Điểm tránh nắng miễn phí: Hiệu quả lớn từ mô hình nhân văn

Những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều người dân sống trên địa bàn Hà Nội hào hứng, phấn khởi khi có các điểm tránh nắng, nóng miễn phí. Sau khi triển khai thí điểm, các điểm tránh nắng đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thành phố tiếp tục triển khai thêm các điểm tránh nắng cũng như xe buýt tránh nóng lưu động cho người lao động ở Thủ đô.
diem tranh nang mien phi hieu qua lon tu mo hinh nhan van Nhiều điểm tránh nắng miễn phí cho người dân
diem tranh nang mien phi hieu qua lon tu mo hinh nhan van Hà Nội: Lần đầu tiên xuất hiện điểm tránh nắng lưu động bằng xe bus

Xua tan nhọc nhằn cho người lao động

Có mặt tại điểm tránh nắng tại số 548 Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm), rất đông người lao động tập trung đến đây để tránh nắng, được phát những cốc nước mát đến chiếc khăn lạnh, được nằm nghỉ trong phòng điều hòa, trên gương mặt mỗi người ai nấy đều vui mừng và rưng rưng niềm xúc động.

Ông Nguyễn Văn Dần (60 tuổi), làm xe ôm đã gần 20 năm ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi làm nghề xe ôm đã gần 20 năm ở Hà Nội, nhưng lần đầu tiên tôi thấy có những điểm nghỉ tránh nắng. Tôi cảm thấy rất vui và vô cùng xúc động khi giữa thời tiết nắng nóng thế này lại có những điểm nghỉ ngơi mát mẻ, được uống nước mát, dùng khăn lạnh miễn phí và còn được tặng bình đựng nước. Tôi hi vọng, các điểm tránh nắng như thế này sẽ được triển khai thường xuyên, ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô”.

Bày tỏ niềm vui sau khi được nhận chiếc khăn mát do các tình nguyện viên tại điểm tránh nắng phát cho, chị Nguyễn Thị Tình, một tiểu thương buôn bán gần điểm tránh nóng chia sẻ: “Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, người tôi mệt nhoài, nhất là vào những buổi trưa, vì phải bán hàng buổi chiều nên tôi tranh thủ ngả lưng tại gốc cây ven đường, khi có các điểm tránh nắng chúng tôi không chỉ được phát quạt mát, khăn giấy miễn phí mà còn được tư vấn về các biện pháp chống nắng, các triệu chứng khi say nắng, sốc nhiệt cũng như những biện pháp sơ cứu kịp thời. Qua đó tôi có thêm kiến thức để chống nắng cho bản thân trong những ngày mưu sinh dịp hè. Với người lao động chúng tôi thì những điểm tránh nóng như thế này tiện lợi, mát mẻ hơn việc ngồi chen chúc dưới gốc cây, mái hiên rất nhiều”,

diem tranh nang mien phi hieu qua lon tu mo hinh nhan van
Nhiều điểm tránh nắng miễn phí phục vụ người dân ở Hà Nội. (Ảnh: K. Tiến)

Không chỉ có những điểm tránh nắng được tổ chức tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng… trong các khu dân cư mà những ngày vừa qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội triển khai những chiếc xe buýt lưu động làm điểm tránh nắng cho người lao động. Mỗi điểm tránh nóng sẽ có xe buýt 16 chỗ chạy lưu động trên các tuyến đường tập trung đông người lao động để nhiều người dân được lên xe nghỉ ngơi trong các khung giờ nắng cao điểm. Trên xe buýt lưu động, người lao động sẽ được phát khăn, quạt, bình nước miễn phí để mang theo đi đường. Với những hành động ý nghĩa đó chiếc xe buýt đã thực sự thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Bà Lê Thị Sang (70 tuổi, là người dân ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) bày tỏ niềm vui khi giữa thời tiết nắng, nóng lại có chiếc xe buýt tránh nắng miễn phí. Bà cho biết, cá nhân bà rất ủng hộ và đánh giá cao việc làm ý nghĩa này của các cấp chính quyền bởi hành động không chỉ xua tan bớt nỗi vất vả nhọc nhằn cho người lao động đang mưu sinh tại Hà Nội mà còn thể hiện sự tử tế, văn minh của mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến. Bà cho biết bà và người thân sẽ giới thiệu để nhiều người dân lao động biết đến điểm tránh nắng này.

