Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng chợ gần 5ha tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Ngày 6/4, huyện Thanh Oai tổ chức Lễ khởi công xây dựng chợ dịch vụ - thương mại Bích Hòa (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai). Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.
Khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện Thanh Oai Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát việc triển khai đường Vành đai 4 tại quận Hà Đông Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động huyện Thanh Oai

Dự án chợ dịch vụ - thương mại Bích Hòa do Công ty cổ phần Chợ đầu mối Nam Hà Nội làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, với quy mô 49.561m2 (gần 5ha), hơn 1.000 gian hàng, bao gồm 509 căn ki ốt thương mại, 342 gian hàng và hàng trăm quầy hàng mang đậm tính chất chợ truyền thống.

Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng chợ gần 5ha tại huyện Thanh Oai
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Bình Minh)

Dự án được phát triển đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng và thiết kế phân khu hợp lý bảo đảm khi hoạt động sẽ đạt tối ưu các giá trị, trong đó, hệ thống kho bãi hiện đại với kho chứa chất lượng cao; hệ thống tiện ích phụ trợ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh mới...

Dự kiến, khi đưa vào hoạt động, chợ sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ, bảo đảm giao thương, cung cấp các mặt hàng chủ đạo như nông sản, hải sản, rau củ quả, hoa, vải vóc, vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng nhấn mạnh, Dự án chợ dịch vụ - thương mại Bích Hòa là công trình trọng điểm, quan trọng của huyện Thanh Oai, nhằm mục tiêu xây dựng, kết nối hệ thống chợ, giao thương sản vật các vùng miền, giao lưu kinh tế phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân.

“Chợ cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng mang đậm chất văn hóa địa phương vùng Đồng bằng Bắc Bộ”, ông Bùi Văn Sáng cho biết.

Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng chợ gần 5ha tại huyện Thanh Oai
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Bình Minh)

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, chợ đi vào hoạt động sẽ góp phần xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, kinh doanh trái phép, gây mất an toàn giao thông và cảnh quan đô thị trên địa bàn, đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đối với lĩnh vực thương mại, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND, ngày 12/10/2021, về quản lý và phát triển chợ, giai đoạn 2021 - 2025, và Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 2/2/2023, về quản lý và phát triển chợ năm 2023 trên địa bàn Thành phố, nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chợ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, huyện Thanh Oai là một trong những đơn vị rất tích cực trong việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng chợ gần 5ha tại huyện Thanh Oai
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai tại lễ khởi công dự án. (Ảnh: Bình Minh)

Để đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án, thu hút tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố và UBND huyện Thanh Oai, UBND xã Bích Hòa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Công Thương Hà Nội, với vai trò là cơ quan đầu mối, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc; kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, khai thác theo đúng quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Chợ đầu mối Nam Hà Nội - chủ đầu tư xây dựng chợ dịch vụ - thương mại Bích Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, tập trung toàn bộ nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng thu hút các tiểu thương tới kinh doanh, buôn bán để phát huy tối đa hiệu quả của dự án; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai và thành phố Hà Nội.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động