Hà Nội: Phân luồng rác, đảm bảo tránh gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Phân luồng rác, đảm bảo tránh gây ô nhiễm môi trường

(LĐTĐ) Để đảm bảo việc quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện phân luồng tạm thời một phần rác thải từ Khu xử lý Chất thải rắn Xuân Sơn về Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.
Trồng hơn 13.000 cây phủ xanh thành phố Hà Tĩnh

Trồng hơn 13.000 cây phủ xanh thành phố Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Sau đợt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023, thành phố Hà Tĩnh trồng được 13.657 cây xanh, vượt hơn 2,9 lần kế hoạch Tết trồng cây và đạt gần 60% kế hoạch trồng cây năm 2023 của địa phương.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) lắp bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học

Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) lắp bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học

(LĐTĐ) Chiều ngày 8/2, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tiến hành lắp đặt 25 điểm bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học và đánh giá mối đe dọa trên toàn bộ diện tích rừng do đơn vị quản lý.
Chuyên gia thời tiết: Hiện tượng nồm ẩm ở khu vực Bắc bộ kéo dài đến tháng 4

Chuyên gia thời tiết: Hiện tượng nồm ẩm ở khu vực Bắc bộ kéo dài đến tháng 4

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ nay đến tháng 4/2023, Bắc Bộ sẽ có khoảng 4-5 đợt nồm dài ngắn khác nhau. Có đợt kéo dài vài ngày, có đợt kéo dài cả tuần. Trong giai đoạn nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao trên 85%, kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu...
Đón không khí lạnh, Bắc Bộ kết thúc đợt nồm, ẩm

Đón không khí lạnh, Bắc Bộ kết thúc đợt nồm, ẩm

(LĐTĐ) Trước khi đón không khí lạnh tràn xuống, từ nay đến hết tuần, miền Bắc tiếp tục chìm trong sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc bộ trong ngày 8/2 mưa rào và giông rải rác.
Cuối tháng 1 Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Cuối tháng 1 Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay (28/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Từ ngày 29/1, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội ban ngày trời hửng nắng, nền nhiệt lên mức 20 độ C, tuy nhiên về đêm mức nhiệt lại giảm mạnh xuống 9 độ C, trời rét buốt.
Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", mới đây, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023 tại trường Tiểu học Phương Tú.
Mùng 3 Tết: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ,  vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Mùng 3 Tết: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (24/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Bắc Bộ đón không khí lạnh trời chuyển rét đậm, rét hại

Bắc Bộ đón không khí lạnh trời chuyển rét đậm, rét hại

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin về đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mùng 2 đến sáng mùng 3 Tết, vùng núi, trung du Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.
Thời tiết dịp Tết thuận lợi cho các hoạt động du Xuân

Thời tiết dịp Tết thuận lợi cho các hoạt động du Xuân

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 30 tháng Chạp, khu vực Bắc bộ trời phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, trời có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng...
Hà Nội phấn đấu năm 2023 trồng mới hơn 200.000 cây xanh đô thị

Hà Nội phấn đấu năm 2023 trồng mới hơn 200.000 cây xanh đô thị

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 với nhiều mục tiêu cụ thể.
Tham vấn đề xuất định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì

Tham vấn đề xuất định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì

(LĐTĐ) Ngày 15/12, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo tham vấn đề xuất định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì.
Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

(LĐTĐ) Ngày 14/12, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (số 266 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Diễn đàn: “Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.
Miền Bắc sắp bước vào đợt rét đậm, rét hại diện rộng

Miền Bắc sắp bước vào đợt rét đậm, rét hại diện rộng

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ gần sáng ngày 17/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài. Khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3 - 5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C.
Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình”

Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình”

(LĐTĐ) Ngày 2/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, ra mắt mô hình "Phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình" tại xã Hoàng Kim.
Tìm hướng tăng tốc cải tạo chung cư cũ

Tìm hướng tăng tốc cải tạo chung cư cũ

Lâu nay, việc cải tạo chung cư cũ vẫn còn ì ạch và gặp rất nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh, tháo gỡ tình trạng này một số ý kiến cho rằng, cần có hành lang pháp lý cho cộng đồng cư dân tự xây dựng.
Đánh giá tình hình thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải xã Phương Đình

Đánh giá tình hình thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải xã Phương Đình

(LĐTĐ) Cử tri huyện Đan Phượng vừa kiến nghị thành phố Hà Nội xem xét đối với Nhà máy xử lý rác thải xã Phương Đình được đầu tư mấy trăm tỷ đồng nhưng đến nay đã nhiều năm không hoạt động, gây lãng phí.
Quảng Ngãi: Công ty thép Hòa Phát Dung Quất muốn nhận chìm vật chất ngoài biển

Quảng Ngãi: Công ty thép Hòa Phát Dung Quất muốn nhận chìm vật chất ngoài biển

(LĐTĐ) Ngày 24/11 vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 3608/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc có ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.
Phường Ngọc Khánh: Cả khu dân cư chịu ô nhiễm vì xe gom rác lưu động đặt không đúng quy định

Phường Ngọc Khánh: Cả khu dân cư chịu ô nhiễm vì xe gom rác lưu động đặt không đúng quy định

(LĐTĐ) Trong khi nhiều khu dân cư đã triển khai hiệu quả công tác thu gom rác theo giờ nhằm góp phần giữ ngõ phố “Xanh - Sạch - Đẹp”, thì tại ngõ 9, phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình vẫn luôn có một xe gom rác lưu động lúc nào cũng đầy tràn từ sáng sớm tới đêm khuya, gây mất văn minh đô thị.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động