Ngành Y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn vừa đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong đó có công tác phòng, chống dịch do vi rút Nipah tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Huyện Mê Linh: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Sở Y tế Hà Nội có Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; đồng chí Bùi Văn Hào - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội.

Ngành Y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra khu vực giám sát y tế bằng máy đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các khu vực giám sát y tế, khu cách ly tạm thời, cũng như hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu, nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống kiểm dịch y tế trong việc giám sát, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh mới nổi, nguy hiểm có nguy cơ lây lan. Đồng thời, đoàn cũng trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh, phương án trực kiểm dịch, công tác giám sát y tế đối với hành khách nhập cảnh, cũng như kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo Giám đốc CDC Hà Nội Bùi Văn Hào, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua CDC Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa; ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Sở Y tế Hà Nội cũng triển khai đồng bộ các kế hoạch chuyên môn và văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường năng lực phòng, chống dịch trong toàn ngành.

Trên cơ sở đó, các đơn vị y tế được tập huấn, củng cố quy trình giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng.

Tại sân bay Nội Bài, công tác kiểm dịch y tế được tăng cường thông qua việc bổ sung trang thiết bị, hệ thống máy đo thân nhiệt, giám sát hành khách nhập cảnh và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm kiểm soát các trường hợp đến từ khu vực đang lưu hành dịch bệnh.

CDC Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác truyền thông phòng bệnh ngay tại khu vực cửa khẩu. Song song với đó, công tác hậu cần, vật tư phòng dịch được chuẩn bị đầy đủ; dung dịch sát khuẩn, phương tiện phòng hộ và trang thiết bị y tế được bổ sung tại sân bay, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Giám đốc CDC Hà Nội cho biết thêm, trong dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng hành khách di chuyển tăng cao, vì vậy lực lượng giám sát được tăng cường, tổ chức trực 24/24 giờ. Các hệ thống thiết bị kiểm soát cũng được bổ sung nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng khi lượng hành khách tăng đột biến. Trong những ngày nghỉ Tết, hệ thống giám sát dịch vẫn được duy trì liên tục, thường xuyên.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Theo đó, có thể chuyển sang hình thức hiển thị điện tử, phù hợp xu hướng chuyển đổi số, cho phép thay đổi nội dung linh hoạt theo từng thời điểm và từng nhóm đối tượng hành khách với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Đối với việc quản lý các trường hợp nghi ngờ trên các chuyến bay, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu bảo đảm dữ liệu hành khách được chuyển kịp thời tới CDC các địa phương để tiếp tục theo dõi, giám sát sau khi hành khách trở về nơi cư trú, tránh nguy cơ bỏ sót ca bệnh trong giai đoạn cao điểm đi lại. Đồng thời, cần công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của ngành Y tế Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế và CDC Hà Nội tiếp tục tăng cường truyền thông theo hướng hiện đại, trực quan hơn, đồng thời phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc tận dụng hệ thống màn hình quảng cáo sẵn có tại sân bay để phát các clip tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát dịch tễ, khai báo y tế và chia sẻ dữ liệu với các địa phương. Các giải pháp số bao gồm cung cấp thông tin qua website, ứng dụng hoặc mã QR để hành khách dễ dàng tra cứu tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh.

Bên cạnh đó, các lực lượng tại cửa khẩu tiếp tục được yêu cầu duy trì chế độ trực 24/24 giờ, đồng thời bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phương tiện hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đối với khu vực cách ly y tế, lãnh đạo Bộ Y tế lưu ý dù diện tích không cần quá lớn nhưng phải được bố trí đúng tiêu chuẩn, bảo đảm điều kiện hoạt động hiệu quả khi cần thiết.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận nỗ lực của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch để người dân đón Tết an toàn.

Ngành Y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kiểm tra vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Hiện nay, do chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh do vi rút Nipah như: Ăn chín, uống sôi; rửa sạch, gọt vỏ trái cây trước khi ăn; không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bị động vật gặm nhấm; hạn chế tiếp xúc với dơi, lợn và các động vật có nguy cơ; chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Nhân viên y tế là lực lượng có nguy cơ cao phơi nhiễm vi rút Nipah nếu không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Do đó, các cơ sở y tế cần đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình khám, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Theo đó, nhân viên y tế phải thực hiện rửa tay thường xuyên, đúng quy trình bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh do vi rút Nipah. Khi xử trí, chăm sóc các trường hợp nghi nhiễm hoặc đã được xác nhận, cần áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với các thủ thuật có nguy cơ cao lây truyền qua đường hô hấp, nhân viên y tế phải sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân như áo choàng chống thấm, găng tay, khẩu trang y tế hoặc khẩu trang chuyên dụng, kính bảo hộ hoặc tấm chắn giọt bắn, giày và mũ bảo hộ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phơi nhiễm.

Các trường hợp nghi nhiễm vi rút Nipah cần được đưa ngay vào khu cách ly tại bệnh viện, tách biệt hoàn toàn với các bệnh nhân khác. Việc tổ chức phân luồng, cách ly và điều trị phải tuân thủ chặt chẽ quy trình chuyên môn, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Nhân viên y tế hạn chế tiếp xúc không cần thiết với người bệnh, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình làm việc.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Lặng thầm trực Tết, giữ trọn niềm tin người bệnh

Lặng thầm trực Tết, giữ trọn niềm tin người bệnh

Giữa nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi phố phường rực rỡ sắc xuân, các cơ sở y tế vẫn duy trì lịch trực 24/24 giờ. Những y, bác sĩ âm thầm ở lại phía sau niềm vui sum họp, sẵn sàng xử trí mọi tình huống cấp cứu, bảo đảm công tác khám chữa bệnh thông suốt, an toàn, không gián đoạn trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Xem thêm
Phiên bản di động