Để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông an toàn

Chỉ còn 1 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 sẽ diễn ra. Là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất cả nước, thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai chu đáo từng phần việc, quyết tâm tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022: Thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu

Bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 7-8/7. Cụ thể: Sáng 7/7, thí sinh dự thi môn Ngữ Văn; chiều 7/7, thí sinh dự thi môn Toán; sáng 8/7, thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội; chiều 8/7, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ. Trước đó, chiều 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Ngày 9/7 là ngày thi dự phòng.

Để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông an toàn
Học sinh lớp 12 tại Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát năm học 2021-2022. Ảnh: P.T

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, về quy chế thi, kỳ thi cơ bản được giữ nguyên như năm 2021. Số thí sinh đăng ký dự thi của Hà Nội là 97.953 (trong đó: Thí sinh chỉ thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT là 6.956; thi để lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp, vừa dự tuyển sinh vào đại học, cao đẳng là 86.460; chỉ dùng kết quả để dự tuyển sinh vào đại học, cao đẳng là 4.537). Số điểm thi chính thức của Thành phố là 181 với 4.070 phòng thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác coi thi là 11.675; cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi là 2.734; cán bộ tham gia công tác chấm thi là 778. Dự kiến, chậm nhất ngày 10/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi để các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp tổ chức thi.

Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi chiếm gần 1/10 tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi về mọi mặt đang được khẩn trương triển khai. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành phố Hà Nội cũng đã được thành lập với 69 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực là Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương. Ban Chỉ đạo đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm các điều kiện tốt nhất và an toàn cho thí sinh dự thi. Đến thời điểm hiện tại, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đều quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, quyết tâm tổ chức tốt kỳ thi và bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Theo ghi nhận, tại quận Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đang được đẩy mạnh. Cùng với việc tập trung chỉ đạo rà soát các khâu để kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy học, không để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, quận cũng yêu cầu các nhà trường trên địa bàn tổ chức ôn tập cho học sinh với hình thức phù hợp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi; lực lượng công an xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Tại Trường THPT Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ), nhà trường huy động 60-70 giáo viên tham gia làm nhiệm vụ. Xác định đội ngũ giáo viên có ý nghĩa rất lớn trong việc tổ chức thành công kỳ thi, nhà trường tập trung rà soát kỹ để chọn ra những người đáp ứng đủ yêu cầu. Từ nay tới trước ngày thi, nhà trường sẽ tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, bảo đảm 100% giáo viên làm nhiệm vụ đều thuộc Quy chế và nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ.

Đào Hoàng Yến (học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt, quận Long Biên) cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên thí sinh thực hiện đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến nhưng nhà trường đã tổ chức rất tốt việc hướng dẫn nên chúng em không gặp bất cứ sai sót nào. Nhà trường cũng tổ chức thi khảo sát để chúng em được tập dượt, làm quen với cách thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, nhà trường còn rà soát, phân loại, lập danh sách thí sinh diện F0, F1 và thí sinh trong diện bị phong tỏa để có phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và bảo đảm quyền lợi. Đến thời điểm này, em đã hoàn toàn vững tâm để bước vào kỳ thi.

Nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo các yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi, trong đó các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị được quy định rõ.

Năm 2022, cả nước có tổng số 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh tự do là 58.797 (chiếm 5,87%); thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT là 103.374 (chiếm 10,33%); thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh là 38.108 (chiếm 3,81%); thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531 (chiếm 85,87%). Số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên là 319.676 (chiếm 31,94%), bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội là 555.813 (chiếm 55,53%).

Các giải pháp được đưa ra gồm: Thứ nhất, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12. Thứ hai, tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và của người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi; quán triệt đầy đủ Quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức kỳ thi; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử văn minh, nghiêm túc trong kỳ thi.

Thứ ba, các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi gồm các sở, ngành căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể; có phương án xử lý, kịp thời khắc phục các tình huống xảy ra; lập dự trù kinh phí thực hiện; ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các công việc, chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi; có phương án đề phòng thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, động đất…; chống ùn tắc giao thông; các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi và thí sinh; đảm bảo có đủ điện lưới và có phương án dự phòng về điện cho các hoạt động của Hội đồng thi, đặc biệt phục vụ Ban In sao đề thi, Coi thi, Chấm thi.

Thứ tư, bố trí các điểm thi hợp lý nhất để vừa bảo đảm thuận tiện cho thí sinh, vừa bảo đảm thuận lợi, an toàn cho công tác tổ chức thi, đi lại của cán bộ coi thi. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, thanh tra các khâu chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo, xét duyệt kết quả tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị tổ chức kỳ thi bảo đảm yêu cầu đề ra; chỉ đạo, kiểm tra các nhà trường hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh; tập huấn cho cán bộ làm công tác thi; chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi; tổ chức chấm thi và phúc khảo bài thi; xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp THPT... Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng./.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động