Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn

Mới đây, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Nhà trường đã trình bày tham luận về chủ đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn và thực hiện văn hóa công sở”. Chủ đề này cũng là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Công đoàn.
Động lực cổ vũ nữ đoàn viên Công đoàn Thủ đô Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong đoàn viên Công đoàn

Theo đồng chí Giáp Văn Dương, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định rõ việc xây dựng giai cấp công nhân, viên chức lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn Việt Nam. Để xây dựng giai cấp công nhân, viên chức lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng thì công tác giáo dục tư tưởng chính trị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và sự nỗ lực của bản thân người lao động.

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cũng đã xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị, nội dung trọng tâm trong rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn
Đồng chí Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Nhà trường trình bày tham luận tại Đại hội.

Hiện nay, cả nước có khoảng 17,32 triệu công nhân, viên chức, lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, khu vực Nhà nước có khoảng 4,82 triệu người; khu vực ngoài nhà nước có khoảng 12,5 triệu người. Đối với Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cơ sở Hà Nội tính đến năm 2022, gồm 25 Tổ Công đoàn với 432 đoàn viên. Toàn bộ đoàn viên công đoàn đều có việc làm và thu nhập ổn định.

Đoàn viên công đoàn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cần cù lao động, có lối sống giản dị, lành mạnh, có ý chí vươn lên trong học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia tích cực các hoạt động văn hóa tinh thần.

Tuy nhiên, dưới sự tác động gay gắt của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới, nhất là mạng xã hội, với nhiều luồng tư tưởng khác nhau, đan xen giữa tích cực và tiêu cực sẽ tác động không nhỏ đến ý thức chính trị, tư tưởng của đoàn viên công đoàn, nhất là công đoàn viên trẻ có thể dẫn đến sự phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Trước tình hình đó, những giải pháp then chốt của tổ chức Công đoàn trong việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn cần thực hiện như sau:

Thứ nhất, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức Công đoàn cần phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao trình độ mọi mặt, hiểu biết về chính trị, pháp luật cho đoàn viên công đoàn, như: Tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp với đoàn viên công đoàn về các vấn đề của đơn vị; kịp thời giải quyết nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Thứ hai, chọn lọc nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với nhu cầu, lợi ích, tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn; giáo dục chính trị, tư tưởng phải gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Thứ ba, huy động sức mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là mạng internet, truyền hình trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn.

Thứ tư, phối hợp thêm với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị triển khai các lớp học tập lý luận chính trị cho công đoàn viên; triển khai các chương trình sinh hoạt chính trị - pháp luật; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi - lao động sáng tạo, tạo môi trường cho công đoàn viên được khẳng định; từ đó phát hiện và bồi dưỡng những công đoàn viên ưu tú, đặc biệt là đối tượng công đoàn viên trẻ, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Thứ năm, cần đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường và cấp ủy Đảng.

Ngoài ý kiến đóng góp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; đồng chí Giáp Văn Dương còn đóng góp thêm thêm ý kiến về việc thực hiện văn hóa công sở. Theo đồng chí Dương, để đẩy mạnh hơn phong trào văn hóa công sở trong Nhà trường, Công đoàn cần phải thực hiện một số việc như sau:

Thứ nhất, hiện Công Đoàn Trường đã có Thông báo về việc triển khai “Văn hóa công sở Uneti”, nhưng để nâng cao chất lượng thực hiện văn hóa công sở, cần hoàn thiện thêm các quy định, bao gồm: Quy định về khen thưởng, kỷ luật, hội họp, hội thảo,…

Thứ hai, tuyên truyền tới các đơn vị cần khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện văn hóa công sở, như: Tình trạng đi làm muộn, đi họp muộn, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc được giao đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đến đồng nghiệp, bộ mặt của cả cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và có những hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào này.

Thứ tư, Công đoàn cần phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường để tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền “Biểu trưng văn hóa công sở Uneti”; giám sát đoàn viên Công đoàn thực hiện văn hóa công sở để có hình thức khen thưởng và nhắc nhở kịp thời.

“Có thể nói, trong môi trường giáo dục hiện nay, văn hóa công sở được xem là nét đẹp của ngành sư phạm, làm sáng ngời hình ảnh cao đẹp của “Người giáo viên nhân dân”, tạo môi trường thân thiện, tích cực. Chính vì vậy, việc thực hiện văn hóa công sở cần được phát huy một cách thường xuyên, xem đây là phong trào thi đua nhằm đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, đồng chí Dương nhấn mạnh.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động