Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy:

Đi đầu trong các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm qua, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động luôn được Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy quan tâm triệt để, nhằm đảm bảo cho người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Với những kết quả ấn tượng trên, tổ chức Công đoàn quận Cầu Giấy đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trong “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.
di dau trong cac phong trao thi dua Quận Cầu Giấy: Các cấp công đoàn làm tốt công tác chăm lo cho người lao động
di dau trong cac phong trao thi dua Quận Cầu Giấy triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
di dau trong cac phong trao thi dua Sôi nổi Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
di dau trong cac phong trao thi dua
Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận (đứng thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn cán bộ quận Cầu Giấy thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty Cổ phần Diligo Holdings.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Tính đến hết tháng 10/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đang trực tiếp quản lý 345 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 18 nghìn đoàn viên, người lao động. Với nhiều CĐCS và nhiều lao động, song từ nhiều năm nay, tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp khá hài hòa, ổn định, người lao động yên tâm làm việc.

Việc thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình đời sống việc làm, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân lao động, chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng đã hạn chế, giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tổ chức Công đoàn quận quyết tâm cụ thể hóa chủ đề năm 2019 “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” bằng những hoạt động thiết thực để chăm lo lợi ích và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã triển khai kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp nhằm đôn đốc các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và Hội nghị Người lao động đúng thời gian, tiến độ yêu cầu. Kết quả, đã có 60/60 đơn vị Hội nghị Cán bộ công chức (đạt 100%), 158/225 đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 70,22%).

Triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động quận và Chi cục Thuế quận Cầu Giấy giai đoạn 2019- 2020. LĐLĐ quận Cầu Giấy cũng chủ động đề xuất danh sách và tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2019 tại 55 đơn vị, doanh nghiệp trên địa.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ và Bảo hiểm xã hội quận, LĐLĐ quận đã tiếp nhận danh sách 37 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền 45.478.931.929 đồng. Tiếp đó, LĐLĐ quận đã tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, có 10/37 đơn vị không tìm thấy địa chỉ liên hệ theo danh sách tiếp nhận. LĐLĐ quận đã gửi thông báo về tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội và việc đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn để đơn vị có kế hoạch thực hiện đóng tiền theo quy định, đã có 10/27 đơn vị thực hiện đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền là 3.011.989.000 đồng

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo

Cũng trong năm 2019, năm “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là trong các dịp lễ, Tết, Tháng công nhân với nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.

di dau trong cac phong trao thi dua
Tập huấn nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn.

Nhân Tháng Công nhân năm 2019, LĐLĐ quận tham mưu thành lập đoàn công tác do đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận làm trưởng đoàn, đã trực tiếp thăm, tặng quà 7 công nhân lao động trực tiếp có hoàn cảnh khó khăn và 5 công nhân có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại 2 đơn vị: Công ty Cổ phần Diligo Holdings và Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Công nghệ EDH, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ quận đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng “90 công trình, sản phẩm, phần việc”. “Đây được coi là một hình thức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn, là biện pháp hữu hiệu, thiết thực để Công đoàn phát huy vai trò của mình, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận, của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” – bà Hà cho biết.

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ban Thường vụ LĐLĐ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận và đề xuất Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận biểu dương, khen thưởng 30 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng, công tác Công đoàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, LĐLĐ quận Cầu Giấy còn chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Qua triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng, đã có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tế đem lại hiệu quả thiết thực và được lãnh đạo đơn vị, các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng.

Kết quả, đã có 2 “Công nhân giỏi tiêu biểu” và 3 “Sáng kiến Thủ đô” năm 2019 được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra, đã có 2 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long đạt giải Nhì ở nội dung thi tay nghề công nghệ sửa chữa ô tô tại Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố.

Đặc biệt, với những hoạt động tiêu biểu, năm 2019 LĐLĐ quận Cầu Giấy đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; LĐLĐ quận và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích trong đợt thi đua cao điểm nhân dịp tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô; LĐLĐ thành phố Hà Nội

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động