Để mỗi con đường, tuyến phố đều sáng, xanh, sạch, đẹp

Cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa” tại huyện Thanh Trì vừa kết thúc nhân dịp 60 kỷ niệm ngày thành lập huyện. Dù không thực hiện được buổi lễ trao giải do dịch Covid-19, nhưng phần thưởng mà các mẹ, các chị, bà con nhân dân - những “chủ nhân” của các con đường/tuyến phố ấy nhận được chính là mỗi ngày được sống trong bầu không khí xanh, sạch, đẹp, ngập tràn sắc hoa.
Phụ nữ Hà Nội phát động Cuộc thi đoạn đường, tuyến phố nở hoa Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Giang – Người nối dài những tuyến phố “nở hoa” Những tuyên phố “nở hoa”

Tuyến phố nở hoa

Trước đây, tại tuyến đường trung tâm xã Thanh Liệt, các hộ kinh doanh dịch vụ và các hộ dân sống liền kề mặt đường căng treo biển hiệu, quảng cáo rao vặt, số điện thoại của người làm dịch vụ không đúng quy định. Người dân bày bán các mặt hàng lấn chiếm vỉa hè, các phương tiện tham gia giao thông của khách mua hàng dừng đỗ lộn xộn làm mất mỹ quan đô thị. Một số hộ dân sinh sống trên trục đường và trong ngõ thường xuyên tập kết rác thải sinh hoạt không đúng giờ quy định.

Nay, khi đến với tuyến phố này, nơi có di tích lịch sử văn hóa Đình thờ Tiên triết Chu Văn An, có trụ sở cơ quan Công an xã, Nhà văn hóa xã, có trường Tiểu học để các em nhỏ đến trường… đã thật sự khoác lên mình một tấm áo mới sạch đẹp và rực rỡ.

Để mỗi con đường, tuyến phố đều sáng, xanh, sạch, đẹp
Tuyến phố nở hoa xã Thanh Liệt

Chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô, chị Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Liệt cho biết, tháng 2/2021, Hội Phụ nữ xã triển khai thực hiện tuyến đường nở hoa và thu hút được 68 hội viên tham gia. Những ngày chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất thực hiện công trình, các hội viên đồng loạt ra quân. Chị em được chia thành 3 nhóm phụ trách 3 đoạn, mỗi nhóm 5 hội viên, hàng ngày luân phiên tưới cây, nhổ cỏ, tỉa lá vàng khô và bổ sung hoa héo, chết; sáng thứ 7 hàng tuần các chị dọn vệ sinh toàn tuyến đường. Đặc biệt, các chị Hà Minh Tâm, Ngô Thị Nhàn, Nguyễn Thị Hành, Vũ Thị Hiên Cao Thị Chấu… đều là hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nội đã không quản ngày đêm chăm sóc, trang trí tuyến đường. Ngoài các chị, còn có anh Nguyễn Minh Mạnh tuy là nam giới nhưng anh cũng xung phong làm “tình nguyện viên” chăm sóc thay thế hoa trên tuyến đường…

Vẫn còn đó những bóng dáng cây đa, giếng nước, sân đình, nhưng xen vào đó là những sắc hoa đủ màu sắc. Quanh những gốc đa, những đoạn bùng binh, những khu vực vui chơi… sắc hoa hồng, hoa tím, hoa vàng rực rỡ. Hoa được treo trên những cột đèn, những giá đựng hoa hình tròn, hình vuông, hoa được treo trên những bức tường trong ngõ xóm, được treo trên tường rào của những cơ quan, doanh nghiệp… đến từng nhà dân; hoa được trồng trong chậu lớn, chậu nhỏ đặt quanh cây đa, giếng nước, sân đình, cổng làng… đâu đâu cũng ngập tràn sắc hoa.

Chị Mai cho biết, sau khi hoàn thành tuyến đường, toàn xã đã treo 53 chậu hoa dạ yến thảo, 310 chậu hoa thu hải đường, 90 cây hoa dừa cạn, 1.540 cây hoa xác pháo, 22 cây hoa diễm châu, 630 bầu hoa mười giờ, 1.070 cây hoa lan chi… rồi hoa dâm bụt, hoa chiều tím, hoa học thảo… cũng được trồng trên khắp tuyến đường.

Tuyến phố nở hoa hình thành không chỉ mang lại vẻ đẹp về cảnh quan, mang đến giá trị tinh thần cho nhân dân mà cùng với đó, khi đoạn đường hoa hình thành, vỉa hè và đường làng, ngõ xóm trở nên sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt.

