Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn
| Hà Nội đảm bảo hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin và xét nghiệm diện rộngĐể chống dịch thành công, vai trò của người dân là then chốtChuyện ghi ở “điểm nóng” chống dịch quận Đống Đa |
Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết, ngày 10/9 vừa qua, huyện rà soát đã phát hiện 5 F0 trên địa bàn, ngay sau đó huyện đã tiến hành phong toả, cách ly y tế khu vực và nhanh chóng đưa 47 F1 đi cách ly tập trung. Các trường hợp này đều có kết quả test nhanh âm tính.
6h sáng ngày 11/9, huyện Chương Mỹ cũng đã cho phong toả toàn bộ khu vực liên quan để lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân, số mẫu được lấy khoảng 9200 mẫu, huyện dự kiến sẽ lấy 3 lần để xác định xem tình hình dịch tễ ở đây từ đó lên phương án phù hợp tiếp theo. Huyện cũng tính đến phương án cung ứng lương thực thực phẩm, và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu cho 2 trang trại trong địa bàn được cách ly.
Về công tác tiêm phòng Covid-19, theo kế hoạch mỗi ngày huyện tiêm được khoảng 15.000 mũi tiêm, luỹ tiến đến nay đã tiến hành tiêm cho 62,8% người dân thuộc diện phải tiêm phòng trên địa bàn, còn khoảng 80.000 trường hợp sẽ được tiêm ngay sau khi thuốc được phân bổ.
“Huyện Chương Mỹ luôn bám sát công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19, đảm bảo thuốc về đến đâu tiêm hết đến đấy cho người dân”, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải chủ trì buổi họp giao ban về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn ngày 13/9. |
Còn theo lãnh đạo huyện Thường Tín, trong ngày hôm nay (13/9), huyện phát sinh 1 F0, đây là trường hợp ca bệnh đi từ vùng có dịch (TP Hồ Chí Minh) về từ 4/9, trường hợp này ở trong khu cách ly và không có F1.
Đối với công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, cơ bản huyện đều bám sát theo chỉ tiêu được giao. "Tính đến hôm nay 13/9, huyện còn thiếu khoảng 40.000 liều vắc xin và trong chiều nay đã nhận thêm 20.000 liều vắc xin, huyện sẽ tập trung tiêm trong đêm nay và ngày mai. Về công tác lấy mẫu, đến nay huyện đã lấy 40514/86962 mẫu, trên cơ sở kế hoạch được đưa ra, huyện Thường Tín phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm trong 2 ngày tới", lãnh đạo huyện Thường Tín báo cáo tại cuộc họp.
Chia sẻ về công tác tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, địa bàn có một số đơn vị vẫn hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ"; "1 cung đường, hai điểm đến"... Các hoạt động này phù hợp khi doanh nghiệp cố gắng duy trì công tác sản xuất để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tuy nhiên cũng làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp cần được tháo gỡ.
Báo cáo Sở chỉ huy, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua (12/9), Công an Thành phố tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra phòng dịch, kết quả sơ bộ cho thấy, số lượng vi phạm đã có chiều hướng giảm, trong đó có 10 quận, huyện không có trường hợp nào bị xử lý.
“Hiện tại Hà Nội đang triển khai công tác tiêm vắc xin diện rộng, do đó nhiều địa phương có gửi giấy mời người dân đi tiêm, tuy nhiên trong số các trường hợp này có nhiều người về quê nhưng vẫn gửi giấy mời, dẫn đến khi họ quay lại Thành phố lại rất khó xử lý”, Đại tá Trần Ngọc Dương cho hay.
Về hoạt động cung ứng hàng hoá, theo bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trong thời điểm này, thành phố đã chia 3 vùng hoạt động, mặc dù đã tăng cường thắt chặt các hoạt động với shippe và cả tiểu thương nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu hàng hoá. Tuy nhiên, khi qua các chốt có doanh nghiệp vẫn phản ánh khi xuất trình giấy đi đường cũ vẫn phải trình bày nhiều, dẫn đến chậm trễ trong công tác vận chuyển hàng hoá.
"Sở Công Thương đề xuất Công an Thành phố và các địa phương, quán triệt chỉ kiểm tra các điều kiện theo quy định, đơn cử như giấy đi đường nếu đúng thì tạo điều kiện lưu thông, không đúng xử phạt như bình thường", bà Lan nhấn mạnh.
Trao đổi về các ý kiến của các quận, huyện về lượng vắc xin được phân bổ cho người từ 18 tuổi trở lên, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Sở Y tế vẫn đang dựa vào căn cứ số liệu dân cư của Tổng cục Thống kê để phân bổ vắc xin. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai đã phát hiện trên địa bàn các quận huyện vẫn còn nhiều đối tượng phát sinh khác như người nước ngoài, lao động ngoại tỉnh…. Do đó, để hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin, Sở Y tế sẽ đối chiếu lại với các địa phương để xây dựng kế hoạch phân bổ cho chặt chẽ.
“Ngay sau khi Thành phố được phân bổ thêm 350.000 liều vắc xin mới, hôm nay Sở đã phân bổ xuống các quận, huyện, đảm bảo đúng quy định”, đại diện Sở Y tế cho hay.
Kết luận buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, có trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là hoàn thành việc xét nghiệm sàng lọc các F0 trong cộng đồng và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi theo kế hoạch của Thành phố.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch của Thành phố đang đi đúng hướng và được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới nhất là để chuẩn bị cho việc nới lỏng các biện pháp giãn cách trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải cũng lưu ý các địa phương khi phát hiện F0 ngoài việc khoanh vùng nhanh nhất, thần tốc nhất cũng cần lưu ý khoanh đúng và thu hẹp tối đa điểm phong tỏa, cách ly để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
Đối với công tác xét nghiệm diện rộng, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý Sở Y tế cần sát sao công tác trả kết quả xét nghiệm, tránh để trường hợp như tại huyện Chương Mỹ xét nghiệm từ ngày 11/9 nhưng đến hiện tại vẫn đang chờ kết quả. Trường hợp này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng dịch. Ngoài ra, Sở Y tế cũng nghiên cứu việc phân bổ, điều phối vắc xin phòng Covid-19 giữa các địa bàn để đảm bảo 15/9 triển khai xong chương trình của Thành phố.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh, đối với công tác an sinh xã hội, thành phố đã xây dựng nhiều cơ chế chính sách đặc thù riêng, kết quả triển khai về cơ bản tốt tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, một số vấn đề cần tiếp tục rà soát để đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời nhất.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 17:23
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 16:30
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 20:35
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững
Chỉ đạo - Điều hành 25/02/2026 14:55
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Chỉ đạo - Điều hành 24/02/2026 20:11
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 16:16
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 12:38
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 14/02/2026 18:18
Đồng chí Nguyễn Trọng Đông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 13/02/2026 21:51
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu
Chỉ đạo - Điều hành 31/01/2026 13:59
