Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động Ấm áp chương trình “Cảm ơn người lao động” ngành Xây dựng Hà Nội Ấm áp phút giây đoàn viên Trường Tiểu học Phúc Lợi chung vui bên “Bữa cơm Công đoàn”

Chỉ đạo kịp thời, sâu sát

Ngay từ khi Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Kế hoạch chỉ đạo hoạt động Tháng công nhân, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tập trung nghiên cứu, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân trên địa bàn toàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá hoạt động Tháng Công nhân cụ thể, rõ ràng, giúp các đơn vị xác định rõ nội dung trọng tâm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp Công đoàn.

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An
Trong Tháng Công nhân, Công đoàn KKT Đông Nam đã thành lập được 10 CĐCS, phát triển thêm 2.247 đoàn viên công đoàn.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nội dung, LĐLĐ tỉnh yêu cầu 100% Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp tổ chức ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân; 100% Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024.

Khằng định việc đổi mới trong công tác chỉ đạo Tháng Công nhân, tại Hội nghị triển khai Tháng Công nhân năm 2024, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Các hoạt động phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội, hướng về đoàn viên, công nhân lao động; việc xây dựng, ban hành kế hoạch cần phải thực hiện sớm, rõ việc, rõ nội dung hoạt động; cấp tỉnh tập trung định hướng hoạt động, đặt ra chỉ tiêu, mục tiêu cần đạt được, phân cấp để các cấp công đoàn chủ động lựa chọn triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với cơ sở, với nhu cầu của đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

Tháng Công nhân, không chỉ tổ chức Công đoàn mà còn có sự vào cuộc quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, phát huy và tôn vinh công nhân lao động. Từ đó công nhân sẽ có thêm động lực và cảm hứng để lao động sáng tạo, nỗ lực vì sự phát triển của doanh nghiệp, của quê hương.

Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, lan tỏa

Trong Tháng Công nhân, lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh Nghệ An chỉ đạo đồng loạt tổ chức cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hằng tuần. Hoạt động này được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, rộng khắp, tổ chức trang trọng, thiêng liêng, lan toả được tình yêu, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong công nhân lao động

Cũng lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương điển hình “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2024, diễn ra vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024). 95 điển hình tiêu biểu trong gần 100 nghìn đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh đã được lựa chọn biểu dương. Mỗi cá nhân được vinh danh đã mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần học tập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nghị lực vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chương trình được tổ chức trang trọng, ấn tượng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong công nhân lao động.

Từ sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn đã tổ chức đa dạng các hoạt động thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động với nhiều mô hình hay, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đơn cử như tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói công nhân”; tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân; công đoàn tích cực phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho người lao động. Những “Bữa cơm Công đoàn" không chỉ có khẩu phần nhiều món hơn, ngon hơn thường ngày mà còn đem lại niềm vui, sự phấn khởi cho đoàn viên, người lao động; thể hiện sự quan tâm của người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn với người lao động, qua đó củng cố thêm niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Công đoàn cũng đồng hành, hỗ trợ để đoàn viên, người lao động được hưởng thụ các sản phẩm, giảm dịch vụ ưu đãi. Trong Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn đã tìm kiếm đối tác, vận động các doanh nghiệp ký kết mới 20 chương trình phúc lợi đoàn viên. Nhiều hoạt động “Cảm ơn người lao động” được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả và ý nghĩa. Đơn cử như: tổ chức chương trình Giải nhiệt mùa hè, thay dầu xe máy miễn phí, thi lái xe an toàn, tổ chức gian hàng không đồng, chương trình Sức khỏe của bạn, chương trình thể dục giữa giờ “khỏe để lao động sản xuất”, dạy bơi miễn phí cho con đoàn viên, người lao động, tổ chức hiến máu tình nguyện, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng đoàn viên, người lao động.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, lan toả rộng rãi các hoạt động Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đã phát huy các loại hình truyền thông, kết hợp giữa truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp tại cơ sở; chú trọng sử dụng hiệu quả mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...); thiết kế và thay các khung hình ảnh đại diện, thiết kế các Infographic,…

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là vấn đề quan trọng có tính chất “sống còn” của tổ chức Công đoàn. Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thành lập mới công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

Từ tháng 4, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội thảo "Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028" nhằm thảo luận, phân tích, đánh giá về công tác phát triển đoàn viên; khẳng định cần phải thay đổi trong nhận thức, tư duy, phương pháp triển khai thực hiện.

Tại Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, trong suốt 2 tháng qua, đơn vị này đã tổ chức hơn 20 cuộc làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của người lao động và vận động doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở. Bằng nhiều giải pháp khác nhau, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã thành lập mới được 10 Công đoàn cơ sở, kết nạp 2.247 đoàn viên trong Tháng Công nhân. LĐLĐ thành phố Vinh thành lập 17 công đoàn cơ sở, kết nạp 409 đoàn viên.

LĐLĐ các huyện, ngành như: Nghĩa Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Công đoàn ngành Công Thương đã tăng cường bám nắm cơ sở, tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở. Với sự chỉ đạo quyết liệt của LĐLĐ tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của các đơn vị, trong Tháng Công nhân, toàn tỉnh đã thành lập mới được 31 Công đoàn cơ sở, kết nạp 3.500 đoàn viên; giới thiệu 547 đoàn viên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng nay (27/7), tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ.
“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 28/7/2024, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tôn vinh và trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024 cho 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu.
Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

(LĐTĐ) Năm học 2023 - 2024, với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn ngành, giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

(LĐTĐ) Dự báo ngày 27/7, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gặp mặt, trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin khác

Bí quyết để có những cánh đồng rau an toàn

Bí quyết để có những cánh đồng rau an toàn

(LĐTĐ) Được biết đến là “vựa” rau an toàn của huyện Đan Phượng (Hà Nội) nghề trồng rau ở xã Thọ An phát triển quanh năm, mùa nào thứ đó với hơn 70% nông dân sống bằng nghề trồng rau. Từ bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và dùng chế phẩm sinh học, hàng trăm hộ nông dân xã Thọ An đã áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.
Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá làm một số khu vực sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, cùng với sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, lợi nhuận thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nông dân. Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã có những giải pháp tổng thể nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đảm bảo phù hợp với quy hoạch, bền vững.
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

(LĐTĐ) Nếu ví lưới điện là một bản nhạc thì người điều độ viên được coi là những “nhạc trưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của lưới điện của Thành phố. Vì thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, ngoài nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống điện thành phố Hà Nội hoạt động liên tục và ổn định, còn là nơi theo dõi tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

(LĐTĐ) Từ những ngày đầu tháng 7 năm 2024, nhiều người dân Thủ đô đã được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Có thể với một số người còn bỡ ngỡ, song nhìn chung theo ghi nhận đa số người hưởng lương hưu đều tỏ ra hài lòng.
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

(LĐTĐ) Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà trọ ngày càng lớn, nhất là tại các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trọ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà còn là áp lực lớn của đô thị.
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, giảm năm đóng là chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng lương hưu không đủ sống, cần có sự hỗ trợ thêm của Nhà nước, bằng một chính sách về lương hưu tối thiểu đối với những người có mức hưởng thấp.
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng cùng với sở, ban, ngành khác của Thành phố phải xử lý công việc với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt để có quỹ nhà cung ứng cho công nhân lao động (CNLĐ).
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

(LĐTĐ) Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động