Để mỗi con đường, tuyến phố đều sáng, xanh, sạch, đẹp
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, chung tay phục hồi hệ sinh thái, Hội Phụ nữ xã Thanh Liệt đã vẽ đoạn tường bích hoa - đoạn tường nằm trong tuyến đường hoa kiểu mẫu của xã.

“Việc xây dựng đoạn đường hoa thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của Hội Phụ nữ xã và thôn Nội, lãnh đạo xã và nhân dân địa phương cũng rất đồng tình ủng hộ và ghi nhận. Việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sạch đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, tập kết rác thải sinh hoạt không đúng giờ mất mỹ quan đô thị và đây cũng là minh chứng trực quan sống động đối với công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực trồng và chăm sóc các loại cây, hoa trên các tuyến đường làm đẹp cảnh quan môi trường quê hương Thanh Liệt”, chị Mai tự hào cho biết.

Đoạn đường nở hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Liệt quản lý và chăm sóc là một trong 32 đoạn đường/tuyến phố nở hoa của 16 cơ sở Hội trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì đảm nhận quản lý.

Tuyến đường hoa xã Thanh Liệt đã tham gia cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì tổ chức và đạt giải Nhất. Tuyến đường xã vinh dự được tham gia cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức.

Đoạn đường hoa nông thôn mới

Con đường về xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội trước đây có nhiều đoạn mọc đầy cỏ dại, rác thải, gây ô nhiễm môi trường, thì hôm nay đã được thay bằng những luống hoa rực rỡ sắc màu nở rộ quanh năm. Bốn mùa, khắp những đoạn đường thôn, len lỏi từng ngõ xóm, mùa nào hoa nấy, rực rỡ khoe sắc trong nắng vàng. Trên mỗi đoạn đường rực rỡ ấy, người ta thấy những tấm biển “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” lấp ló sau những bông hoa chớm nở vẫn còn đọng sương sớm.

Để mỗi con đường, tuyến phố đều sáng, xanh, sạch, đẹp
Phụ nữ xã Tân Triều ra quân chăm sóc tuyến đường hoa

Đoạn đường hoa này được trồng đều là hoa chiều tím. Đây là cây hoa có lá xanh thẫm, hoa nhỏ màu tím rất đẹp, lại là loại hoa rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Tuy nhiên đoạn đường này lại không gần khu dân cư nên việc chăm sóc ban đầu cũng khá vất vả. Hàng ngày chị em Hội Phụ nữ xã Tân Triều phải xách nước từ 15-20m để chăm sóc, tưới nước đến khi cây bén rễ và nảy mầm.

Chị Vũ Thị Trung Thực - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Triều cho biết, những con đường này trước đây là điểm đổ rác thải, đổ phế thải xây dựng gây ô nhiềm môi trường. Chính quyền xã đã chỉ đạo nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, di chuyển rác đến nơi quy định, tuy nhiên tình trạng tái đổ trộm rác thải, phế thải, vậy liệu xây dựng lại tái diễn. Nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị văn minh sạch đẹp, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đồng thời có các biện pháp lâu dài để chống việc tái đổ trộm rác thải, phế thải, Hội Phụ nữ xã đã chủ động báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và nhận nhiệm vụ tổng dọn vệ sinh, đổ đất trồng hoa tại khu vực này. Tháng 3/2018, Hội bắt đầu thực hiện việc dọn rác, đổ đất trồng hoa.

Số hội viên tham gia lên đến 55 người, tiêu biểu như chị Dương Thị Nam ở Chi hội Phụ nữ thôn Triều Khúc, chị Hoàng Thị Thịnh ở Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 Cầu Bươu, chị Trịnh Thị Dừa ở Chi hội Phụ nữ thôn Yên Xá…, bên cạnh đó còn có sự trợ giúp của bà con thôn xóm. Khi bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ, Hội đã phân công công việc cụ thể cho từng Chi hội, cụ thể như công tác tổng dọn vệ sinh, phụ trách việc liên hệ mua đất, đổ và san đất, phụ trách việc mua hoa và chuẩn bị các dụng cụ trồng hoa, chăm sóc hoa…

Để mỗi con đường, tuyến phố đều sáng, xanh, sạch, đẹp
Cùng nhau làm những giỏ hoa treo

“Việc làm này đã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, từ đó góp phần nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường. Vừa qua, tuyến đường hoa nông thôn kiểu mẫu của xã Tân Triều đã được trao giải Đặc biệt cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa” do huyện Thanh Trì tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện. Chị em phụ nữ, bà con rất tự hào về những thành quả mà mình đã chung tay tạo nên”, chị Thực chia sẻ.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã duy trì phong trào vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần tại 8 đoạn đường phụ nữ tự quản; trồng và chăm sóc 3 đoạn đường hoa kiểu mẫu; sơn 100m tường rào, vẽ 80m2 tranh bích họa tại điểm sinh hoạt cộng đồng.

