Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động Bắt đối tượng hất chiến sĩ công an lên nóc ca-pô ở Thanh Trì

Qua rà soát của huyện Thanh Trì, trên địa bàn huyện có 32 nhà chung cư; 2 nhà ở nhiều căn hộ; 1.302 nhà trọ; 1.512 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… Vừa qua, Công an huyện Thanh Trì đã cùng các đơn vị phối hợp tổ chức kiểm tra 2.778 lượt cơ sở, xử phạt 24 hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) với số tiền trên 40 triệu đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước và thủ đô Hà Nội tình hình cháy, nổ, tại các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh,... diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong đó, có những vụ việc hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng và tài sản.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với nhiều đợt cao điểm phát động phong trào “Toàn dân tham gia Phòng cháy chữa cháy”.

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê
Tập huấn PCCC tại xã Thanh Liệt.

Đến nay, toàn huyện có 153 Tổ Liên gia an toàn PCCC, 1.008 điểm chữa cháy công cộng, 4 cụm liên kết an toàn PCCC trong Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, 10 Cụm liên kết làng nghề an toàn PCCC tại xã Tân Triều; 8 chung cư, tập thể an toàn về PCCC đã được thành lập, 100% nhà ở kết hợp kinh doanh, 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH được tuyên truyền về PCCC và CNCH…

Các mô hình trên đã đem lại lợi ích rõ rệt, tình hình cháy, nổ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, giảm về số vụ cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra. Trong đó nhiều vụ cháy, sự cố cháy được các lực lượng tại chỗ như dân phòng, thành viên các tổ liên gia và nhân dân xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

Trên địa bàn xã Thanh Liệt hiện đã được “phủ sóng” các mô hình hiệu quả về phòng chống cháy nổ, như: 14 tổ liên gia an toàn PCCC, gần 70 điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra, tại 5 thôn và 2 tổ dân phố của xã đều đã được thành lập các đội PCCC dân phòng, thường xuyên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Thanh Liệt, trong thời gian qua trên địa bàn xã Thanh Liệt chưa xảy ra các vụ cháy nổ lớn. Tuy nhiên, Thanh Liệt là địa phương có quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân số đông, sự gia tăng dân số về cơ học lớn, số hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà cho thuê trọ; một số tuyến đường giao thông nhỏ, hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Ngày 31/3 vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn của Công an huyện Thanh Trì, Ủy ban nhân dân xã Thanh Liệt đã phối hợp với Công an huyện triển khai diễn tập phương án PCCC và CNCH phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện đối với nhà ở nhiều căn hộ tại địa bàn trọng điểm thôn Thượng. Đây là hoạt động hết sức kịp thời, thiết thực, hiệu quả, giải quyết những yêu cầu cấp bách mà thực tiễn công tác PCCC và CNCH đặt ra.

Trung tá Trần Khắc Tuân, Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Thanh Trì cho biết: Để hạn chế các sự cố cháy và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra, đơn vị đã xây dựng kịch bản diễn tập với tình huống giả định rất sát với thực tế mà lực lượng tham gia chính là những người dân sinh sống trong các căn hộ, với kỹ năng và kiến thức đã được trang bị nhanh chóng xử lý sự cố cháy ngay từ khi phát sinh.

Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện về sự chủ động của lực lượng, phương tiện; sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến trong xử lý sự cố, cháy, nổ. Mặt khác, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế, trang bị cho mỗi người dân, chủ cơ sở kiến thức thoát nạn....

Thời gian tới, Đội cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về PCCC đối với các nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở để người dân chủ động dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động