Chuyện ghi ở “điểm nóng” chống dịch quận Đống Đa

Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa diễn biến phức tạp với nhiều ca F0 xuất hiện tại 4 phường Văn Chương, Văn Miếu, Thổ Quan, Hàng Bột. Ý thức được sự phức tạp của dịch bệnh, bên cạnh Sở Chỉ huy chính đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND), quận Đống Đa còn thành lập thêm 1 Sở Chỉ huy tiền phương nhằm mục đích nhanh chóng khống chế ổ dịch tại địa bàn 4 phường nói trên. Sau một thời gian đi vào hoạt động, mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong quận.
Hà Nội đón công dân trở về từ “điểm nóng” Bắc Giang Báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ tới "điểm nóng Covid-19" của tỉnh Bắc Giang

Đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân

Vào một buổi sáng cuối tháng 8, tại chốt mở phường Văn Chương, các thành viên trong Tổ cung ứng thực phẩm - Sở Chỉ huy tiền phương quận Đống Đa đang mệt mài nhận và phân loại hàng hóa được chuyển từ bên ngoài vào. Những hàng hóa này đều là thực phẩm hoặc các dụng cụng cụ cần thiết mà người dân phường Văn Chương đặt mua, hoặc được người thân gửi tới “cứu trợ”. Do đã là ngày thứ 4 thực hiện cách ly nên lượng hàng hóa được chuyển đến khá lớn.

Chuyện ghi ở “điểm nóng” chống dịch quận Đống Đa
Các thành viên Tổ cung ứng thực phẩm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ cho người dân phường Văn Chương.

Lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, ông Phùng Như Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Văn Chương, thành viên Sở Chỉ huy tiền phương quận Đống Đa chia sẻ: Để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân ở các phường thực hiện cách ly y tế, bên cạnh số lương thực, thực phẩm được quận cung ứng và từ nguồn xã hội hóa, UBND quận Đống Đa cũng cho phép người dân được nhận hàng hóa từ bên ngoài gửi vào trong các ngày thứ 2 (23 và 30/8), thứ 4 (25/8 và 1/9), thứ 6 (27/8 và 3/9) vào buổi sáng từ 8h - 10h, chiều từ 15h - 17h tại 4 chốt mở .

Là thành viên của Sở Chỉ huy tiền phương mà cụ thể là tổ cung ứng thực phẩm, trong các ngày thứ 2 và thứ 4, ông đều có mặt tại các chốt mở để hướng dẫn và hỗ trợ anh chị em trong tổ thực hiện việc tiếp nhận, khử khuẩn cũng như vận chuyển hàng hóa tới tay người dân.

Được biết, bên cạnh hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa do người dân đặt hàng, ông Hùng và thành viên trong Tổ cung ứng thực phẩm còn phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện các công việc như tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ nguồn xã hội hóa, ủng hộ của các đoàn thể, nhà hảo tâm để lên phương án phân bổ hợp lý cho từng hộ gia đình; đi chợ hộ, rà soát danh sách các lao động mất việc làm, sinh viên nghèo bị mắc kẹt trên địa bàn… qua đó, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Mặc dù, mỗi ngày các thành viên trong tổ đều phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, ít có thời gian cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, ai nấy đều tham gia rất tích cực với mong đời sống sống của người dân sớm được ổn định”- Bí thư Đảng ủy phường Văn Chương chia sẻ.

Chuyện ghi ở “điểm nóng” chống dịch quận Đống Đa
Các cá nhân, tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân 4 phường Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Văn Miếu thông qua Sở chỉ huy tiền phương.

Là một người dân sống trong vùng cách ly, ông Nguyễn Văn Hân - Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 phường Văn Chương cho biết, bản thân ông rất xúc động trước những gì mà Tổ cung ứng thực phẩm nói riêng và Sở Chỉ huy tiền phương quận Đống Đa nói chung đã làm cho nhân dân trong thời gian qua.

“Từ khi bị cách ly, những tưởng cuộc sống của người dân phường Văn Chương sẽ bị đảo lộn, thiếu thốn đủ điều. Thế nhưng trên thực tế, chúng tôi được Sở Chỉ huy tiền phương quan tâm trên mọi phương diện từ việc khám chữa bệnh, test covid-19, tiêm vắc xin cho đến cung cấp lương thực thực phẩm, giải quyết các vấn đề phát sinh… Chúng tôi thực sự rất biết ơn những vất vả, hi sinh, của lãnh đạo, cán bộ Sở Chỉ huy tiền phương và tự hứa sẽ làm tốt bổn phận của mình để góp sức cùng chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh”, ông Hân bày tỏ.

Quyết tâm chiến thắng dịch bệnh

Theo tìm hiểu, vào chiều 21/8, UBND quận Đống Đa ban hành quyết định cách ly toàn bộ 2 phường Văn Chương và Văn Miếu bắt đầu từ 18 giờ khi ghi nhận số ca nhiễm tăng bất thường trong ngày. Ngày phường Văn Chương và Văn Miếu thực hiện cách ly cũng là thời điểm Sở Chỉ huy tiền phương quận Đống Đa sáng đèn 24/24h để tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 4 phường (Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Văn Miếu).