Để nhân rộng đoạn đường hoa phụ nữ tự quản và hưởng ứng cuộc thi do huyện phát động, Hội Phụ nữ xã Tân Triều đã khảo sát thực trạng, tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về việc cải tạo điểm sân chơi sinh hoạt cộng đồng - những nơi hàng ngày nhân dân thường xuyên tham gia sinh hoạt, thể dục thể thao. Điều này đã mang lại tác dụng hiệu quả trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân hưởng ứng chung tay bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, vai trò tích cực, nòng cốt của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh trì đã phát động tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi “Đoạn đường/ tuyến phố nở hoa” trong các cấp Hội phụ nữ huyện năm 2021.

Các đoạn đường, tuyến phố do các Chi/Tổ phụ nữ hoặc Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký tự quản có cảnh quan đẹp, có cây xanh, hoa nở tự nhiên, được trồng và chăm sóc bởi cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ gia đình sinh sống trên trục đường/phố, trong đó chiều dài của các đoạn đường, tuyến phố tham gia dự thi phải có chiều dài tối thiểu từ 500m trở lên; được trang trí hoa, cây xanh bằng các hình thức phù hợp như đường trồng hoa, cổng hoa, giàn hoa, chậu hoa đặt, chậu hoa treo…; khuyến khích trang trí thêm tiểu cảnh, vẽ tranh hoa, gắn hoa gốm sứ, treo đèn.

Để mỗi con đường, tuyến phố đều sáng, xanh, sạch, đẹp
Để mỗi đoạn đường/tuyến phố đều sáng, xanh, sạch đẹp

Cảnh quan tuyến đường phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không có rác thải tồn đọng, không có thùng đựng rác, túi rác treo ở bờ tường hoặc đặt trước cửa nhà, không có bục bệ, biển quảng cáo, rao vặt, bày bán hàng hóa, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; các gia đình có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch đẹp, thông thoáng vỉa hè, lòng lề phố… Hình thức trang trí tuyến đường hoa phải sáng tạo, phong phú, có tính nghệ thuật, có khả năng tư duy bền vững.

Theo đó 16/16 cơ sở Hội; 119 Chi, Tổ, Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Thanh Trì đã đăng ký thực hiện 22 đoạn đường/tuyến phố nở hoa có chiều dài khoảng 500m trở lên được trang trí hoa, cây xanh bằng các hình thức phù hợp: Đường trồng hoa, tường hoa, cổng hoa, giàn hoa, chậu hoa đặt, chậu hoa treo… với hàng ngàn ngày công lao động, cán bộ hội viên phụ nữ đóng góp hàng trăm triệu đồng để thực hiện. Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký và thực hiện ít nhất 2 đoạn đường/tuyến phố có cảnh đẹp, có cây xanh, hoa nở tự nhiên, do cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ gia đình sinh sống trên đoạn đường/tuyến phố trồng và chăm sóc.

Cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa” đã mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức, vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phấn đấu đưa huyện Thanh Trì sớm phát triển thành quận trong thời gian tới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ứng Thiên đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 31/12/2025 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Đây là nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 1/2026 nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực điều hành trong giai đoạn mới.
Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Ngày 6/1, phường Xuân Đỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026. Hội thi diễn ra trong bối cảnh năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở.
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Ngày 6/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XVI và HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 126 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Năm 2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, cùng sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cầu Ngọc Hồi đang được xã Nam Phù triển khai đúng lộ trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tạo tiền đề quan trọng để dự án sớm về đích theo kế hoạch.
Thông tin tiến độ 3 công trình khẩn cấp giảm ùn tắc giao thông

Thông tin tiến độ 3 công trình khẩn cấp giảm ùn tắc giao thông

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 30) của HĐND thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay (5/1/2026), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo trình Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện dự án theo Lệnh khẩn cấp để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông phục vụ sự kiện quan trọng quốc gia và xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.
HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố

HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố

Chiều ngày 5/1/2026, tại kỳ họp thứ 30, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
HĐND thành phố Hà Nội bầu Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Đô thị

HĐND thành phố Hà Nội bầu Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Đô thị

Chiều 5/1/2026, tại kỳ họp thứ 30, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự, cho thôi giữ chức vụ Trưởng một số Ban HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Trưởng ban Đô thị.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng

Ngày 5/1, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026).
Xem thêm
Phiên bản di động