Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong đoàn viên Công đoàn

Vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, nhiều đoàn viên Công đoàn là giảng viên của trường đã trình bày nhiều tham luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Đại hội với mong muốn Công đoàn Trường ngày càng vững mạnh hơn.
Công đoàn quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 52 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Hiện Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Công đoàn Trường) cơ sở Hà Nội có 25 Tổ Công đoàn với 432 đoàn viên công đoàn. Trong đó có 3 Phó Giáo sư; 57 tiến sĩ (tăng 24 đồng chí so với cuối nhiệm kỳ 2012 - 2017); 321 thạc sĩ (tăng 7 đồng chí so với cuối nhiệm kỳ 2012 - 2017); 51 cử nhân đại học và trình độ khác.

Với lực lượng công đoàn viên đông đảo cả về số lượng và chất lượng, hàng năm, Công đoàn Trường đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động tập thể trong Nhà trường, nhằm thúc đẩy phong trào giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên Nhà trường chất lượng ngày càng cao và mang tính chiều sâu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn viên cơ sở Hà Nội thực hiện nhiều đề tài cấp cao, số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế ngày càng tăng cả về chất lượng và số lượng. Điều này cho thấy sự trưởng thành và đang dần khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đoàn viên công đoàn nhà trường.

Bên cạnh việc hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, Công đoàn Trường cũng tích cực khuyến khích, vận động các công đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Cùng với quyết tâm của Nhà trường nhằm mục đích nâng cao số lượng và chất lượng tiến sĩ theo dự án “Vườn ươm tiến sĩ”, Công đoàn Trường, các Tổ công đoàn đã kết hợp với lãnh đạo các đơn vị để vận động các giảng viên tham gia học tập nghiên cứu sinh ở nhiều lĩnh vực chuyên môn cần thiết theo nhu cầu phát triển của Nhà trường.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ trong đoàn viên Công đoàn
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ trình bày tham luận tại Đại hội.

Tham luận tại Đại hội với chủ đề “Vai trò Công đoàn trong việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ”, đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ cho hay: Hoạt động nghiên cứu khoa học là động lực chủ yếu để nâng cao chất lượng đào tạo. Nghiên cứu khoa học là sự kết hợp đào tạo nhân lực với bồi dưỡng nhân tài.

Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học đội ngũ cán bộ giảng viên có điều kiện tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức để khẳng định năng lực tổ chức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao hơn nữa khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp luận khoa học, các kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các đơn vị, tổ chức trong toàn trường đã thực hiện triển khai đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đặc biệt Nhà trường có nhiều chính sách, chế độ khuyến khích tạo điều kiện cán bộ, đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh, một trong những mục tiêu trọng tâm của công đoàn đặt ra là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong mọi hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường; quan tâm, động viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tham gia tích cực các phong trào thi đua.

Nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh đưa ra một số giải pháp thúc đẩy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Một là, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai chương trình hành động của công đoàn về lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học đến các Tổ Công đoàn và từng đoàn viên công đoàn.

Hai là, phối hợp cùng chính quyền xây dựng các chế độ, chính sách đề xuất với Nhà trường tạo điều kiện để ngày càng có nhiều công đoàn viên được học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động giao lưu khoa học trong và ngoài nước; đồng thời thực hiện có hiệu quả quỹ khuyến học tại Nhà trường để động viên, khuyến khích công đoàn viên vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển toàn diện và ngày càng tiến bộ.

Ba là, Công đoàn tổ chức các buổi tọa đàm để thông qua đó cũng chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm, biểu dương thành tích, tạo tiền đề để đoàn viên công đoàn hứng thú với công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo lao động.

Bốn là, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua về nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ giảng viên một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của từng tổ công đoàn.

Năm là, bên cạnh sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Nhà trường, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, các đoàn viên Công đoàn ưu tú cần nỗ lực hết mình, phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ, tập trung vào hai nhiệm vụ cơ bản là giảng dạy và nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Nhà trường.

“Với ý nghĩa, mục đích của phong trào học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học góp phần vào sự nghiệp ổn định của Nhà trường, mong rằng Ban Chấp hành và từng công đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực, đưa phong trào đi vào chiều sâu để đạt được nhiều thành tích trong thời gian tới đáp ứng theo đúng chủ trương của Nhà trường về phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao trong toàn trường”, đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh nhấn mạnh.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động