Đoàn công tác số 14 của Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Chiều nay (17/5), Đoàn công tác số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô làm Trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Thạch Thất về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Kiên trì bảo vệ từng "pháo đài", giữ vững thành quả phòng, chống Covid-19 Đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội toàn dân”

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Hồng Nhật cho biết, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, huyện Thạch Thất thuộc Đơn vị bầu cử số 8, bầu 3 đại biểu với 5 ứng cử viên. Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, huyện thuộc Đơn vị bầu cử số 27, được bầu 3 đại biểu với 5 ứng cử viên. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn được bầu 593 đại biểu với 992 ứng cử viên tại 150 đơn vị bầu cử.

Đoàn công tác số 14 của Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thạch Thất

Đoàn công tác kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu số 1, Thị trấn Liên Quan.

Đến ngày 12/4, 23/23 xã, thị trấn đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại 250 điểm niêm yết. Toàn huyện có 156.502 cử tri, trong đó 7.645 cử tri thuộc lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; 238 cử tri/323 người (gồm 308 F2 và 15 người kết thúc cách ly tập trung) phải cách ly tại nhà và 344 cử tri/376 người tập trung tại khu cách ly tập trung của Thành phố. Việc cấp thẻ cử tri được thực hiện từ ngày 13/5, thông qua đó đã kịp thời cập nhật, bổ sung hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri theo đúng quy định.

Huyện đã tổ chức 21 hội nghị tập huấn theo đúng tiến độ với phương châm cầm tay chỉ việc, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 8 đoàn công tác và 6 đoàn giám sát; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thành lập 1 đoàn giám sát công tác bầu cử. Đến nay, công tác bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật. An ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo. Có phương án cụ thể đối với các khu vực bỏ phiếu tại 136 Nhà văn hóa, trụ sở cơ quan; 17 khu vực đình chùa, nhà thờ họ và 2 nhà dân. Đồng thời, chuẩn bị phương án phục vụ bầu cử trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp.

Đoàn công tác số 14 của Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thạch Thất

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Đối với công tác tuyên truyền, huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Đã đăng 3.437 tin bài về bầu cử trên hệ thống Đài truyền thanh, website, Cổng thông tin điện tử huyện; lắp đặt 188 cụm pano lớn, 477 pano nhỏ và 400 cờ phướn, 595 băng rôn, khẩu hiệu; căng treo 27.280 cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 16.375m cờ dây ở các khu trung tâm và các trục đường giao thông chính… Đồng thời, trang trí 155 khu vực bỏ phiếu, hoàn thành trước ngày 20/5/2021.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Bầu cử huyện, thị xã, thị trấn đã rà soát phương án tổ chức bầu cử đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Đặc biệt, tổ chức thực hiện bầu cử trong 2 khu vực cách ly tập trung tại Trường Đại học FPT, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học Quốc gia và các trường hợp phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của huyện trong công tác bầu cử, từ chuẩn bị danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, các khu vực bỏ phiếu, trang trí, tuyên truyền…Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện sớm, không có biểu hiện vi phạm trong tiếp xúc cử tri. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các cán bộ cơ sở nắm vững quy định, các bước chuẩn bị; đảm bảo dân chủ trong tổ chức mạn đàm và vận động bầu cử. Đồng chí yêu cầu huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử, nhất là công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; rà soát danh sách cử tri.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản bác lại các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; chuẩn bị chu đáo các cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử chu đáo, an toàn, thuận tiện cho cử tri.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành các bước bầu cử bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật, đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố của huyện. Qua kiểm tra thực tế tại 2 đơn vị bầu cử, đồng chí đề nghị huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn.

Đoàn công tác số 14 của Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thạch Thất

Đoàn công tác kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu số 1, Thị trấn Liên Quan.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh và tăng tần suất trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền trực quan, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Dự báo từ nay đến ngày bầu cử thời tiết diễn biến thất thường, nên có phương án thay thế, khắc phục việc trang trí, danh sách nếu có sự cố. Đồng thời, quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt cũng lưu ý cần quan tâm, đảm bảo công tác vận động bầu cử đúng luật; tăng cường tổ chức các cuộc mạn đàm để cử tri bầu đúng, bầu đủ, đảm bảo chất lượng; không chủ quan, lơ là với bất cứ một khâu nào trong công tác bầu cử.

Đối với tổ chức bầu cử tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn các đồng chí làm nhiệm vụ. Có phương án chuẩn bị nhân sự, bổ sung hòm phiếu phụ để chủ động trong mọi tình huống phát sinh trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết tốt công tác đơn thư, nắm tình hình dư luận xã hội trên địa bàn để tổ chức thành công ngày bầu cử.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp tại Khu vực bỏ phiếu số 1 và Khu vực bỏ phiếu số 4, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất. Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy định đảm bảo đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt, hướng dẫn phân luồng đảm bảo giãn cách, thuận tiện cho cử tri, khu vực ghi phiếu có vách ngăn... Công tác trang trí đẹp mắt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong ngày hội lớn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Xem thêm
Phiên bản di động