Chuyện ghi ở “điểm nóng” chống dịch quận Đống Đa
Một buổi họp nhanh tại Sở Chỉ huy tiền phương.

Miệt mài làm việc bên cạnh tập giấy tờ, báo cáo đã xếp thành chồng, ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy tiền phương quận Đống Đa cho biết, ngày 16/8, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các vùng cách ly y tế trên địa bàn 4 phường. Sở Chỉ huy này được đặt tại trường Tiểu học Văn Chương (số 223 ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên) và do ông làm Chỉ huy Trưởng.

Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy tiền phương là thực hiện song song các giải pháp phòng, chống dịch trực tiếp trên địa bàn 4 phường như: Công tác khoanh vùng dập dịch; cứu trợ đời sống nhân dân để đảm bảo tất cả các hộ dân đều có lương thực, thực phẩm; đảm bảo trật tự các chốt trực, truy vết đảm bảo đúng tinh thần chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố và quận.

“Sở Chỉ huy tiền phương sẽ chia ra làm 4 mũi hợp công. Mũi thứ nhất phụ trách mảng y tế; mũi thứ 2 phụ trách việc trực chốt, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, nhắc nhở người dân; mũi thứ 3 phụ trách việc cung ứng thực phẩm; mũi thứ 4 phụ trách việc giải quyết chế độ chính sách và tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân. Các các mũi này sẽ liên tục cập nhật tình hình về Sở Chỉ huy để lãnh đạo có đối sách, xử lý”- ông Tuấn cho hay.

Cụ thể, đối với mũi hợp công thứ 2, ngay sau khi thực hiện phong toả 2 phường nói trên, Công an quận đã tham mưu UBND quận Đống Đa triển khai phương án thành lập 17 chốt phong tỏa vòng ngoài cùng khép kín toàn bộ địa bàn và “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với 2 phường.

Chuyện ghi ở “điểm nóng” chống dịch quận Đống Đa
Lực lượng trực chốt tại các phường làm việc suốt ngày, đêm.

Bên trong khu phong tỏa, Công an quận giao Công an phường phối hợp với Tổ Covid cộng đồng thành lập 25 chốt phòng dịch để rà soát, tuyên truyền nhắc nhở người dân và xử lý các vi phạm. Trong đó, tại phường Văn Chương có 15 chốt và phường Văn Miếu có 10 chốt vòng trong. Quận Đống Đa còn thành lập 4 Tổ cơ động để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp phát sinh tại khu phong tỏa. Khi có sự việc đột biến, bất ngờ, Sở Chỉ huy tiền phương sẽ nhanh chóng điều cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường xử lý.

Về mũi hợp công thứ 1, lực lượng y tế quận Đống Đa ngay trong chiều 22/8 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Văn Miếu và nếu có kết quả âm tính sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho người dân. Ngay sau đó, tiếp tục triển khai tại phường Văn Chương. Trung tâm Y tế quận được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án xây dựng các điểm tiêm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch với phương châm “xét nghiệm 100% diện rộng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng” và nhanh chóng chặn nguồn lây tại 2 phường Văn Chương và Văn Miếu.

Cùng với chủ trương nhất quán là nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch thì việc đảm bảo đời sống cho người dân trong khu phong tỏa được mũi hợp công thứ 3 của Sở Chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng các phương án. Theo đó, trong ngày 22/8, Tổ cung ứng nhu yếu phẩm hàng hóa đã lên phương án cung cấp hàng hóa cho phường Văn Chương với 1.500 hộ dân "vùng đỏ" và "vùng xanh" hỗ trợ các trường hợp người dân khó khăn. Cùng với đó, phường Văn Chương tiếp tục triển khai phiếu mua hàng, nhận đơn và hàng hóa sẽ được phun khử khuẩn đảm bảo an toàn đưa đến tận tay người dân.

Cuối cùng trong quá trình cách ly, người dân có vướng mắc gì sẽ được các thành viên của mũi hợp công thứ 4 tiếp nhận. Cùng với đó, mũi hợp công này cũng sẽ phụ trách việc rà soát các đối tượng chính sách, các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, báo cáo lại cho Sở Chỉ huy.

“Với sự vào cuộc quyết liệt của tất cả thành viên trong Sở Chỉ huy tiền phương, sau 4 ngày thực hiện cách ly, tích cực dập dịch, hiện tại tình hình dịch bệnh tại 2 phường Văn Chương và Văn Miếu đã cơ bản được kiểm soát, không phát sinh ca bệnh mới. Tâm lý của người dân cũng ổn định, quyết tâm phối hợp với chính quyền cùng chặn đứng dịch bệnh”- ông Tuấn nhấn mạnh.

12h trưa, mặt trời đã đứng bóng, cuộc trò chuyện giữa phóng viên và Chỉ huy Trưởng liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại báo cáo tình hình dịch bệnh dịch bệnh. Nhìn “vị tướng” trước mặt trăn trở suy tư, đưa ra những chỉ đạo kịp thời lo cho người đời sống người, lo sức khỏe, lo gạo, mắm không bị đứt bữa… tôi thầm nghĩ, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và lòng quyết tâm của nhân dân, chắc chắn dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động