Công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Thạch Thất đã từng bước khẳng định chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo. Những kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn Trung tâm.
Infographic: Những con số ấn tượng trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2022 Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm ngày càng thiết thực, hiệu quả

Kể từ khi sáp nhập (từ năm 2016) đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, Công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, chủ động tham gia với chuyên môn trong công tác quản lý, đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy… Trong số các giải pháp đề ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua được xác định là giải pháp trọng tâm, lâu dài.

Cụ thể, Công đoàn Trung tâm tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học
Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất trao tặng Giấy khen cho các em học sinh Trung tâm GDNN-GDTX đạt giải cấp Thành phố năm học 2021-2022.

Trong đó, Công đoàn Trung tâm đã vận động cán bộ, nhà giáo và lao động đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy; đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Thông qua các phong trào thi đua đã thúc đẩy nhiều phong trào khác trong nhà trường, đặc biệt là phong trào dạy tốt, học tốt. Điều đó được thể hiện qua kết quả của từng năm học. Năm học 2021 - 2022, Trung tâm đã gặt hái được nhiều thành công. Kết thúc năm học, tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 56%; tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt 100%.

Trong kì thi học viên giỏi cấp Thành phố 2021 - 2022, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất là đơn vị dẫn đầu Thành phố về số lượng giải với 31 giải. Đặc biệt, có 1 giải Nhất môn Vật lý, 10 giải Nhì, 12 giải Ba.

Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 vừa qua, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 95,34%. Trong đó có 68 em đạt từ 25 điểm trở lên đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng có uy tín, chất lượng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học
Công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất tặng quà các em học sinh vượt khó trong Chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Với 44 cán bộ, giáo viên, Ban Giám hiệu và Công đoàn luôn tạo điều kiện cho từng đồng chí phát huy tinh thần tự chủ trong công việc. Đồng thời lựa chọn phong trào thi đua, xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá, bình xét, tôn vinh, khen thưởng... để đoàn viên thực sự trở thành người làm chủ trong phong trào thi đua.

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm phối hợp cùng với nhà trường thường xuyên tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn; chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.

Trước diễn biến dịch Covid-19, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch tới cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh. Tích cực tham gia ủng hộ cùng cả nước chung tay vượt qua đại dịch; phối hợp phát động chương trình “Tiếp sức đến trường” với số tiền trên 17 triệu đồng và trao tặng 33 bộ sách giáo khoa, 6 điện thoại thông minh, 10 chiếc máy tính cầm tay cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Không chỉ đẩy mạnh thi đua, tham gia công tác quản lý, Công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, kịp thời động viên công đoàn viên khi ốm đau, gặp hoạn nạn.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học
Trung tâm tích cực tham gia Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất năm 2022.

Công đoàn phối hợp với ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, Tết như: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; Tết sum vầy; Tết thiếu nhi; tham gia thi văn nghệ, thể thao ngành giáo dục, thi Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất…

Ngoài ra, Công đoàn Trung tâm cũng đã vận động cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện…

Với những hoạt động thiết thực, có thể nói Công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất đã thực sự trở thành nơi kết nối của giáo viên, nhân viên; thu hút đông đảo người lao động tham gia. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng là cầu nối tin cậy giữa cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trong trường cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học.

Có thể thấy, thông qua các phong trào thi đua, việc nâng cao chất lượng dạy và học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất đã có những chuyển biến rõ nét. Cảnh quan môi trường vật chất và môi trường tinh thần tại Trung tâm đã được cải thiện, trường học an toàn, sạch sẽ, phù hợp với học sinh, giáo viên. Kết quả của các phong trào thi đua cũng là tiền đề quan trọng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động