Điểm tựa giúp người nghèo vươn lên

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính Phủ phát động, trong những năm qua, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Thanh Trì đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Qua đó, tạo điểm tựa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Huyện Mỹ Đức phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng cao điểm "vì người nghèo" Ngày 16/10: Hà Nội phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024

Trao sinh kế cho nhiều hoàn cảnh khó khăn

Chồng mất sớm, một mình chị Dương Thị Hường, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh phải tần tảo để nuôi 2 con nhỏ ăn học. “Sinh kế” của chị chỉ là chiếc xe máy cũ mua từ những năm 2000. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Quỳnh đề xuất với Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì hỗ trợ cho chị 1 chiếc xe máy mới để làm phương tiện đi lại, lấy rau tại các đầu mối để buôn bán.

Nhìn sâu vào đôi mắt người phụ nữ tảo tần này thì không ai là không nhận ra được niềm hy vọng đang lên khi chị nghĩ về tương lai của các con. Hy vọng rằng, sự quan tâm của các cấp các ngành cũng như sự nỗ lực của bản thân sẽ tiếp sức cho chị vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy con học

Chị Dương Thị Hường xúc động chia sẻ: “Có được phương tiện mới tôi đỡ vất vả khi chở con đi học, khi đi lấy rau để bán. Chiếc xe cũ thường xuyên hỏng hóc, khó đi, đôi khi giữa đường gặp trục trặc khiến tôi không yên tâm. Tôi mong có thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ giúp đỡ, động viên, trao sinh kế để vươn lên thoát nghèo”.

Điểm tựa giúp người nghèo vươn lên
Chị Dương Thị Hường được hỗ trợ chiếc xe máy mới để đưa con đi học và phục vụ công việc buôn bán rau

Chúng tôi đến thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, cảm nhận rõ niềm vui của gia đình chị Nguyễn Thị Huyên, vì từ nay, 3 mẹ con chị sẽ không còn phải ở trong ngôi nhà tạm bợ, chật chội. Chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ, bản thân chị công việc không ổn định, gánh nặng gia đình được gửi trọn trên đôi vai người phụ nữ trẻ lo toan cuộc sống gia đình và chăm lo cho các con ăn học.

Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị, Ủy ban MTTQ xã Tam Hiệp đề xuất với Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì hỗ trợ xây mới ngôi nhà với số tiền 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo huyện. Hy vọng rằng, an cư trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình sẽ tiếp sức cho chị vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy con ăn học thành tài.

“Có được ngôi nhà mới khang trang để sinh sống là ước mơ bấy lâu nay của gia đình chúng tôi. Đây cũng là động lực để tôi yên tâm làm ăn, nuôi dạy các con ăn học nên người. Nhờ an cư lạc nghiệp nên đến nay gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Tôi mong các hộ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi cũng được hỗ trợ để phát triển sản xuất, tích cóp, tu bổ thêm cho ngôi nhà của mình ngày càng khang trang hơn”, chị Huyên hạnh phúc chia sẻ.

Một trong những cách làm hay đó là chính sách “Sinh kế trao tay - Tương lai bền vững” do Ủy ban MTTQ huyện Thanh trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện triển khai. Qua rà soát, nắm bắt nhu cầu của một số hộ dân nhận thấy nhiều hộ có ý chí vươn lên thoát nghèo nhưng thiếu vốn, thiếu nguồn lực; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tập trung rà soát, đánh giá nhu cầu của các hộ nghèo giúp họ tạo ra nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Điểm tựa giúp người nghèo vươn lên
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Thanh Trì tổ chức chương trình hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà Đại đoàn kết và phương tiện sinh kế cho hộ cận nghèo đợt 2 năm 2024.

Năm 2023 và 9 tháng năm 2024 toàn huyện đã hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 76 xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, máy ép nước mía, cây, con giống… phát triển sản xuất, phương tiện học tập trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là động lực để các gia đình phát triển kinh tế, hướng đến thoát nghèo.

Ông Đinh Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai cho biết, thời gian qua, xã đã rà soát các hộ cận nghèo để tìm hiểu về nhu cầu thực tế, qua đó hỗ trợ tạo việc làm, tạo sinh kế, hỗ trợ xe đạp, xe máy, tivi, tủ lạnh,... và các phương tiện khác cho nhân dân. Đến tháng 9, xã đã hỗ trợ 35/35 hộ cận nghèo các phương tiện và sinh kế.

Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ của 37 tổ chức, cá nhân với số tiền ủng hộ số tiền 2,958 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì khen thưởng 26 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động ủng hộ Qũy Vì người nghèo thực hiện an sinh xã hội năm 2023 và 9 tháng năm 2024.

Bà Trương Thị Thái, Trưởng Ban công tác mặt trận xã Tam Hiệp cũng cho biết, khi có kế hoạch triển khai của huyện cũng như của xã, Ban đã tham gia tuyên truyền, đến từng hộ gia đình để rà soát tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo về phương tiện vật chất, đi lại, sửa nhà,… tham mưu đề xuất để sử dụng Quỹ Vì người nghèo hiệu quả.

Không để hộ nghèo không có người giúp đỡ

Những năm qua, kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. An sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của đa số người dân được cải thiện. Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 168 hộ (chiếm tỷ lệ 0,19%); thu nhập bình quân đầu người đạt 77,6 triệu đồng/người/năm (năm 2023).

Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong công tác giảm nghèo, Ủy ban MTTQ huyện và các cấp thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với phương châm “Không để hộ nghèo không có người giúp đỡ”, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động, kêu gọi xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay với Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, hỗ trợ người nghèo, các đối tượng khó khăn; phối hợp rà soát đảm bảo việc trao tặng quà đúng đối tượng, công bằng, sử dụng số tiền được hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nhà hảo tâm, việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo đã đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Điểm tựa giúp người nghèo vươn lên
Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024; khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động ủng hộ Qũy "Vì người nghèo" thực hiện an sinh xã hội năm 2023 và 9 tháng năm 2024.

Năm 2023 và 9 tháng năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “Tương thân tương ái”, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm vẫn luôn đồng hành ủng hộ quỹ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 5,1 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", các cấp trên địa bàn huyện đã hỗ trợ xây, sửa 28 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1 tỷ 240 triệu đồng; hỗ trợ 879 lượt học sinh con hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học tập, với số tiền trên 380 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng tivi, tủ lạnh, quạt điện cho hàng nghìn lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết… với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong những ngày giữa tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, một số xã vùng bãi ven sông của huyện Thanh Trì bị ngập lụt. MTTQ huyện và tiểu ban cứu trợ đời sống nhân dân đã tiếp nhận ủng hộ và trực tiếp trao hỗ trợ đến những người dân trong vùng ngập úng, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, những lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống lũ lụt trên địa bàn với phương châm “Không để người dân nào bị thiếu đói, không được trợ giúp”.

Bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết, những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" trong thời gian qua đã khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng hướng về người nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch đúng quy chế. Từ đó tạo niềm tin cho các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trợ giúp hộ nghèo và cận nghèo về vốn phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững, hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết cho người nghèo hằng năm. Thật ý nghĩa biết bao khi sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nguồn Quỹ "Vì người nghèo" đã giúp hàng nghìn người nghèo vươn lên có cuộc sống mới.

Bảo Thoa - Thanh Hồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động