Dịch vụ mùa cưới: Gánh thêm nỗi buồn

Trước đây, để chuẩn bị cho đám cưới, dẫu kinh phí không phải là nỗi lo quá lớn thì các thủ tục, các khâu tổ chức cho lễ hỏi, cưới cũng khiến các bạn trẻ hết sức đau đầu. Hiện nay dịch vụ cưới hỏi trọn gói đã hóa giải nỗi lo ấy nhưng nếu không cân nhắc cũng sẽ chuốc những bực mình không đáng có.

Hiện nay trên thị trường Hà Nội rất đa dạng các sản phẩm  của các nhà cung cấp dịch vụ cưới hỏi trọn gói. Với tiệc cưới, các nhà hàng, trung tâm tổ chức tiệc cưới cũng đưa ra các dịch vụ trọn gói đi kèm nhiều khuyến mại hấp dẫn. Một số dịch vụ đi kèm mà nhà hàng tiệc cưới thường đưa ra để bạn lựa chọn như: Trang trí sân khấu, thiết kế làm phông, làm cổng chào, âm thanh, ánh sáng, MC, đội thiên thần cho buổi tiệc. Bên cạnh đó còn có trang trí trong không gian sảnh, hoa tươi tại các bàn tiệc, hộp tiền mừng, sổ ghi lưu niệm cho khách mời, bánh cưới, tháp rượu, pháo bông, nghệ sĩ biểu diễn ca nhạc, đội ngũ tiếp tân lúc đón khách, trông xe miễn phí…

Nhiều gia đình  cũng đã lựa chọn dịch vụ  cưới hỏi bởi sự tiện lợi, có nhiều sự lựa chọn mà lại không tốn thời gian, kiểm soát được chi phí phát sinh.  Tuy nhiên, với tâm lý, “cả đời người chỉ có một lần”, nhiều bạn trẻ sẵn sàng mở hầu bao. Nắm được tâm lý này, các tiệm có đủ “chiêu” để moi tiền các “thượng đế”. Giảm giá là thủ thuật phổ biến nhất, chỉ trừ một số tiệm kinh doanh đàng hoàng có mức giá giảm thật còn đại đa số chỉ là cách “dụ” khách hàng.

Chỉ cần vào google gõ “dịch vụ cưới hỏi trọn gói” đã cho ra 531.000 kết quả chỉ chưa đầy nửa giây. Hầu như  các trung tâm , công ty dịch vụ cưới hỏi, studio đều đang tung ra  các dịch vụ khyến mãi để hút khách hàng. Ví như nhiều studio đang đưa ra những chương trình giảm giá rầm rộ việc chụp ảnh+ làm album và ảnh phóng to+ thuê váy+ trang điểm cô dâu trong ngày cưới chỉ khoảng 3.000.000-4.000.000 đồng. Tuy nhiên, ảnh to thực chất lại là cỡ quá nhỏ, không đủ để treo trong rạp cưới hay album ít ảnh và cô dâu chú rể muốn làm được ảnh ưng ý cũng phải bù thêm từ 1.500.000- 3.000.000 triệu đồng tính ra cũng bằng với giá chưa khuyến mãi. Ngoài ra, các cửa hàng cũng áp dụng chiêu chỉ cho cô dâu chọn một số váy cưới nhất định thường là váy không mới và để được chọn váy đẹp hay mới hơn thì phải bù thêm tiền… Nhiều thương hiệu cũng áp dụng chiêu khuyến mại phổ biến là tăng giá gấp đôi rồi treo biển giảm giá 50% để hút khách.

Thực tế, không  ít bạn trẻ luôn tin tưởng vào những gói khuyến mại giá rẻ nên lâm phải cảnh dở khóc dở cười. Có nhiều cặp đôi vừa ký hợp đồng xong đã không khỏi bức xúc khi “quảng cáo thì ghi chụp ảnh tại 5 địa điểm nhưng chỉ được thực hiện có 2 điểm, thắc mắc thì nhiếp ảnh tỏ thái độ khó chịu, gọi điện về ảnh viện thì người phụ trách lý do này lý do nọ” hay: “Chẳng thấy váy cưới Nhật Bản, hoa văn sang trọng như trong giới thiệu mà chỉ thấy những chiếc váy lòe loẹt như con công”.

Thực tế, dịch vụ trọng gói cưới tiện lợi nhưng không phải không có  những phiền phức .  Ví như mới đây, khi công chúng  còn chưa hết cảm giác  “đã mắt” với đám cưới lộng lẫy của “cá sấu chúa” xinh đẹp Quỳnh Nga và chú rể Doãn Tuấn – cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt thì chỉ sau đám cưới chưa được một ngày, gia đình Quỳnh Nga đã phải hứng một dư luận không tốt  xuất phát từ một cô gái được cho thành viên của đội bê tráp cưới theo dịch vụ cho gia đình cô. Cô gái này đã lên facebook bóng gió rằng “tiền cát-xê” của mình quá “bèo” so với đám cưới xa hoa của nữ diễn viên kiêm ca sĩ.

Status này  thu hút đông đảo quan tâm của cộng đồng mạng, trong đó có cả ý kiến ủng hộ  cô gái và ý kiến phản bác.  Vì vậy, cô gái này đã phải nói lại cho rõ khi được hỏi, rằng, số tiền 100k cô viết trong status là do nhà Quỳnh Nga đưa thêm cho 9 người bê tráp hôm đó, mỗi người 11k. Còn theo thỏa thuận, với dịch vụ bê tráp, các cô  bao giờ làm dịch vụ cũng có lương + lì xì. Lì xì hôm ấy là 50k. Tổng cộng với cả tiền lương bên dịch vụ trả nữa thì mỗi người cầm về chưa nổi 150k. “Nếu để nói lương như thế thì cũng là được rồi, nhưng mình chỉ trêu đùa với bạn bè là mặc váy 6000$ hơi lố quá so với cái lì xì thôi”- cô gái thú nhận.

Như vậy, trên thực tế, số tiền này chỉ là lì xì và bồi dưỡng thêm của nhà Quỳnh Nga cho các cô gái đội bê tráp. Ngoài số tiền này, các bạn vẫn nhận được lương như bình thường. Việc lì xì bao nhiêu vốn hoàn toàn là do tuỳ tâm của nhà cô dâu, do đó, không thể nào đem cân đo giữa việc “mặc váy 6000$” với việc “chỉ lì xì cho đội bê tráp 61k”.

Các cụ có câu “ma chê cưới trách” quả không sai, cứ nghĩ cưới thuê trọn gói là gọn nhẹ và chuyên nghiệp là an tâm. Thế nhưng sự vạ miệng như trường hợp của Quỳnh Nga có lẽ không ai lường được và chưa cần xét đúng sai, trái phải nhưng rõ ràng bản thân Quỳnh Nga và gia đình  bỏ tiền ra mà vẫn bị chuốc bực vào thân.

Bởi vậy, việc cân nhắc lựa chọn công ty dịch vụ cùng những gói dịch vụ cho phù hợp là điều vô cùng cần thiết để tránh những bực bội không đáng có trong ngày vui của mình.

Lê Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động