp đỡ, kiên định lập trường nguyên tắc cách mạng, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hợp tác anh em, chân thành gắn bó, coi đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm, nghĩa vụ, xuất phát từ tình cảm quốc tế và truyền thống của dân tộc.
Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố trong thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao, cuộc điện đàm, gặp gỡ thường xuyên của Lãnh đạo hai đảng, hai nước; duy trì các cơ chế hợp tác song phương. Đặc biệt phải kể tới chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024) và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel (31/8 đến 2/9/2025), góp phần củng cố mạnh mẽ sự tin cậy chính trị, củng cố vai trò định hướng chiến lược của hai Đảng, tăng cường hợp tác thực chất và tạo động lực mới cho các dự án hợp tác và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.
Về hợp tác kinh tế, thương mại, Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba được ký tháng 11/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2020, với lợi thế ưu đãi thuế quan là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác, nâng cao kim ngạch thương mại trong thời gian tới.
Tuy nhiên, trao đổi thương mại song phương còn tương đối khiêm tốn: Năm 2021 đạt 261,7 triệu USD, năm 2022 đạt 181,8 triệu USD, năm 2023 giảm mạnh còn 57,33 triệu USD, năm 2024 đạt gần 200 triệu USD. Gạo là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất, chiếm khoảng 50-60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Về đầu tư, một số doanh nghiệp Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đầu tư về xây dựng hạ tầng công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, điện mặt trời, hàng tiêu dùng thiết yếu, sản xuất lúa gạo tại Cuba. Nhiều doanh nghiệp của ta cũng quan tâm thúc đẩy đầu tư liên doanh với Cuba trong các lĩnh vực như du lịch, sản xuất dược phẩm, công nghiệp sinh học….
Hai Quốc hội duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ, thực chất. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân cũng được hai bên quan tâm thúc đẩy.
Về ngoại giao đa phương, hai bên thường xuyên trao đổi, phối hợp quan điểm trong các vấn đề quốc tế và khu vực, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. Việt Nam nhiều lần bày tỏ lập trường nhất quán đoàn kết và ủng hộ Cuba; yêu cầu chấm dứt các biện pháp cấm vận kinh tế, tài chính đơn phương chống Cuba; ủng hộ cải thiện và bình thường hóa quan hệ Cuba - Hoa Kỳ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39