Triển khai nhân rộng tại nhiều phường

Xuất phát từ thực tế tại Hà Nội những năm gần đây, nắng nóng xuất hiện nhiều, nhiệt độ trung bình tăng cao, những người phải làm việc ngoài trời, người già, trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương khi di chuyển trên đường dưới điều kiện thời tiết như vậy. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm mô hình trạm tránh, trú nắng nóng miễn phí cho người dân. Dự án này được hỗ trợ bởi Hội Chữ thập đỏ Đức cùng sự phối hợp của Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hoạt động thí điểm mô hình tránh nóng bắt đầu từ ngày 20/7 và kéo dài đến giữa tháng 9/2019. Sau đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ đánh giá hiệu quả để nhân rộng ra các thành phố khác ở miền Trung như Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Theo kế hoạch, Dự án sẽ thực hiện ở 15 phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, mỗi phường sẽ có từ 1 -2 điểm tránh, trú nóng. Đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở xã, phường sẽ luôn túc trực để giúp đỡ bà con tại mỗi điểm tránh nóng.

Chia sẻ về việc thí điểm triển khai những điểm tránh nắng cho người lao động trên địa bàn Thủ đô, đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, sau khi thiết lập 2 điểm nghỉ ngơi tránh nóng miễn phí tại phường Cổ Nhuế, đến nay đã phục vụ cho trên 500 lượt người lao động ngoài trời (người bán hàng rong, xe ôm, người giao hàng, thợ xây…) đi qua khu vực này vào dừng chân, nghỉ ngơi. Điều này nhằm giảm thiểu những tác hại không mong muốn do nắng nóng gây ra. Tại mỗi điểm đều có đủ khăn lạnh, nước mát, các thiết bị làm mát phục vụ người dân. Đặc biệt, tại điểm 548 Trần Cung còn có phòng nghỉ lắp đặt điều hòa phục vụ cho người dân vào tránh nóng.

Là thành viên tổ tránh nóng miễn phí tại số 548 Trần Cung, ông Chu Văn Khoa (Tổ phó Tổ dân phố 12, phường Cổ Nhuế 1) cho biết, điểm tránh nắng được người dân hưởng ứng, sử dụng và hài lòng. “Người dân đến điểm tránh nắng đều được các tình nguyện viên đón tiếp rất nhiệt tình, được nằm nghỉ trong phòng điều hòa, uống nước mát, dùng khăn lạnh và được các tình nguyện viên hướng dẫn các biện pháp phòng tránh nắng nóng”, ông Khoa chia sẻ.

Theo ông Khoa, nhiều người dân nhất là những người lao động ngoài trời đều mong muốn có nhiều hơn những trạm tránh, trú nắng nóng như thế này để những người lao động ngoài trời, thu nhập thấp có chỗ nghỉ ngơi và được hướng dẫn cách phòng tránh nắng nóng.

Bà Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, lâu nay người dân khi nghĩ về Hội Chữ thập đỏ thì luôn gắn với công tác cứu trợ các vùng thiên tai, bão lụt. Với loại hình nắng nóng, đây là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm, được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Đức, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tập trung triển khai, biến ý tưởng dự án thành hiện thực để góp phần hỗ trợ người dân, từ việc nâng cao nhận thức về tác hại của nắng nóng và có các biện pháp hỗ trợ trang thiết bị cho người dân. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai ở 15 phường trên địa bàn TP Hà Nội. Mỗi phường sẽ có từ 1 - 2 trạm tránh, trú nóng, để phục vụ tốt cho các điểm tránh trú nóng này, Hội Chữ thập đỏ xã, phường, đặc biệt là đội ngũ tình nguyện viên sẽ được huy động, luôn túc trực để giúp đỡ người dân.

“Ngoài biện pháp thiết lập các điểm tránh, trú nóng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp hỗ trợ các khu nhà trọ trong việc sơn sửa, thay thế các vật liệu che chắn mái nhà nhằm giảm bớt nhiệt độ trong phòng, để người lao động có chỗ nghỉ ngơi mát mẻ hơn, tái tạo sức lao động cho ngày làm việc kế tiếp…”, bà Trần Thị Hồng An cho hay.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Tin khác

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động